Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Các nước châu Á kêu gọi thúc đẩy du lịch

Thứ năm, 16/05/2019, 10:33 GMT+7
Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đề xuất các nỗ lực chung của các nước châu Á nhằm thúc đẩy du lịch, kinh tế cũng như tăng cường tình hữu nghị trong bài phát biểu quan trọng tại Lễ Khai mạc Hội nghị Đối thoại về văn minh châu Á vừa khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 15/5.
test

Các nước châu Á kêu gọi thúc đẩy du lịch
Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo, quan chức nhiều nước châu Á tham dự lễ Khai mạc Hội nghị Đối thoại về Văn minh châu Á diễn ra tối 15/5

Phinij Jarusombat, người đứng đầu Hội đồng Văn hóa và Quan hệ Thái Lan –Trung Quốc cho biết: "Trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động vừa qua, du khách Trung Quốc đã lựa chọn Thái Lan như một điểm đến tin cậy. Chúng tôi mong muốn làm sao để hợp tác du lịch giữa Trung – Thái trở nên bền chặt hơn. Nhiều người Thái cũng quan tâm về văn hóa Trung Hoa, về Con đường Tơ lụa cổ xưa”.

Ông Lạc Thụ Cương, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, cho biết, năm 2018, hơn 50 triệu du khách quốc tế đã đến Trung Quốc lục địa từ các nước, vùng lãnh thổ. Theo một báo cáo được công bố tại Diễn đàn của Học viện Du lịch Trung Quốc, đó là khoảng 60% tổng lượng du khách nước ngoài. Trong khi đó, 40 triệu chuyến du lịch ra nước ngoài từ Trung Quốc đã được thực hiện đến những nơi khác tại châu Á

Các nước châu Á kêu gọi thúc đẩy du lịch
Sân vận động Tổ chim, Bắc Kinh lung linh chào đón sự kiện

“Thị hiếu du lịch của con người đã tăng lên và họ đòi hỏi chất lượng cao hơn. Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nhằm giảm bớt quá trình xin thị thực giữa các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, các nước châu Á nên chung tay thúc đẩy hơn nữa ngành du lịch bằng cách khám phá tài nguyên văn hóa của chính họ từ đó góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung”, ông Lạc Thụ Cương nói thêm.

Thong Khon, Bộ trưởng Du lịch Campuchia, cho biết "Du lịch mang lại nguồn thu nhập, có thể hỗ trợ và tăng cường bảo tồn giá trị văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa. Chúng tôi đang nghiên cứu một dự án lớn để cải thiện cơ sở hạ tầng, thích ứng công nghệ mới, bao gồm cả ứng dụng di động, để thu hút nhiều khách du lịch hơn”.

Các nước châu Á kêu gọi thúc đẩy du lịch
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như Kinh kịch...

Năm 2018 khoảng 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến Campuchia. Ông Thong Khon cho biết, dự kiến con số sẽ đạt tới hơn 3 triệu vào năm 2020 và tăng lên khoảng 8 triệu vào năm 2030.

Còn ông Khalifi Hossein, Đại diện Tổ chức Di sản Văn hóa, Thủ công mỹ nghệ và Du lịch Iran tại Trung Quốc cho biết, “Trước đây, khi mọi người du lịch đến các quốc gia khác, người ta sẽ hỏi han nhiều hơn kinh nghiệm như đã tận hưởng nơi ở tiện nghi hay thưởng thức những món ăn ngon gì? Tuy nhiên, bây giờ câu hỏi đầu tiên họ được hỏi khi họ trở về thường là, “Mọi người ấn tượng gì ở đó?”

Trung Quốc và Iran đã có sự giao lưu văn hóa lâu đời dọc theo Con đường Tơ lụa cổ đại. Điều này cũng làm thay đổi rất nhiều nền văn minh khác đồng thời thể hiện du lịch sẽ góp phần kết nối mọi người, các dân tộc trên thế giới gần gũi hơn.

Các nước châu Á kêu gọi thúc đẩy du lịch
đến màn trình diễn ánh sáng rực rỡ cùng khẩu hiệu: "Xin chào châu Á"

Nói về Một vành đai Một con đường, sáng kiến này ngày càng được nhiều công ty du lịch Trung Quốc quan tâm. Du Jiang, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dịch vụ du lịch quốc gia Trung Quốc, cho biết, sẽ lựa chọn một số quốc gia để mở rộng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực này như Việt Nam, Maldives và Thái Lan

Ngày 15/5, Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á đã khai mạc trọng thể tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chủ đề Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á 2019 là “Các nền văn minh châu Á giao lưu và tham khảo lẫn nhau với Cộng đồng cùng chung vận mệnh”, thu hút thanh niên, học giả, quan chức Chính phủ của 47 nước châu Á và các nước ngoài khu vực cũng như thành viên tổ chức quốc tế tham gia.

Ngoài Lễ khai mạc ra, Hội nghị còn sẽ tổ chức cùng lúc nhiều phiên thảo luận, Lễ hội Carnival Văn hóa châu Á, Tuần lễ Văn minh châu Á, v.v., tổng cộng hơn 110 hoạt động liên quan.
Hữu Phúc
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc