Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Du lịch Hè: Hàng không cháy vé vào cuối tuần
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Du lịch Hè: Hàng không cháy vé vào cuối tuần

Thứ tư, 05/06/2019, 09:06 GMT+7
Mặc dù các hãng hàng không đều đã tăng số lượng tần suất bay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách nhưng với lượng khách du lịch đang có xu hướng tăng trong dịp Hè, đặc biệt vào dịp cuối tuần, vé máy bay cho các chuyến bay cuối tuần đang khá hiếm. 
test
Du lịch Hè: Hàng không cháy vé vào cuối tuần
Lượng khách đi du lịch dịp Hè tăng cao nên rất khó để mua vé đi ngay vào dịp cuối tuần -  Ảnh minh họa.
 
Chia sẻ với phóng viên Báo Du lịch, các đại lý bán vé máy bay đều thừa nhận, hiện đang bước vào mùa cao điểm du lịch Hè, nhiều gia đình đưa con cái về quê, đi du lịch, các công ty cũng nhộn nhịp tổ chức tour Hè cho người lao động. Do đó, lượng khách đặt vé máy bay bắt đầu tăng.
 
Theo các đại lý vé máy bay, so với cùng kỳ năm ngoái, năm nay lượng khách đi du lịch tăng đáng kể, cả khách đoàn và khách lẻ. Đồng thời, xu hướng lên kế hoạch cho những chuyến du lịch cũng được khách chuẩn bị khá chu toàn.
 
Chính vì thế, lượng khách đoàn tìm đến các đại lý để đặt vé máy bay trước thời điểm khởi hành khoảng một tháng tăng khoảng 20% so với dịp Hè năm ngoái, trong khi đó, khách lẻ đi đột xuất tăng khoảng 30%. Đáng chú ý, theo khẳng định của các đại lý vé máy bay, từ thời điểm đến khoảng tháng 8, vé cho các chuyến bay cuối tuần khá hiếm, rất khó để đặt được vé đi ngay.
 
Khảo sát giá từ kênh bán vé trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy, những ngày thường vé máy bay từ TP.HCM đi Phú Quốc có nhiều mức giá khác nhau và tùy thuộc vào hãng hàng không. Cụ thể từ đầu tháng 6, chặng bay này có giá dao động từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng/vé, tùy hãng và giờ bay. Trong khi đó, vé máy bay bay vào thời điểm cuối tuần của một số hãng cũng đã thông báo hết vé.
 
Chặng bay TP.HCM – Đà Nẵng, Bình Định, Tuy Hòa  từ ngày 13 – 20/5, giá vé dao động khoảng 1,5 triệu đồng/vé. Trong khi đó, các chuyến bay từ TP.HCM đi Quảng Bình, Vinh, Thanh Hóa đầu tháng 6 giá vé đã nhảy lên gần 2 triệu đồng/vé. Ngược lại các chặng bay từ TP.HCM đi Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột, Pleiku) giá vé khá rẻ, dưới 1 triệu đồng/vé.
 
Chia sẻ về điều này, các công ty lữ hành cho rằng, do nhu cầu của người dân đi lịch dịp Hè thường thích chọn những địa danh gần biển, hoặc những địa phương có biển như Quảng Bình, Phú Quốc, Nha Trang… nên vé máy bay đến các chặng này thường cao hơn trong mùa cao điểm.
 
Tương tự như vậy, trong tháng 7 các kênh vé trực tuyến niêm yết giá vé khá linh hoạt, với nhiều giờ bay khác nhau. Tuy nhiên, các đại lý cho biết các chặng bay trong hai tháng này gần như kín chỗ những hành trình đến các điểm du lịch nổi tiếng.
 
Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, trong giai đoạn Hè từ 1/6 đến 31/8, hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, hãng khai thác khoảng 11.000 chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại cho trên 2 triệu lượt hành khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 
Trong khi đó, Vietnam Airlines sẽ cung ứng hơn 7,5 triệu chỗ (tương đương gần 36.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa và quốc tế trong thời gian Hè. Trong đó các đường bay nội địa hãng cung ứng trên 4,8 triệu chỗ, tăng hơn 422.000 chỗ so với cùng kỳ, tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM – Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa… Các đường bay quốc tế sẽ có gần 2,7 triệu chỗ, bổ sung 170.000 chỗ so sánh cùng kỳ, tăng mạnh nhất trên các đường giữa Việt Nam và Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. 
Nhi Tuyết
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc