Chơi gì khi đi du lịch Seoul ?

2218

Thành phố Seoul – Hàn Quốc đang là một điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách châu Á lẫn thế giới, trong đó có cả bạn. Vì thế bạn dự định sẽ có một hành trình đến với vùng đất xinh đẹp này. Vậy, bạn có biết chơi gì khi đi du lịch Hàn Quốc chưa nhỉ?

Du lịch Seoul với địa giới không quá rộng lớn, hơn nữa các điểm tham quan thường gần nhau một chuyến đi ngắn ngày bạn vẫn có thể khám phá hết những điều thú vị nhất ở đây. Để biết chơi gì khi du lịch Seoul thì hãy tham khảo một số gợi ý dưới đây.

Seoul là thành phố du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc
Seoul là thành phố du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc

Chơi gì khi đi du lịch Seoul ?

Thăm quan các cung điện

Nếu là người có niềm đam mê với nền văn hóa Hàn Quốc thì việc tham quan các cung điện là lựa chọn hợp lý. Mặc dù các cung điện ở Seoul đều là phục dựng lại nhưng du khách vẫn sẽ tìm được nhiều điều hấp dẫn. Có 3 cung điện mà du khách nên ghé qua đó là:

Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc)

Đây là công trình đại diện tiêu biểu cho thời kỳ Joseon. Gyeongbokgung khá rộng lớn nên thường mất khoảng 2 – 3 tiếng mới đi hết. Đặc biệt, ở cung Cảnh Phúc có hoạt cảnh lính đổi gác với quy mô lớn, rất hay và rất đáng để xem. Đây còn là nơi yêu thích của nhiều bạn trẻ tới chụp hình với bộ trang phục truyền thống Hanok.

Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc)
Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc)

Changgyeonggung (Cung Xương Đức)

Tuy không rộng nhưng lối kiến trúc phải nói khá ấn tượng, nhất là “khu vườn bí mật” đăng sau cung. Mỗi độ thu tới, những tán lá cây đỏ vàng trải ngập đường khiến khu vườn bổng nhiên đẹp tựa như tranh. Nếu không biết đi Seoul chơi gì thì hãy ghé Changgyeonggung ngay nhé, nó chỉ nằm cách cung Cảnh Phúc tầm 20 phút đi bộ thôi.

Tham quan cung Changgyeonggung
Tham quan cung Changgyeonggung

Deoksugung

Deoksugung là cung điện cuối cùng của triều đại Joseon và là công trình chịu nhiều ảnh hưởng của phương Tây nhất. Đến đây, bạn sẽ bị cuốn hút bởi con đường lá vàng đẹp vào mùa thu. Tại đây cũng có các hoạt động đổi gác hoàng da diễn ra từ thứ 3 đến chủ nhật. Chắc chắn với điểm đến nổi tiếng ở Seoul này bạn sẽ “đong” cho mình được một “mớ” kỷ niệm đó.

Đừng quên ghé qua Deoksugung
Đừng quên ghé qua Deoksugung

Dạo quanh các khu chợ nổi tiếng

Theo kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc, khi đến với Seoul du khách cũng đừng quên dạo vào các khu chợ nổi tiếng ở xứ sở này. Còn đối với các tín đồ mê mua sắm lại càng không nên nỏ qua.

Chợ Dongdaemun

Ra đời từ năm 1905 đến nay Dongdaemun đã trở thành một trong những khu chợ chính ở đất nước này. Với hơn 20 khu mua sắm, chợ có đầy đủ các mặt hàng thời trang từ đầu đến chân với mức giá vô cùng phải chăng. Có thể vì lẽ đó mà khu chợ luôn đầy ắp người đến thăm, cả khách du lich trong lẫn ngoài nước.

Ghé thăm chợ Dongdaemun
Ghé thăm chợ Dongdaemun

Chợ Namdaemun Seoul

Đa dạng hơn các mặt hàng, thời trang, hàng tạp hóa hàng ngày, hàng gia dụng, sản phẩm địa phương, hàng nhập khẩu,… cũng khiến chợ Namdaemun Seoul trở nên nổi tiếng đối với du khách thập phương. Hãy đến đây tham quan một vòng để thấy không khí nhộn nhịp của khu chợ và mua một vài món đồ làm quà cho người thân, bạn bè.

Chợ Namdaemun Seoul
Chợ Namdaemun Seoul

Tháp truyền hình N Seoul Tower

Để ngắm toàn cảnh thành phố Seoul, du khách hãy tìm đến với tháp truyền hình N Seoul (tháp Namsan). Đứng từ đình tháp bạn có thể nhìn tới tận khu Gangnam bên kia sông. Quanh tháp là những đồi cây rộng lớn, thu tới những quả đồi này ngập tràn sắc vàng, sắc đỏ khiến cho nó trở nên lung linh, tuyệt đẹp. Chưa hết, ngay dưới chân tháp có cả khu vui chơi Hello Kitty và khu kháo tình yêu  với hàng rào toàn ổ khóa xanh, khóa đỏ. Đặc biệt nếu bạn là couple thì đừng bỏ qua điểm đến này.

Đến tháp truyền hình N Seoul Tower để ngắm nhìn thành phố
Đến tháp truyền hình N Seoul Tower để ngắm nhìn thành phố

Cheonggyecheon (Stream)

Đây là một con suối, dòng chảy bắt nguồn từ cuối quảng trường Gwanghwamun. Trước đó, xung quanh con suối này có rất nhiều hàng quán, trở thành khu mua sắm và giao lưu văn hóa sầm uất. Nay được biết đến là điểm tham quan đẹp ở Seoul cho du khách mỗi khi đến với thành phố này. Buổi tối lại càng trở nên lộng lẫy hơn khi được thắp sáng bằng đèn trang trí.

Con suối nổi tiếng ở thành phố Seoul
Con suối nổi tiếng ở thành phố Seoul

Lotte World

Ai đang tìm một nơi để vui chơi, xả stress thì Lotte World là lựa chọn tuyệt vời. Là khu vui chơi trong nhà lớn nhất Hàn Quốc, kết hợp với khu vui chơi ngoài trời tạo nên hệ thống giải trí bậc nhất tại Seoul. Ở đây có cả trò chơi cảm giác mạnh đến cả trò chơi đơn giản, phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Khu vui chơi lớn nhất hàn Quốc
Khu vui chơi lớn nhất hàn Quốc

Công viên Olympic Seoul

Đến Seoul vào mùa thu bạn đừng quên ghé đến công viên Olympic Seoul nhé – một địa điểm tuyệt đẹp ở thời điểm sang thu. Thực chất đây là một tổ hợp công viên công cộng rộng lớn, cây cối sẽ chuyển vàng tạo nên khung cảnh mê ly. Bạn có thể dạo bộ hoặc thuê một chếc xe đạp ngao du trên con đường với 2 hàng cây nhuốm màu vàng tươi của lá cây.

Ghé thăm công viên Olympic Seoul
Ghé thăm công viên Olympic Seoul

Đảo Nami

Nếu bạn đã từng xem bộ phim “Bản tình ca mùa đông” thì sẽ nhận thấy hòn đảo xinh đẹp này. Cũng từ sau bộ phim đó, đảo Nami trở nên nổi tiếng, thu hút du khách khắp châu Á đến du lịch. Và cũng tương tự như vậy, Nami cũng đẹp nhất vào mùa thu với những hàng cây lá vàng Ngân hạnh thẳng tắp xen lẫn các khu vườn lá đỏ. Còn nếu đến vào mùa đông bạn sẽ được thỏa thích trong thế giới phủ đầy tuyết trắng xóa.

Đảo Nami với hàng cây vàng úa lung linh
Đảo Nami với hàng cây vàng úa lung linh

Du lịch Seoul quá hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì chần chừ gì nữa, hãy triển khai tiếp kế hoạch và bắt đầu hành trình khám phá, trải nghiệm ở thành phố mộng mơ này thôi nào!

Nhi Tuyết