Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Đồng Tháp phát triển 73 điểm du lịch cộng đồng nhằm thu hút du khách
Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Đồng Tháp phát triển 73 điểm du lịch cộng đồng nhằm thu hút du khách

Thứ ba, 14/05/2019, 12:05 GMT+7
Để thu hút khách du lịch, tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra những sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng, mở tuyến tham quan mới theo mùa thành 73 điểm du lịch cộng đồng. Trong đó huyện Lai Vung có 18 điểm, thành phố Cao Lãnh có 11 điểm, huyện Tháp Mười có 10 điểm.
test

Các nhà vườn trồng cây ăn trái đặc sản, các làng nghề như nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung, xoài Cao Lãnh, hoa kiểng Sa Đéc, sen Tháp Mười… đều đang hướng tới mô hình nhà nông làm du lịch. Không chỉ trồng cây, buôn bán thành phẩm theo mùa, nhiều nhà vườn còn mở cử cho du khách đến tham quan theo kiểu đu lịch miệt vườn. Những điểm du lịch miệt vườn, miệt đồng rất hấp dẫn du khách.
 
Các hộ dân cũng bắt đầu tự phát triển nhiều mô hình du lịch homestay, du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả đáng mong đợi, tạo được sự chú ý của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành.
 
Đồng Tháp phát triển 73 điểm du lịch cộng đồng nhằm thu hút du khách
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, huyện Lai Vung có 17 điểm tham quan du lịch miệt vườn, làng nghề, cơ sở làm thủ công mỹ nghệ và 1 homestay. Thành phố Sa Đéc có 5 điểm tham quan, vui chơi giải trí tại Làng hoa Sa Đéc và 3 homestay. Tại thành phố Cao Lãnh có Làng du lịch cộng đồng Cồn Tân Thuận Đông, Làng bích họa hữu Nghị Việt - Úc, Cơ sở trồng đinh lăng Mộc Gia Phát, Cơ sở sản xuất Đông Trùng Hạ thảo An An, Homestay Hai Tánh.
 
Tại huyện Tháp Mười có 9 điểm trồng sen phát triển du lịch.Một số điểm như làng trồng rau nhút thủy sinh ở Cồn Phú Mỹ, trang trại nhà màng trồng dưa lê, dưa lưới của Công ty ECOFAM ở huyện Thanh Bình, Trung tâm sản xuất hoa kiểng ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Sa Đéc... cũng đang được tập trung đầu tư để phát triển du lịch đi cùng phát triển nông nghiệp địa phương.
 
Tại các khu du lịch miệt vườn này sẽ còn có các sản phẩm khác mang đặc trưng riêng để phục vụ du khách. Chẳng hạn như khi đến Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười, khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn chế biến từ sen, tự tay bơi thuyền, giăng lưới bắt cá trong đồng sen. Khu Đồng Sen Tháp Mười hiện nay đang là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Đồng Tháp phát triển 73 điểm du lịch cộng đồng nhằm thu hút du khách
(Ảnh minh họa)

Tỉnh Đồng Tháp đặt ra chỉ tiêu, trong giai đoạn 2015 - 2020 sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; định hướng các huyện, thị, thành phố phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch homestay và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương nhằm tạo ra nhiều việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động.
Cẩm Luyến (tổng hợp)
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc