Banner Movi
Nhật Bản

Rực rỡ sắc thu Nhật Bản với hoa bỉ ngạn

Thứ sáu, 26/10/2018, 08:29 GMT+7
Hoa bỉ ngạn hay còn có tên là Mạn Đà La Hoa, hay là Mạn Châu Sa Hoa. Hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc, là loài hoa nổi tiếng trong truyền thuyết. 
 
Trong tiếng Nhật, hoa bỉ ngạn còn được gọi là Higanbana. Cây hoa bỉ ngạn thuộc loại cây thân thảo, chiều cao khoảng 40-100 cm, dạng chùm. Hoa bỉ ngạn có ba màu trắng, vàng, đỏ. Trong đó màu đỏ là màu phổ biến nhất.

Hoa màu đỏ rực rỡ, cành hoa vươn dài, trên đài gồm một cụm hoa khoảng 5 đến 7 nụ, khi nở xòe tròn ra mọi hướng. Hoa bỉ ngạn nở vào mùa xuân và mùa thu. Hoa thường mọc trên những triền đồi, đôi bờ sống, ven đường đi. 
 
hoa bỉ ngạn
Hoa bỉ ngạn khi nở, cánh hoa xòe ra mọi hướng

Xem thêm: Cẩm nang du lịch Nhật Bản

Củ của hoa bỉ ngạn chứa chất lycorine, một chất gây hại đến hệ thần kinh. Thời xa xưa, người Nhật rất ghét loài hoa này bởi quan niệm nó là điềm báo cho những thứ xui xẻo và chết chóc. Ngày nay, hoa bỉ ngạn có nhiều ở các công viên của Nhật Bản. Thậm chí người ta còn tổ chức lễ hội hoa bỉ ngạn hàng năm nhằm thu hút khách du lịch đến ngắm hoa mỗi khi thu về. 
 
hoa bỉ ngạn

Hoa mỗi khi nở đều tạo ra một tấm thảm rực rỡ và nổi bật. Hoa bỉ ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, hoa màu đỏ thì gọi là Mạn Châu Sa Hoa. 
 
Người Trung Quốc và Nhật Bản cho rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống dưới cửu tuyền. Khi linh hồn qua cầu Nại Hà ở bờ Vong Xuyên sẽ nhìn thấy loài hoa này. Trước khi rời khỏi, họ gửi lại tất cả hồi ức vui vẻ, đau thương của họ cho hoa bỉ ngạn. 
 
hoa bỉ ngạn
Hoa bỉ ngạn có thân đứng vươn cao

Hoa còn thường nở vào tiết thu phân, đây là thời gian 7 ngày của mùa thu, lúc người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gỡ ông bà tổ tiên. Thu phân cũng là dịp người Nhật đi thăm viếng, sửa sang phần mộ cho người đã khuất. Hoa bỉ ngạn cũng thường hay mọc khu vực nghĩa trang nữa. Chính vì thế trong quan niệm người Trung và người Nhật, hoa bỉ ngạn là đại diện cho sự phân ly, chia cách, đau khổ và tuyệt vọng. 
 
hoa bỉ ngạn

Nhưng dù mang theo ý nghĩa gì thì hoa bỉ ngạn mỗi năm vẫn hai lần nở rộ một cách kiêu sa, rực rỡ như thế. Hoa bỉ ngạn nở hoa thì không có lá, lúc có lá sẽ không có hoa. Cho nên trong truyền thuyết của người Trung Hoa, bỉ ngạn cũng là loài hoa đại diện cho những hồi ức đau thương trong tình yêu đôi lứa. 
 

Đến Nhật Bản ngắm hoa bỉ ngạn

 
Cứ đến tháng 10 mỗi năm, lượng khách du lịch Nhật Bản tìm về công viên Kinchakuda không ngừng tăng lên, họ đến đây chủ yếu để được ngắm sắc hoa đỏ rực của loài hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp.
 
hoa bỉ ngạn
Hoa bỉ ngạn nở, tạo nên một tấm thảm rực rỡ ở công viên Kinchakuda hấp dẫn khách du lịch Nhật Bản đến tham quan, không những được ngắm sắc hoa tuyệt đẹp trong mùa thu mà du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh núi rừng hùng vĩ được bao phủ bởi sắc vàng, sắc đỏ đặc trưng của mùa thu Nhật Bản.
Cẩm Luyến
Theo Báo Du lịch