Khám phá lễ hội phát cháo Laba trong văn hóa của người Trung Quốc
Lễ hội phát cháo Laba là hoạt động cầu mong sự may mắn và mùa màng bội thu. Đây là ngày lễ truyền thống từ ngàn đời trong văn hóa Trung Hoa cổ đại.
Lễ hội phát cháo Laba là đại lễ cầu may quy mô lớn từ ngàn đời nay ở Trung Quốc. Sự kiện này được diễn ra ở nhiều nơi, nổi bật nhất là Bắc Kinh. Đây là 1 trong những lễ hội thu hút nhiều người chọn đến du lịch Trung Quốc để trải nghiệm nhất hiện nay. Du Lịch Việt Nam sẽ giúp bạn khám phá những điều thú vị trong nét văn hóa độc đáo của lễ hội này với chia sẻ trong bài.
Xem thêm: Điểm danh các loại bánh trong phim cổ trang nhìn thôi cũng thèm
Nguồn gốc lễ hội phát cháo Laba
Lễ hội phát cháo Laba được cho là xuất phát từ lịch sử Ấn Độ. Tương truyền, trên con đường tu thành chín quả, Phật Thích Ca Mâu Ni đã phải nhịn đói, chịu khát nhiều ngày và ngã gục bên bờ sông. Một cô gái chăn cừu đi ngang qua đã mang cho Ngài 1 bát cháo đậu giúp Ngài có thêm sức khỏe để tiếp tục hành trình chân tu gian khổ.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt tới cảnh giới của sự giác ngộ và trở thành Phật vào ngày thứ 8 trong tháng Chạp âm lịch. Kể từ đó, những nhà sư cùng các lạt ma đã chọn ngày này để phát cháo Laba như sự ban phát phước lành của Đức Phật.
Xem thêm: Cẩm nang du lịch Trung Quốc
Lễ phát cháo Laba diễn ra vào ngày nào?
Hằng năm, cứ vào ngày mùng 8 tháng 12 (tháng Chạp) Âm lịch, lễ hội phát cháo Laba sẽ được tổ chức ở nhiều nơi. Tuy nhiên, chùa Yonghegong Lama tại thủ đô Bắc Kinh luôn được xem là thánh địa của lễ phát cháo này. Trước ngày diễn ra lễ hội, các lạt ma, sư tăng trong chùa sẽ nấu cháo với 30 nguyên liệu quý. Đến sáng ngày diễn ra đại lễ sẽ có sẵn một lượng cháo lớn phát cho mọi người đến tham dự.
Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc
Ý nghĩa của lễ hội phát cháo Laba truyền thống tại Trung Quốc
Nhiều người thắc mắc lễ hội phát cháo Laba có gì đặc biệt? Đây là lúc mà hàng ngàn người dân ở Bắc Kinh các nơi khác tập trung tới chùa Yonghegong Lama để xếp hàng và nhận cháo Laba được phát. Theo tín ngưỡng của người dân ở đây, bát cháo Laba có thể mang đến cho họ của cải và tài lộc trong năm mới.
Không những thế, người Trung Quốc còn cho rằng, đây là bát cháo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên bản thân họ và mọi người trong nhà cũng sẽ nhận được sự che chở từ Ngài để luôn mạnh khỏe, bình an. Nhiều người còn tin rằng, bát cháo được nấu từ nhiều loại đậu, ngũ cốc của trời ban. Vì vậy, khi ăn cháo sẽ giúp cho gia đình họ có được một vụ mùa bội thu.
Món cháo Laba có gì độc đáo?
Ngoài việc tìm hiểu lễ hội phát cháo Laba là gì thì nhiều người vẫn băn khoăn không biết cháo được phát là gì? Liệu trong bát cháo này có gì đặc biệt? Nhiều thông tin ghi lại, cháo Laba được nấu từ 30 nguyên liệu khác nhau. Phổ biến nhất là:
– Các loại gạo như: gạo tấm, gạo tẻ, gạo kê vàng,…
– Các loại đậu: đậu xanh, đậu đỏ, đậu tằm, đậu ván, đậu đũa, đậu lăng,…
– Các loại ngũ cốc: Lúa mạch, ngô, yến mạch, cao lương.
– Quả hạch và các hoa quả khô khác.
Sự đa dạng về nguyên liệu nấu cháo đã thấy được nét độc đáo, khác biệt của món cháo Laba này. Kết hợp với ý nghĩa ngày Đức Phật thành chín quả đã khiến cho lễ phát cháo Laba ngày càng được nhiều người Trung Quốc mong chờ để nhận được phước lộc từ Ngài.
Các hoạt động diễn ra trong lễ hội phát cháo Laba
Bạn có biết lễ hội phát cháo Laba có hoạt động gì hay không? Ngoài phát cháo thì trong sự kiện lớn của văn hóa truyền thống Trung Hoa này còn có nhiều hoạt động vui nhộn khác. Dưới đây là 1 vài gợi ý để bạn hình dung không khí lễ hội thú vị này.
Tổ chức múa rồng
Nhiều nơi ở Trung Quốc đã tổ chức hoạt động múa rồng với nhiều người tha gia và hò reo cổ vũ. Các thanh niên trai tráng sẽ cùng điều khiển 1 con rồng lớn và cống hiến cho ngày lễ màn biểu diễn rất ngoạn mục. Nhiều nơi còn đầu tư rất công phu với rồng bắn ra tia lửa khiến ai cũng phải trầm trồ khi thưởng thức.
Thả đèn lồng cầu may
Đây là hoạt động cầu may trong ngày lễ hội phát cháo Laba. Người dân sẽ đem ước nguyện của mình ghi vào đèn lồng và thắp lên để đèn bay cao lên trời. Đây được xem là cách đem những điều mình cầu mong đến với các bậc thần linh và biến nó trở thành hiện thực. Hàng ngàn người dân sẽ tham gia vào hoạt động thả đèn này khiến không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt.
Ăn các món ăn mang đến điềm lành
Ngoài cháo Laba là món ăn chính của lễ hội thì người Trung Quốc còn cho rằng, ăn tỏi muối, trái cây hay uống trà cùng có thể mang đến điềm lành cho năm mới sắp đến. Đây là điểm thú vị mà không phải ai cũng biết khi tham gia lễ hội. Nhất là người bản địa thường sẽ ăn tỏi muối bởi họ cho rằng tỏi có thể giúp xua đuổi tà khí. Trong ngày lễ phát cháo Laba cũng sẽ có các vong hồn, dã quỷ. Ăn tỏi sẽ giúp họ tránh bị chúng quấy nhiễu.
Rất nhiều điều thú vị diễn ra trong lễ hội phát cháo Laba độc đáo này. Đây là 1 trong những ngày lễ lớn ở Trung Quốc thu hút nhiều người chọn ghé thăm để trải nghiệm. Nếu bạn thấy lễ hội này thú vị thì còn chờ gì mà không đặt tour du lịch Trung Quốc ngay. Du Lịch Việt Nam sẽ giúp bạn chọn được tour giá tốt với hành trình khám phá thú vị nhất.
Lê Hương