Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Amsterdam sẽ cấm các đoàn du lịch đến phố đèn đỏ

Thứ sáu, 22/03/2019, 09:05 GMT+7
80% lao động tình dục cho biết việc khách du lịch tham quan khu phố đèn đỏ và nhìn chằm chằm vào họ là nguyên nhân khiến công việc kinh doanh bị ảnh hưởng, thể hiện sự "thiếu tôn trọng" với những người lao động này.
test
Trong một khảo sát của hội đồng thành phố Amsterdam - Hà Lan, 80% lao động tình dục cho biết việc khách du lịch tham quan khu phố đèn đỏ và nhìn chằm chằm vào họ như thể hiện sự thiếu tôn trọng và cũng là nguyên nhân khiến công việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Hội đồng thành phố năm 2018 đã đề xuất việc chuyển khu phố đèn đỏ đến một nơi khác hoặc cấm những tour đưa đoàn du lịch đến khu phố này. 
 
Ngày 21/3, trả lời phỏng vấn của tờ Guardian, ủy viên hội đồng thành phố, Udo Kock cho biết: "Trong thời đại này, không thể chấp nhận việc coi những lao động tình dục là một thứ thu hút khách du lịch."
 
phố đèn đỏ Amsterdam
Khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Amsterdam 
 
Những năm gần đây, do vé máy bay ngày càng rẻ cùng những dịch vụ như đặt khách sạn trực tuyến, các tour du lịch tiết kiệm mà thành phố Amsterdam với dân số khoảng 850.000 người đã phải đón lượng khách du lịch tăng đột biến. Vào năm 2018, số lượng kỷ lục thu được là 19 triệu khách du lịch đến thăm thành phố này. Thị trưởng Femke Halsema dự đoán số lượng du khách sẽ lên tới mức 29 triệu vào năm 2025. Người dân thành phố không hẳn cảm thấy thoải mái và vui vẻ về việc này, họ cho biết khu trung tâm đông đúc đến mức không thể sống nổi. 
 
Lệnh cấm dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2020, sẽ không cho phép khách của các đoàn du lịch tới khu vực quận đèn đỏ. Số người tối đa được phép tham gia các đoàn du lịch có tổ chức tới những chỗ khác trong trung tâm thành phố cũng giảm từ 20 xuống 15 người. Hướng dẫn viên sẽ phải có giấy phép của hội đồng thành phố và tuân thủ các quy tắc ứng xử nghiêm ngặt mới được phép dẫn du khách tới đây.
 
Trước đó, Amsterdam cũng đã đưa ra những sáng kiến để hạn chế số lượng các cửa hàng kinh doanh dịch vụ du lịch, siết chặt hoạt động thuê nhà, thuê phòng qua trang Airbnb và tăng các mức thuế đối với khách du lịch. 
Ngọc Quỳnh
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc