Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Chủ nhật, 02/12/2018, 12:30 GMT+7
Massachusetts, vùng đất nằm phía Đông bắc nước Mỹ gắn liền với những dấu ấn lịch sử đáng nhớ khi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ra đời. Cùng ghé thăm những thị trấn, người Mỹ sẽ không thể lãng quên khi tới quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush...
test
 

Edgartown


Edgartown là điểm đến hoàn hảo, bình dị trên Đại Tây Dương. Thị trấn giống như một ký ức lịch sử không thể quên lãng khi người châu Âu đến Bắc Mỹ, cũng từng là một trung tâm săn bắt cá voi nổi danh một thời.

7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Ngày nay, du khách có thể tản bộ trên phố North Water Street, ngắm nhìn những hàng nhà lịch sử của các thuyền trưởng hoặc dành thời gian tắm nắng trên một trong những bãi biển tuyệt đẹp bậc nhất nước Mỹ. Khách du lịch Mỹ cũng nên ghé qua Edgartown Harbor Light, một trong năm ngọn hải đăng nổi tiếng trên đảo.

Provincetown


Nằm ở mũi Mũi Cod, Provincetown là một thị trấn được nhiều người đến ghé thăm khi tới quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush. Với dân số khoảng 3.000 người, Provincetown có thể đón tới 60.000 du khách trong giai đoạn cao điểm mùa hè.

7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Tuy nhiên, đừng để con số ấy khiến bạn lo lắng. Provincetown là một điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm. Hãy dành một ngày thư giãn trên bãi biển, khám phá các cửa hàng độc đáo trên trục đường trung tâm của thị trấn và thử thưởng thức tôm hùm tươi vào bữa tối.

Chatham

Cũng nằm trên Mũi Cod là thị trấn Chatham, cách thành phố lớn nhất Massachusetts, Boston khoảng 140km về phía Đông nam.

7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Thị trấn lâu đời ven biển Đại Tây Dương này sở hữu một số trong những bãi biển đẹp nhất trên mũi Cod. Dạo qua các cửa hàng sầm uất và dành một chút thời gian trên bãi biển Lighthouse trước khi tham quan Ngọn hải đăng Chatham là những điều bạn không nên bỏ qua khi ghé thăm miền Đông bắc nước Mỹ này.

Newburyport

Newburyport là một thị trấn ven biển mang trong mình dấu ấn lịch sử sâu đậm, cách thành phố du lịch Boston khoảng một giờ lái xe về phía bắc. Sau Chiến tranh giữa 13 thuộc địa tại Bắc Mỹ và thực dân Anh (1775 – 1783), phong trào xóa bỏ buôn bán nô lệ, cũng như công nhân Đường sắt đấu tranh quyền lợi đã khiến thị trấn Newburyport rung chuyển. 

7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Thị trấn có một đội tàu đánh cá và đánh bắt cá voi, cũng là địa điểm của trạm bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử. Ngày nay, trung tâm Newburyport được nhiều khách du lịch đánh giá đẹp như tranh vẽ cùng sự sôi động của các cửa hiệu và nhà hàng, không xa lối đi bộ lát gỗ tuyệt đẹp bên bờ sông đầy tĩnh lặng…

Northampton


7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Northampton nổi danh bởi tên tuổi của nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ và học giả. Thị trấn là nơi có nhiều nhà thờ kiến trúc đá độc đáo. Hãy dành một chút thời gian để khám phá các hiệu sách, cửa hàng và khách sạn mang đậm dấu ấn Mỹ ở nơi đây.

Sturbridge

Nằm ở phía Tây Massachusetts, cách thành phố Boston chừng 60 km, Sturbridge là quê hương của làng trải nghiệm nông thôn Mỹ thế kỷ 19, Old Sturbridge. Địa danh này là giống như một bảo tàng sống động ngoài trời ở Sturbridge, Massachusetts, nơi tái hiện cuộc sống ở vùng nông thôn New England trong những năm 1790 đến 1830. 

7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Old Sturbridge là bảo tàng sống lớn nhất ở New England, bao gồm hơn 200 mẫu Anh (khoảng 80 ha). Ngôi làng bao gồm 59 tòa nhà cổ xưa, ba nhà máy chạy bằng nước và một trang trại đang hoạt động. Bảo tàng là địa điểm phổ biến được khách du lịch Mỹ quan tâm và ghé thăm cũng như các chuyến đi thực tế với mục đích giáo dục.

Milton


7 thị trấn nên ghé thăm tại quê hương Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush

Milton là một thị trấn ở Norfolk County, Massachusetts, Hoa Kỳ và cũng một vùng ngoại ô giàu có của thành phố Boston. Milton là nơi sinh của Cố Tổng thống Mỹ Herbert.W.Bush và kiến trúc sư Buckminster Fuller.

Trong các năm 2007, 2009 và 2011, Milton tương ứng xếp hạng 7, 5, 2 trong danh sách hàng năm về "Thị trấn đáng sống nhất nước Mỹ” do tạp chí Money bình chọn.
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc