Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hàn Quốc mở thêm một cung đường mới thuộc “Con đường hòa bình DMZ”

Thứ ba, 21/05/2019, 10:13 GMT+7
Từ ngày 1/6 tới, Chính phủ Hàn Quốc quyết định mở cửa thêm cung đường mới tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon sau khi mở cửa DMZ hồi tháng 4 qua huyện Goseong cũng thuộc tỉnh này. 
test
Đoạn đi qua huyện Cheorwon có tổng chiều dài 15km, thời gian đi bộ mất khoảng 3 tiếng, bắt đầu từ đồi Baekma (Bạch Mã), đi qua một trạm gác ít sử dụng nằm trên đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), một trận địa ác liệt trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), rồi quay trở lại đồi Bạch Mã. 
 
Hàn Quốc mở thêm một cung đường mới thuộc “Con đường hòa bình DMZ”
Toàn cảnh khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc
 
Đoạn đường này sẽ được mở cửa 5 ngày/tuần, trừ thứ ba và thứ năm, mỗi ngày hai đợt, mỗi đợt tối đa 20 người. Những người được lựa chọn cuối cùng sẽ được thông báo qua tin nhắn điện thoại di động và trang "du lịch bộ hành" (www.durunubi.kr). Và để bảo tồn môi trường sinh thái, chính phủ có thể điều chỉnh một cách linh hoạt các cung đường đi bộ trong khoảng từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau.
 
Những người muốn tham gia "Con đường Hòa bình DMZ" có thể đăng ký trên trang "du lịch bộ hành" (www.durunubi.kr) của Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) và qua hệ thống thông tin tổng hợp DMZ (www.dmz.go.kr).
 
Hàn Quốc mở thêm một cung đường mới thuộc “Con đường hòa bình DMZ”
Đoạn đi qua huyện Cheorwon có tổng quãng đường dài 15km và đi bộ mất 3 tiếng
 
Đây là lần đầu tiên, Hàn Quốc mở cửa khu vực này với dân thường. Được biết, đồi Hwasalmori là nơi đang diễn ra hoạt động khai quật hài cốt liệt sỹ căn cứ theo "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmuncheom về quân sự" ký ngày 19/9/2018. Vì thế lâu nay cung đường này không được phê duyệt khai thác.
 
Bộ Quốc phòng cũng cho biết, họ đã thông báo với Triều Tiên về việc mở cửa "Con đường Hòa bình DMZ" đoạn qua huyện Cheorwon từ ngày 1/6 tới. Toàn bộ cung đường qua huyện Cheorwon đều thuộc phần phía Nam của ranh giới quân sự liên Triều, tức Hàn Quốc không có nghĩa vụ phải thông báo với phía Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng vẫn quyết định thông báo cho nước này, sau khi xem xét tới nhiều yếu tố.
Nhi Tuyết (Tổng hợp)
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc