Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Chinh phục dải đất phía Tây Tổ quốc

Thứ tư, 10/04/2019, 08:34 GMT+7
Nếu muốn khám phá cung đường Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên cột mốc số 0 - Apachai thì bạn hãy tham khảo ngay lịch trình của anh LeColi, tay chuyên trekking có tiếng. 
test
Xuất phát từ Hà Nội, ngoài balo đồ các nhân, đoàn chúng tôi tiếp nhận rất nhiều từ thiện quyên góp cho trẻ em vùng cao. Chúng tôi dùng buổi tối đầu tiên tại thành phố Hòa Bình. Trong suốt chuyến đi, quán ăn chúng tôi lựa chọn đều có giá rất bình dân hữu nghị dao động từ 300.000 - 400.000 đồng. Theo kinh nghiệm, chúng tôi đều ghé vào những quán ăn có nhiều xe tải thì đảm bảo đồ ăn sẽ ngon và rẻ.

Ánh trăng soi qua bóng cây. Đêm đầu tiên, đoàn chúng tôi cố gắng chạy được xa đến đâu hay đến đó để rút ngắn khoảng cách cho quãng đường ngày mai. Và chúng tôi đã đến Sơn La.

Tới đây, điểm tham quan đầu tiên chính là nhà tù Sơn La - nơi trước đây giam giữ tù chính trị.

Cung đèo Pha Đin, tuy không thuộc tứ đại nhưng cũng khiến các bác tài phải căng não. Một xe tải dừng lại tại đỉnh đèo để kiểm tra bánh lốp trước khi thả đèo. Lên đèo cũng gian nan mà thả đèo cũng nguy hiểm không kém.


Chúng tôi lưu dấu tấm ảnh kỷ niệm ở lưng chừng đèo Pha Đin và chiếm luôn con đường đèo để tạo dáng.


Từ điểm dừng chân ăn trưa dọc đường, đi khoảng hơn 2 tiếng, đoàn chúng tôi đến được thành phố Điện Biên. Vì mục đích chính là phải có mặt ở Apachai nên chúng tôi chỉ tham quan 30 phút tại đây. Chúng tôi chụp ảnh ở khu vực đài kỷ niệm chiến thắng Điện Biên.


Và cả đoàn lưu lại shoot hình tại khu vực đồi A1.


Rời cứ điểm đồi A1, đoàn chúng tôi mon men vừa đi vừa hỏi đường đến hầm chỉ huy Đờ Cát, cách đó khoảng hơn 1km. Đây là toàn cảnh hầm chỉ huy tướng Đờ Cát, cực kì đơn giản và nhỏ bé hơn so với trí tưởng tượng của tôi khi nhìn trên phim tài liệu lịch sử...


Sau khi tham quan Điện Biên xong là đoàn chúng tôi di chuyển 1 mạch đến Apachai. 


Dọc đường có cảnh mặt trời xuống núi rất đẹp. Chinh phục cột mốc số 0 Apachai ở cực Tây Tổ quốc, kẻ thì hì hục bấm máy liên tục đế mong ghi lại những tấm ảnh rất ấn tượng. Người thì ngồi kéo một hơi thuốc cho sảng khoái tinh thần. Cung đường này phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích khám phá di tích lịch sử và yêu vẻ đẹp trùng điệp của các dãy núi hùng vĩ. Nếu thấy thú vị thì bạn đừng ngần ngại lên lịch cho chuyến khám phá cung đường Tây nhé!

 

Kim Chi
Ảnh: LeColi
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc