Kinh nghiệm du lịch Mumbai – thành phố lớn nhất của Ấn Độ

6018
kinh nghiệm du lịch Mumbai
Mumbai là một trong những thành phố phát triển nhất của Ấn Độ

Mumbai được biết đến là một trong những thành phố phát triển nhất của đất nước Ấn Độ. Không những vậy Mumbai còn là một điểm đến du lịch tuyệt vời. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm du lịch Mumbai cần thiết nhất.

Trong những năm gần đây thì Ấn Độ đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn tại khu vực Châu Á. Đến du lịch Ấn Độ, bạn sẽ được khám phá những nét văn hóa đặc sắc, được ngắm nhìn những công trình kiến trúc độc đáo và thưởng thức nền ẩm thực Ấn Độ với vô vàn những món ăn thơm ngon hấp dẫn.

Nói đến du lịch Ấn Độ thì mọi người thường nghĩ đến New Delhi. Tuy nhiên đến với Ấn Độ mà không khám phá thành phố Mumbai thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Mumbai có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những công trình kiến trúc ấn tượng và những khu di tích lịch sử lâu đời. Nếu bạn đang có ý định khám phá thành phố này trong thời gian tới thì hãy đọc những kinh nghiệm du lịch Mumbai dưới đây nhé.

kinh nghiệm du lịch Mumbai
Mumbai là một trong những thành phố phát triển nhất của Ấn Độ

Giới thiệu về thành phố Mumbai

Mumbai hay còn được biết đến với tên gọi khác là Bombay. Đây được xem là thủ phủ của bang Maharashtra, Ấn Độ. Diện tích của Mumbai là khoảng 437.71 km2. Với dân số lên đến hơn 13 triệu người thì Mumbai hiện đang là thành phố có dân số đông nhất của Ấn Độ. Mumbai được xem là một trung tâm tài chính, kinh tế quan trọng của Ấn Độ. Rất nhiều cơ quan đầu não, trụ sở của những ngân hàng, tập đoàn lớn của Ấn Độ đều được đặt tại thành phố này.

kinh nghiệm du lịch Mumbai
Mumbai cũng chính là thành phố lớn nhất của Ấn Độ

Những kinh nghiệm du lịch Mumbai mà bạn nên biết

Nên đi du lịch Mumbai vào thời điểm nào trong năm?

Thời tiết tại Mumbai nhìn chung khá là dễ chịu và ôn hòa với 3 mùa chính là: mùa hè, mùa đông và mùa mưa. Chính vì vậy các bạn có thể đến du lịch Mumbai vào bất cứ thời điểm nào trong năm cũng được. Tuy nhiên theo kinh nghiệm du lịch Mumbai thì các bạn nên đi đến đây vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Đây là lúc mà tại Mumbai thời tiết ấm áp nhất, ít khi có mưa nên sẽ rất thuận lợi cho chuyến du lịch khám phá Mumbai của du khách.

kinh nghiệm du lịch Mumbai
Bạn nên đến du lịch Mumbai trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau

Cách di chuyển đến Mumbai

Mặc dù quãng đường bay từ Việt Nam đến Mumbai cũng không quá xa. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có hãng hàng không nào tại Việt Nam có đường bay thẳng đến Mumbai. Bạn bắt buộc sẽ phải bay quá cảnh tại ít nhất một điểm. Có nhiều hãng hàng không cho bạn lựa chọn như: Airlines, Dragonair, China Southern Airlines, Thai Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Malaysia Airline… Giá vé từ Việt Nam đến Mumbai sẽ dao động trong khoảng từ 1000 USD đến 5000 USD tùy vào từng hãng hàng không. Theo kinh nghiệm du lịch Mumbai thì bạn nên đặt trước vé khoảng ít nhất 1 đến 2 tháng để tiết kiệm chi phí.

kinh nghiệm du lịch Mumbai
Sân bay quốc tế tại thành phố Mumbai

Cách di chuyển tại thành phố Mumbai

Mumbai là một trong những thành phố phát triển nhất của Ấn Độ chính vì vậy hệ thống giao thông tại đây cũng vô cùng phát triển.

Theo kinh nghiệm du lịch Mumbai thì để tiết kiệm chi phí các bạn nên di chuyển bằng xe bus. Hệ thống xe bus tại Mumbai hoạt động khá dày và sẽ đưa bạn đến mọi địa điểm nổi tiếng trong thành phố. Hơn nữa giá thành vé xe bus tại Mumbai cũng khá rẻ.

Trong trường hợp cần di chuyển những đoạn đường gần thì bạn cũng có thể đi bằng taxi. Tuy nhiên giá taxi tại Mumbai khá cao vì vậy bạn nên cân nhắc.

Ở đâu tại Mumbai?

Dưới đây là một số khách sạn tốt tại Mumbai mà bạn có thể tham khảo:

New Bengal Hotel

– Giá phòng tham khảo: 27USD.

– Địa chỉ: ‘B’ Shalimar Estates, (Sitaram Bldg.) Dr. D. N. Road, Near Crawford Market., South Mumbai, Mumbai.

Elphinstone Hotel

– Giá phòng tham khảo: 33USD.

– Địa chỉ: Sai Nivas, 149, P D’mello Road, Caranac Bunder, Landmark Yellowgate Police Station , South Mumbai, Mumbai.

The Emerald Hotel & Service Apartments

– Giá phòng tham khảo: 51USD.

– Địa chỉ: Juhu Tara Road, Bãi biển Juhu, Mumbai.

Hotel Residency Andheri

– Giá phòng tham khảo: 61USD.

– Địa chỉ: 213/1, Suren Road, Gundavali, Andher(E), Andheri East, Mumbai.

Đi chơi đâu tại Mumbai?

Ấn Độ Môn

Một trong những điểm đến mà bất cứ ai khi du lịch Mumbai cũng không thể bỏ qua đó chính là Ấn Độ Môn. Ấn Độ Môn còn được biết đến với tên gọi khác là “bia kỷ niệm chiến sĩ Ấn Độ” và được xem là một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất tại Mumbai. Ấn Độ Môn là công trình kiến trúc đồ sộ với cửa cao đến gần 50m, rộng 21m và được xây dựng năm 1931. Đến đây bạn sẽ thấy trên cửa của Ấn Độ Môn có khắc tên của hơn 90 nghìn chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Ấn Độ Môn
Ấn Độ Môn là điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Mumbai

Tòa nhà trứng (Cyber Tecture Egg)

Điểm đến tiếp theo mà bạn không nên bỏ qua tại Mumbai đó chính là tòa nhà trứng. Đây là một công trình kiến trúc vô cùng độc đáo nằm ngay tại khu vực trung tâm của thành phố. Tòa nhà trứng không chỉ là điểm tham quan nổi tiếng mà còn là nơi kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân thành phố Mumbai. Nhờ được ứng dụng những kỹ thuật mới nên tòa nhà này rất thân thiện với môi trường.

Tòa nhà trứng (Cyber Tecture Egg)
Tòa nhà trứng (Cyber Tecture Egg) là một công trình kiến trúc vô cùng độc đáo

Triển lãm mỹ thuật Jehanggir

Nếu như bạn là một người thích nghệ thuật, yêu cái đẹp thì không nên bỏ qua triển lãm mỹ thuật Jehanggir. Nơi đây được xem là địa điểm hàng đầu về mỹ thuật Ấn Độ đương đại. Tại đây các bạn sẽ được ngắm nhìn rất nhiều những bức tranh độc đáo, những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp.

Triển lãm mỹ thuật Jehanggir
Triển lãm mỹ thuật Jehanggir
DU LỊCH ẤN ĐỘ | CHỈ TỪ 27,200,000 vnđ

Ngôi đền Siddhivinayak

Ấn Độ là một quốc gia rất nổi tiếng với những ngôi đền huyền thoại. Ngôi đền đẹp và nổi tiếng nhất tại Mumbai mà bạn không nên bỏ qua đó chính là đền Siddhivinayak. Ngôi đền này được xây dựng vào năm 1801 bởi Laxman Vithuvà Deubai Patil. Đến tham quan ngôi đền này bạn sẽ được chiêm ngưỡng một công trình vô cùng ấn tượng.

Ngôi đền Siddhivinayak
Ngôi đền Siddhivinayak

Vườn quốc gia Sanjay Gandhi

Đến du lịch Mumbai thì nhất định bạn phải dành thời gian để khám phá vườn quốc gia Sanjay Gandhi. Vườn quốc gia này hiện có khoảng 800 loài hoa, 284 loài chim, 5000 loài côn trùng, 36 loài động vật có vú, 50 loài bò sát cùng 150 loài bướm đang sinh sống. Đặc biệt khi đến tham quan vườn quốc gia Sanjay Gandhi bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn loài bướm đêm Alas tuyệt đẹp. Đây được xem là loài bướm đêm lớn nhất trên thế giới.

Vườn quốc gia Sanjay Gandhi
Vườn quốc gia Sanjay Gandhi

Xem thêm:

Phan Thế Hoàng – Theo Báo Du Lịch