Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Du khách rộn rã ngắm hoa, đón Tết nơi phố cổ Hội An
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Du khách rộn rã ngắm hoa, đón Tết nơi phố cổ Hội An

Thứ hai, 04/02/2019, 09:45 GMT+7
Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, phố cổ Hội An không chỉ rộn ràng với hoa xuân khoe sắc, người dân rộn rã sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón Tết mà còn tấp nập du khách đến du xuân.
test
Phố cổ Hội An những ngày này không chỉ lung linh đèn lồng, hoa đăng mà trên mọi tuyến đường từ khu phố cổ đến các vùng ven đô đều rực sắc hoa, ở đâu cũng tràn ngập những nụ cười thân thiện, chia sẻ niềm vui của du khách và người dân cho năm mới may mắn, tươi tắn.
 
Du khách dạo chợ hoa
Du khách dạo chợ hoa

Ở chợ hoa Hội An, nhiều nhất và cũng được du khách, người dân thích ngắm, mua là các loại hoa truyền thống của các nhà vườn ở Hội An như quật, cúc, hướng dương, vạn thọ, mai xuân… Trên các tuyến đường trung tâm Trần Hưng Đạo, Cửa Đại, Thái Phiên, Nguyễn Huệ, Hoàng Diệu… rực cả sắc hoa, với trăm màu cùng nhau tỏa hương xuân hòa nguyện với không khí tết.
 
Từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya, phố lúc nào cũng rộn ràng tất bật. Người  ngắm hoa, người mua hoa, người chở hoa… nhộn nhịp cả phố.
 
hoa
Trăm hoa đua sắc trên các tuyến đường

Không chỉ người dân phố cổ đến chợ hoa, vùng đất “nhân tình thuần hậu” này còn là nơi hiện có trên 200 gia đình đến từ nhiều nơi trên thế giới đang sinh sống và làm việc. Ngày Tết cổ truyền, những gia đình “quốc tế” này cũng náo nức đi xem, mua hoa về trưng bày trong nhà, vui đón tết Việt. 
Thiếu nữ ngắm hoa, chụp ảnh khoe sắc cùng hoa xuân
Thiếu nữ ngắm hoa, chụp ảnh khoe sắc cùng hoa xuân

Anh Rich Mar, quốc tịch Anh, đã sinh sống ở Hội An hơn 5 năm nay, hào hứng chia sẻ: 5 năm nay gia đình tôi có đến 2 cái tết. Tết “Tây” như các bạn thường nói và tết cổ truyền Nguyên đán của người Việt Nam. Năm nào gia đình cũng đi chợ hoa mua vài hoa về trang trí, cùng nấu bánh tét với hàng xóm. Thật sự chúng tôi rất vui, thích thú và đã quen với không khí nhộn nhịp, ấm cúng của tết Việt.

Du khách rộn rã ngắm hoa
Du khách học nấu món ăn truyền thống Tết Việt tại làng rau Trà Quế
 
Những ngày này, hàng ngàn du khách quốc tế và nhiều gia đình Việt Nam ở các nơi cũng đến Hội An du xuân, cùng thưởng thức và hòa nhịp với không khí Tết ở vùng đất di sản này. Nhiều du khách tham gia các tour  "cooking-class" hoặc các tour tham quan các vùng quê như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng,...đã rất thích thú khi được cùng chuẩn bị, hòa vào không khí Tết Việt.
 
Du khách đã rất bất ngờ và bày tỏ sự yêu thích khi chứng kiến cảnh người dân Việt cùng nấu bánh chưng, bánh tét, làm bánh mứt, làm các con lợn bằng gốm cho năm Kỷ Hợi, thu hoạch rau vụ Tết, dọn dẹp xóm làng, nhà cửa sạch đẹp, dựng và trang trí cây nêu để đón năm mới. 
Nhi Tuyết (Tổng hợp)
Theo Báo Du Lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc