Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Bắc Kinh: Tử Cấm Thành mở cửa tham quan ban đêm

Thứ hai, 18/02/2019, 20:15 GMT+7
Lần đầu tiên, từ ngày 19 – 20/2, điểm du lịch nổi tiếng Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) sẽ kéo dài giờ mở cửa đến buổi tối để chào mừng Tết Nguyên tiêu năm 2019, Cơ quan quản lý di sản Cố cung Bắc Kinh cho biết.
test

Bắc Kinh: Tử Cấm Thành mở cửa tham quan ban đêm

Tử Cấm Thành đã được trang hoàng lộng lẫy cùng những chiếc đèn lồng khổng lồ như một điểm nhấn trong các hoạt động chào mừng năm mới Kỷ Hợi đang diễn ra. Không chỉ vậy, những tác phẩm hội họa kinh điển Trung Hoa cũng sẽ được trưng bày tại lối đi trong Tử Cấm Thành, nhằm mục đích mang đến tới khách du lịch Trung Quốc nói chung, khách du lịch Bắc Kinh nói riêng trải nghiệm không gian cổ trang quyến rũ.

Bắc Kinh: Tử Cấm Thành mở cửa tham quan ban đêm

Vé tham quan Cố cung Bắc Kinh trong ngày 19, 20/2 được mở bán trên trang web chính thức của điểm di tích. Triển lãm mừng Xuân mới sẽ còn được diễn ra tại Tử Cấm Thành đến hết ngày 7/4/2019.

Bắc Kinh: Tử Cấm Thành mở cửa tham quan ban đêm

Lượng khách nước ngoài du lịch nội địa đến tham quan Cố cung Bắc Kinh tiếp tục tăng, từ khi đạt mốc 10 triệu vào năm 2009. Số lượng du khách kỷ lục trong năm nay cũng tăng 6,25% so với năm 2017. Điểm đáng chú ý, trong số khách tham quan Cố cung Bắc Kinh, 40% dưới 30 tuổi,  24% thuộc nhóm từ 30 đến 40 tuổi. Điều đó phần nào chứng minh sức hút của điểm tham quan lịch sử Cố cung Bắc Kinh với người trẻ tuổi tại Trung Quốc.

Tử Cấm thành tại Trung Quốc hay Cố Cung Bắc Kinh (theo cách gọi ngày nay), nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh, Trung Quốc, mang dấu ấn của kỹ sư Đại Việt, Nguyễn An.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc