Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Đường sắt Pháp tăng cường hướng đến du khách nước ngoài

Thứ ba, 12/03/2019, 17:33 GMT+7
Để đáp ứng lượng du khách Trung Quốc đến Pháp ngày càng tăng, ngành Đường sắt Pháp đã ra mắt ứng dụng thanh toán di động, nhắn tin trên WeChat, thường được mô tả là phiên bản tiếng Trung của WhatsApp.
test

Đường sắt Pháp tăng cường hướng đến du khách nước ngoài

Để đáp ứng lượng du khách Trung Quốc đến Pháp ngày càng tăng, ngành Đường sắt Pháp đã ra mắt ứng dụng thanh toán di động, nhắn tin trên WeChat, thường được mô tả là phiên bản tiếng Trung của WhatsApp.

Năm 2018, người ta ước tính hơn 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đến nước Pháp, 60% trong số đối tượng này thuộc nhóm 18 – 35 tuổi, những người được biết đến là am hiểu công nghệ và đam mê kết nối trên mạng xã hội.

Để giúp nâng cao trải nghiệm du lịch của họ, Công ty Đường sắt quốc gia Pháp đã mở tài khoản bằng tiếng phổ thông, dành riêng nhằm hỗ trợ du khách Trung Quốc khám phá khắp nước Pháp bằng hệ thống tàu chất lượng cao, thuận tiện ngay cả trong việc mua vé.

Đường sắt Pháp tăng cường hướng đến du khách nước ngoài

Hiện tại, kênh WeChat được áp dụng ở 18 ga tàu trên cả nước, bao gồm 6 ở thủ đô Paris và sân bay Charles de Gaulle, Versailles, Chantilly, Strasbourg, Colmar, Lyon Part-Dieu, Dijon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice và Bordeaux St – Jean đồng thời Nhà chức trách sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ này trong tương lai

Từ nay đến năm 2024, khi nước Pháp đăng cai Thế Vận hội mùa Hè (Olympic Paris), người ta đã ước tính rằng lượng khách du lịch Trung Quốc đến Pháp sẽ tăng gấp đôi. Chính vì vậy, cải thiện dịch vụ công nghệ đường sắt trở thành một phần trong nhiều bước đi dài hạn của Nhà chức trách chuẩn bị cho sự kiện lớn cũng như chiến lược phát triển du lịch của nước Pháp.

Năm 2018, người Trung Quốc đã thực hiện hơn 5,5 tỷ chuyến du lịch nội địa, với trung bình 4 chuyến mỗi người. Còn số chuyến du lịch nước ngoài của người Trung Quốc lên tới 150 triệu, Trung Quốc đã bước vào kỷ nguyên du lịch đại chúng đồng thời trở thành thị trường du lịch lớn nhất hành tinh.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc