Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền du lịch phát triển bật nhất không chỉ riêng gì Châu Á mà đối với toàn thế giới. Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với những món ăn đặc sắc, văn hóa, lịch sử lâu đời,… Mà còn nổi tiếng với toàn thế giới với những địa danh du lịch như: Cung điện Gyeongbokgung, làng Bukchon Hanok, cung điện Changdeokgung, đảo Nami, đảo Jeju,…và trong số những địa danh đó không thể không nhắc đến rừng tre Juknokwon.

Vườn tre Juknokwon là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng bật nhất của Hàn Quốc, bởi cảnh quan đặc biệt được tạo nên từ những cây tre. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về địa danh nổi tiếng này qua bài viết sau đây.

 Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Vườn tre Juknokwon là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng bật nhất của Hàn Quốc, bởi cảnh quan đặc biệt được tạo nên từ những cây tre. Ảnh: ivivu

Tìm hiểu về rừng tre

 Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Rừng tre Juknokwon còn có tên gọi khác là công viên tre Damyang hay Trúc Thanh Viên, đây là một địa điểm được tạo nên từ hàng ngàn cây tre. Ảnh: ivivu

>> Xem thêm: Bỏ túi tất tật những điều cần biết khi đi du lịch Hàn Quốc

Rừng tre Juknokwon còn có tên gọi khác là công viên tre Damyang hay Trúc Thanh Viên, đây là một địa điểm được tạo nên từ hàng ngàn cây tre. Nơi đây nằm tọa lạc ở huyện Damyang, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc. Vườn tre được thành lập vào tháng 5 năm 2003 với tổng diện tích khoảng 16.000 m2.

Nơi đây bao gồm: Phòng triển lãm sinh thái, rừng tre, cửa hàng bán đồ lưu niệm, thác nước,…Khi đến nơi đây khách du lịch sẽ được hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những cảnh đẹp do thiên nhiên mang lại với những hàng tre xanh mướt thẳng lên cao và không khí trong lành.

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Jeolla Nam thì đây là một tỉnh thành nằm ở phía Tây Nam Hàn Quốc, là một tỉnh nhận được nhiều ưu ái của thiên nhiên. Ảnh: ivivu

Nói về tỉnh Jeolla Nam thì đây là một tỉnh thành nằm ở phía Tây Nam Hàn Quốc. Muan là thủ phủ của tỉnh. Jeolla Nam làm một tỉnh thành nhận được nhiều sự ưu ái của thiên nhiên khi không chỉ có Rừng tre Juknokwon là nổi tiếng mà ở đây còn một số địa điểm thăm quan khác sẽ khiến bạn bất ngờ như: Làng tận cùng đất nước Ttangkkeut, nông trại Cheese Land, cánh đồng trà Boseong, công viên sinh thái Suncheon,…

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Ngoài rừng tre Juknokwon thì tỉnh Jeolla Nam còn có nhiều địa danh nổi tiếng khác. Ảnh: ivivu

>> Xem thêm: Tour du lịch Hàn Quốc trọn gói

Đặc điểm tại Juknokwon và ý nghĩa

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Juknokwon theo tiếng Hàn Quốc có ý nghĩa là “Công viên tre xanh”. Du khách khi đến nơi đây sẽ hoàn toàn lạc vào một mê cung vườn tre khổng lồ. Ảnh: ivivu

Do điều kiện thời tiết ở Hàn Quốc không giống với Việt Nam do đó tre ở nơi đây thường mọc thành những cây độc lập chứ không mọc theo chùm giống với ở Việt Nam và tre ở đây có khá ít cành nhỏ, độ cao của từng cây tre khá đều nhau và đều cao hơn giống tre ở nước ta.

Juknokwon theo tiếng Hàn Quốc có ý nghĩa là “Công viên tre xanh”. Du khách khi đến nơi đây sẽ hoàn toàn lạc vào một mê cung vườn tre khổng lồ với hàng tá cây tre chọc thẳng trên trời tạo ra một khung cảnh chỉ có trong tranh. Người ta ví vườn tre Juknokwon là “Nóc nhà xanh” của cả tỉnh Damyang. Nơi này luôn nằm trong top những địa danh nổi tiếng mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến Hàn Quốc.

Những điều độc đáo có trong rừng tre Juknokwon 

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Có tổng 8 con đường trục chính với tổng chiều dài là 2,4 km để đi trong rừng tre Juknokwon và những con đường này đều mang một cái trên thơ mộng. Ảnh: ivivu

>> Xem thêm: Cẩm nang kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc

Có tổng 8 con đường trục chính với tổng chiều dài là 2,4 km để đi trong rừng tre Juknokwon và những con đường này đều mang một cái trên thơ mộng như: Hoài niệm, Triết gia, Tình yêu,…Hai bên đường đi du khách sẽ được chiêm nghiệm thác nước, hàng quán lưu niệm, cầu thang đá, vọng lâu, trạm nghỉ chân, khu vui chơi cho trẻ em,…

Tại những nơi nghỉ chân du khách sẽ được ngồi trên những chiếc ghế, chõng độc đáo với nguyên liệu là những ống tre thân thiện với môi trường. Tại đây, du khách cũng có thể tận hưởng, thư giãn và thả mình vào thiên nhiên cùng với ly trà hoặc bánh nước khi mua tại những cửa hàng nghỉ chân.

Khi dạo bước chân của mình trong rừng tre Juknokwon du khách sẽ được đi dưới những tán lá tre, cho dù trời có nắng nhất vào 12g trưa thì du khách chỉ có thể cảm nhận những tia nắng được len lỏi và thừng khe lá của cây.

Mỗi bước chân, du khách sẽ tạo ra những tiều xào xạc do dẫm phải lên những chiếc lá tre bị héo và đổi màu rơi xuống, tiếng bước chân xào xạc kết hợp cùng tiếng gió thổi qua những tán lá cây và tiếng chim sẻ ríu rít hót sẽ giúp du khách tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim cổ trang thời xa xưa mà bản thân mình là nhân vật trung tâm trong khung cảnh tuyệt vời đó.

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Khi dạo bước chân của mình trong rừng tre Juknokwon du khách sẽ được đi dưới những tán lá tre mát rượi. Ảnh: ivivu

Vì những lý do đó mà rừng tre Juknokwon Hàn Quốc là địa điểm thu hút nhiều cặp đôi đến nơi đây để hẹn hò và cũng có nhiều cặp đôi đã chọn nơi đây để cầu hôn, kết hôn và chụp ảnh cưới,… Bởi vì họ quan niệm, tre là hình tượng cho lòng trung thành, bền chặt, thẳng thắn dâu dài do đó họ thường tỏ tình nơi đây để mong tình yêu của họ cũng sẽ giống như thân tre bền chặt và lâu dài,…

Bởi những khung cảnh đặc biệt trong rừng tre mà nơi đây còn được chọn làm bối cảnh trong nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng như: Phim Nhất Chi Mai (2008) và chương trình hình thực tế được đài SBS sản xuất Family Outing.

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Chương hình thực tế Family Outing là một trong những chương trình chọn nơi đây làm điểm quay. Ảnh: ivivu

Lượng oxy tại rừng tre Juknokwon luôn cao và nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài rừng từ 4-7 độ C, nhờ có bóng mát và gió mát quanh năm cho nên cho dù du khách có đến nơi đây vào mùa hè thì cũng sẽ không cảm nhận được độ nóng của mùa hè mà còn tưởng đang ở mùa xuân. Rừng tre luôn xanh tươi và bao phủ một màu xanh cả quanh năm và kéo dài cho đến mùa đông khi lá đã rụng hết.

Tại những trạm dừng chân hay những cửa hàng ven dọc đường thì du khách không thể không thưởng thức món trà Jukro, đây là loại trà khá đặc biệt và độc đáo vì nó được rồng riêng tại vườn tre.

Nếu du khách tinh mắt và quan sát kỹ thì dọc đường đi sẽ thấy những chồi trà xanh được trồng xen kẽ với những cây tre, trà được tưới bằng những giọt sương sáng sớm trong ngày.

Trà Jukro không chỉ là đặc sản tại vườn tre hay cả vùng Damyang mà còn là thứ trà tinh hoa của cả đất nước Hàn Quốc. Nếu có cơ hội bạn nên thưởng thức qua loại trà này để hiểu rõ hơn về đất nước này.

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Trà Jukro không chỉ là đặc sản tại vườn tre hay cả vùng Damyang mà còn là thứ trà tinh hoa của cả đất nước Hàn Quốc. Ảnh: ivivu

Lễ hội tại rừng tre

Ở một số địa điểm du lịch thì lễ hội là một trong những yếu tố không thể thiếu của nơi đó. Những lễ hội tại các địa phương hay ở địa điểm du lịch sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa là lịch sử của nơi đó. Đồng thời, còn giúp du khách hòa mình và đắm chìm vào niềm vui của ngày hội. Tùy thuộc vào tính chất thì mỗi lễ hội sẽ có ý nghĩa riêng. Tại rừng tre, du khách sẽ được đắm chìm trong không khí ở nơi đây.

Rừng tre Juknokwon địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc
Lễ hội tại rừng tre Juknokwon được tổ chức vào cuối tháng 4 hằng năm. Thời điểm này, người dân địa phương sẽ giới thiệu bạn bè của mình ở khắp nơi. Ảnh: ivivu

Trải nghiệm văn hóa tại lễ hội rừng tre 

Lễ hội tại rừng tre Juknokwon được tổ chức vào cuối tháng 4 hằng năm. Thời điểm này, người dân địa phương sẽ giới thiệu bạn bè của mình ở khắp nơi đổ xô đến nơi đây để đắm chìm cùng người dân vào không khí của lễ.

Những du khách có thể mua những sản phẩm lưu niệm về tre được bán trong những cửa hàng như: Túi xách, đồ mỹ nghệ,…hoặc những trò chơi dân gian được làm từ tre như: Giấy viết trên tre, lồng đèn, ngâm thơ về về, quạt,…

Một số hoạt động tại lễ hội rừng tre 

Nếu là người yêu thích những hoạt động vui chơi thì du khách có thể trải nghiệm một số hoạt động được tổ chức như: Đi xe đạp nước, thả bè tre, đánh đu, bắt cá bằng rổ tre cùng nhiều trò chơi giúp tăng sự gắn kết gia đình và bạn bè.

Du khách cũng có thể trải nghiệm thêm một số hoạt động trải nghiệm khác như: Làm giấy, đan hạt, làm rượu và một số phụ kiện từ tre. Nhìn chung, lễ hội mùa lễ hội Bamboo Damyang là một sự kiện lễ hội có độ thu hút khách du lịch lớn không chỉ đối với người dân Hàn Quốc mà còn đối với khách du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, khi du lịch tại nơi đây mà không đúng mùa lễ hội thì du khách cũng không vội thất vọng vì tại vườn tre Juknokwon sẽ khiến du khách đắm mình trong một vườn kiến trúc được làm từ tre với vẻ đẹp huyền ảo độc đáo mà du khách không thể bỏ lỡ.

Rừng tre Juknokwon là một trong những địa điểm mà du khách không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến quốc gia Hàn Quốc xinh đẹp này. Nơi đây sẽ khiến du khách thoát khỏi sự ồn ào của thành thị mà thay vào đó là cảm giác thư giãn, tận hưởng vẻ đẹp mà thiên nhiên mang đến.

>> Xem thêm: Cung điện Gyeongbokgung – Viên ngọc quý tôn vinh lịch sử và văn hóa Hàn Quốc

Thục Anh

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Hàn Quốc