Khám phá ngay 10 lễ hội ở Hàn Quốc thu hút khách quốc tế

Bên cạnh những bộ phim truyền hình nổi tiếng cùng nền ẩm thực phong phú, Hàn Quốc còn được biết đến rộng rãi với các lễ hội truyền thống. Đây là thời gian để người Hàn vui chơi sau thời gian làm việc căng thẳng cũng như thu hút lượng khách du lịch đông đảo. Với bài viết dưới đây, Dulichvietnam sẽ tổng hợp đến bạn 10 lễ hội ở Hàn Quốc nổi tiếng, nhất định bạn phải tham gia.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul

Một trong những lễ hội ở Hàn Quốc mà bạn nhất định phải tham gia chính là lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 10 và thu hút đông đảo khách du lịch tham gia. Trước khi bắt đầu màn bắn pháo hoa, chương trình sẽ có các buổi biểu diễn và một số hoạt động khác mà bạn có thể tham gia. Với sự tham dự của các đội tuyển chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật tuyệt vời.

Lễ hội pháo hoa Seoul
Lễ hội pháo hoa Seoul với những màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: todata

Lễ hội văn hóa Hwaseong Suwon

Lễ hội văn hóa Hwaseong Suwon được tổ chức tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi vào tháng 10 hàng năm. Lễ hội được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày Công dân của Suwon. Sự kiện này được diễn ra chủ yếu tại Pháo đài Hwaseong – nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một số hoạt động diễn ra trong lễ hội bao gồm tái hiện lại lễ rước Đại đế Jeongjo (vị vua thứ 22 của triều đại Joseon), nghi lễ đội vệ quân, diễu hành và một số tiết mục văn nghệ khác. Đặc biệt, khi tham dự lễ hội, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Hàn Quốc.

Lễ hội văn hóa Hwaseong Suwon
Lễ hội văn hóa Hwaseong Suwon tái hiện nét đẹp thời xưa. Ảnh: todata

>> Xem thêm: Bỏ túi tất tật những điều cần biết khi đi du lịch Hàn Quốc

Lễ hội câu cá trên sông băng Sancheoneo Hwacheon

Một trong những lễ hội ở Hàn Quốc độc đáo mà bạn không thể bỏ qua chính là câu cá hồi trên sông băng Sancheoneo Hwacheon. Lễ hội được tổ chức tại tỉnh Gangwon từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 1. Nơi đây có khí hậu lạnh giá, tuyết rơi nhiều và các con sông đều đóng băng một lớp rất dày. Do đó, thời điểm này rất thích hợp để tổ chức hoạt động câu cá, bắt cá bằng tay cùng một số hoạt động khác trên sông.

Lễ hội câu cá trên sông băng Sancheoneo Hwacheon
Độc đáo với lễ hội câu cá trên sông băng. Ảnh: todata

Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc thì lễ hội còn là nơi trưng bày những bức tượng tuyết khổng lồ. Người dân nơi đây đã phải mất đến 20 tuần mới có thể hoàn thành. Đến với lễ hội này, du khách cũng có cơ hội nếm thử món gỏi cá hồi và cá hồi nướng ngon tuyệt.

Lễ hội Núi tuyết Taebaeksan

Lễ hội núi tuyết Taebaeksan diễn ra tại quảng trường Danggol thuộc công viên Taebaeksan, tỉnh Gangwon. Từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 1, lễ hội diễn ra với đông đảo lượng khách du lịch trên khắp cả nước cũng như quốc tế. Tại đây, các bức tượng tuyết cùng các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được trưng bày để du khách thưởng thức. Bên cạnh đó, có rất nhiều hoạt động như nặn tượng tuyết, massage chân bằng cá, trượt tuyết bằng xe do chó kéo… mà bạn có thể tham gia. Chắc chắn thời gian vui chơi tại lễ hội sẽ đem đến cho bạn nhiều tiếng cười.

Lễ hội Núi tuyết Taebaeksan
Lễ hội Núi tuyết Taebaeksan thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: todata

Lễ hội Lửa Jeju

Lễ hội ở Hàn Quốc tiếp theo mà bạn không thể bỏ qua chính là lễ hội lửa Jeju. Lễ hội chỉ được diễn ra trong vòng 3 ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 nên bạn hãy tranh thủ tham dự nhé! Địa điểm tổ chức lễ hội ở trên ngọn đồi Saebyeol Oreum ở Jeju. Ngọn lửa sẽ được đốt lên với hy vọng một mùa gặt bội thu, dồi dào sức khỏe cho con người. Đây là biểu tượng của văn hóa đời xưa được lưu truyền đến tận ngày nay, người nông dân sẽ đốt những đám cỏ cũ để diệt sâu bọ cho mùa màng mới.

Lễ hội Lửa Jeju
Lễ hội Lửa Jeju với mong ước mùa màng bội thu. Ảnh: todata

Bên cạnh cảnh quan hùng vĩ của ngọn lửa, lễ hội còn là cơ hội để người dân tham gia các hoạt động như trò chơi dân gian, rước đuốc và tận hưởng các tiết mục văn nghệ.

Lễ hội Đèn lồng Jinju

Nhắc đến đèn lồng, người ta sẽ nghĩ ngay đến lễ hội để thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật, và ở Hàn Quốc cũng vậy. Lễ hội đèn lồng Jinju được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hàng năm. Những chiếc đèn lồng rực rỡ với đầy đủ kích thước, hình thù, màu sắc khác nhau sẽ được treo dọc theo bờ Sông Nam tạo nên khung cảnh đẹp vô cùng. Đặc biệt khi tham gia lễ hội, bạn có thể thắp hương tưởng nhớ đến những cựu chiến binh của cuộc chiến Pháo đài Jinjuseong. Hay đơn giản là theo dõi diễu hành, thưởng thức các món ăn ngon, tham gia hoạt động làm đèn lồng.

Lễ hội Đèn lồng Jinju
Lễ hội Đèn lồng Jinju rực rỡ. Ảnh: todata

Lễ hội hoa anh đào Jeju

Một trong những lễ hội ở Hàn Quốc nổi bật nhất là lễ hội hoa anh đào Jeju tại hai khu vực là Cầu Yeojwacheon và Ga Gyeonghwa. Vào thời điểm diễn ra lễ hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào. Bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội, lưu lại những bức hình đẹp làm kỷ niệm. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều sự kiện đặc sắc cùng những màn trình diễn nghệ thuật.

Lễ hội hoa anh đào Jeju
Hoa anh đào nên thơ, bạn nhất định phải chứng kiến cảnh tượng này nhé! Ảnh: todata

>> Xem thêm: Tour du lịch Hàn Quốc trọn gói

Lễ hội Cát Haeundae

Lễ hội Cát Haeundae diễn ra tại thành phố Busan trên bờ biển Haeundae xinh đẹp. Chỉ diễn ra trong vòng 4 ngày nhưng lễ hội hàng năm thu hút được lượng khách tham gia rất đông. Du khách đến tham dự lễ hội đều mong muốn được trải nghiệm cảm giác tắm bồn cát nóng. Tác dụng của cát rất có lợi cho sắc đẹp và thể chất nên bạn nhất định phải thử.

Lễ hội Cát Haeundae
Tạo hình trong lễ hội Cát Haeundae. Ảnh: todata

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham gia các cuộc thi được tổ chức bên lề lễ hội như bóng chuyền bãi biển, trưng bày cát, chạy marathon… Buổi tối còn có biểu diễn bắn pháo hoa đặc sắc, diễn tấu hòa nhạc, nên bạn không lo chán nha. Ngoài các hoạt động bên trong lễ hội thì bạn cũng có thể tham quan các địa điểm du lịch gần đó như chợ Jagalchi, Gwangalli, Taejongdae hay ghé đến các nhà hàng dọc bờ biển để thưởng thức món sushi trứ danh.

Lễ hội Bùn Boryeong

Đúng như tên gọi, lễ hội Bùn Boryeong được tổ chức với các hoạt động từ bùn khoáng trên bãi biển Daecheon. Hàng năm, lễ hội này thu hút đến nửa triệu người tham dự. Họ tham gia các hoạt động như nhảy múa, đấu vật hay đơn giản là lăn lộn trong bùn. Bởi bùn khoáng tại đây rất tốt cho sức khỏe. Buổi tối, lễ hội sẽ được tiếp tục với các màn buổi diễn đến từ các nghệ sĩ KPop nổi tiếng. Dù được tổ chức lâu đời nhưng lễ hội vẫn nhận được sự quan tâm của du khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Do đó, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia lễ hội ở Hàn Quốc này nhé!

Lễ hội Bùn Boryeong
“Nghich bẩn” với lễ hội Bùn Boryeong. Ảnh: todata

>> Xem thêm: Cẩm nang kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc

Lễ Hội Busan One Asia

Nếu bạn là một fan cứng của nhạc KPop thì chắc chắn không thể bỏ qua lễ hội nổi tiếng này. Đó chính là Busan One Asia. Lễ hội nhạc số này quy tụ hàng trăm ca sĩ, nhóm nhạc đình đám của xứ sở kim chi như A Pink, ASTRO, B.A.P, GOT7, SF9, NU’EST W, Momoland, Black Pink, iKON, GFriend, Wanna One, Sechskies…

Lễ Hội Busan One Asia
Thưởng thức âm nhạc với Lễ Hội Busan One Asia. Ảnh: todata

Đến với lễ hội này, bạn sẽ được tận hưởng những bản hit đình đám một thời đến các ca khúc mới nhất của các nhóm nhạc. Được quẩy hết mình đến khàn giọng là mơ ước của nhiều fan cứng KPop đúng không nào?

Trên đây là top 10 lễ hội ở Hàn Quốc độc đáo nhất mà bạn nhất định không thể bỏ qua nếu có cơ hội ghé thăm đất nước củ sâm này. Hãy tham gia với niềm phấn khích, vui mừng vì như thế bạn sẽ hiểu hơn về văn hóa và con người Hàn Quốc. Mỗi lễ hội đều có những đặc trưng riêng, hãy đi và cảm nhận nhé!

>> Xem thêm: Khám phá du lịch Hàn Quốc tháng 11 với chuỗi lễ hội độc đáo

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Hàn Quốc