Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Du lịch Indonesia, khi những điểm đến mới khát khao vươn lên

Thứ sáu, 01/03/2019, 17:21 GMT+7
Trong năm 2019, Aceh, nằm ở phía Tây Bắc đảo Sumatra (Indonesia) đã đề ra mục tiêu thu hút ít nhất 150.000 khách du lịch nước ngoài và 3 triệu du khách trong nước, ở một địa phương còn khá mới mẻ trên bản đồ du lịch Indonesia…
test

Du lịch Indonesia, khi những điểm đến mới khát khao vươn lên

Theo báo cáo từ Đại diện Cơ quan Văn hóa và Du lịch Indonesia vùng Aceh, Jamaluddin cho biết tỉnh cũng đã tăng mục tiêu thu hút khách du lịch Hành hương – Tâm linh, chủ yếu là Hồi giáo đến Aceh từ 35.000 vào năm 2018 lên mức 40.000 vào năm 2019.

Jamaluddin nói thêm, "Giải thưởng địa phương từng giành được từ Tuần Du lịch quốc tế ITW sẽ tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy và hiện thực hóa cam kết của chúng tôi với Chính phủ và khách du lịch Indonesia đến Aceh".

Cơ quan Văn hóa và Du lịch tỉnh Aceh cũng đã công bố những sự kiện hấp dẫn trong năm 2019 đồng thời khẳng định họ sẽ tiếp tục áp dụng các chiến lược quảng bá điểm đến mới nổi như Aceh. Ngoài ra, Nhà chức trách Aceh sẽ nỗ lực phát triển theo nguyên tắc bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, từ đó phát huy những giá trị đặc sắc trong văn hóa Hồi giáo.

Du lịch Indonesia, khi những điểm đến mới khát khao vươn lên

“Hy vọng với nhiều sự kiện văn hóa – du lịch hấp dẫn, năm 2019, chúng tôi sẽ có ngày càng nhiều cơ hội nâng cao vị thế tỉnh Aceh. Không những vậy, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước Indonesia khác biệt, bên cạnh những điểm đến đã tạo nên thương hiệu du lịch Indonesia mà du khách quốc tế đã trải nghiệm”, Đại diện Cơ quan Văn hóa và Du lịch Indonesia vùng Aceh chia sẻ.

Aceh sở hữu diện tích tự nhiên vào khoảng 58.376 km2, đứng thứ 11 tại quốc đảo Indonesia. Thủ phủ của tỉnh Aceh là Banda Aceh, địa phương này có vị trí địa lý khá gần với quần đảo Andaman, Nicobar của Ấn Độ.
Hữu Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc