Ghé thăm ngôi đền Sambor Prei Kuk 14 thế kỷ tuổi ở Campuchia
Cùng với Angkor Wat và Sambor Prei Kuk, đền Sambor Prei Kuk là một trong ba ngôi đền được Unesco công nhận là di sản thế giới tại Campuchia. Sambor Prei Kuk còn được xem là kinh đô đầu tiên của vương triều Chân Lạp từ những năm 550 – 598. Cùng theo chân Du lịch Việt Nam khám phá ngôi đền nghìn tuổi này có gì đặc biệt nhé.
Giới thiệu về đền Sambor Prei Kuk
Đền Sambor Prei Kuk nằm ở phía đông bắc thành phố Kompong Thom, cách thủ đô Phnom Penh 206 km về phía bắc. Ngày nay, khu vực này chính là nơi tập hợp tàn tích của nhiều ngôi đền ở Campuchia. Trong đó, có đến 10 ngôi đền có hình bát giác. Trước khi đế chế Khmer ra đời, đây từng là nền văn minh Khmer phát triển mạnh nhất vào cuối thế kỷ 6 và thế kỷ 7.
Cái tên Sambor Prei Kuk của ngôi đền trong tiếng Campuchia mang ý nghĩa là “Ngôi đền trong rừng rậm”. Và đúng như vậy, đền Sambor Prei Kuk nằm thu mình trong những cánh rừng nhiệt đới, sau những con đường bụi đỏ mù mịt đặc trưng ở Campuchia. Các cây cổ thụ bao bọc lấy quần thể ngôi đền như minh chứng cho sự trường tồn và một sức sống mãnh liệt.
Là một ngôi đền linh thiêng tuy trải qua sức tàn phá của thời gian, nhưng chính cái sự hoang dã đó lại là điểm hấp dẫn những bước chân du khách gần xa ghé thăm. Dưới bàn tay khéo léo của người Khmer đã xây nên Sambor Prei Kuk vô cùng hùng vĩ và tinh xảo. Năm 2017, quần thể di tích này chính thức được UNESCO.công nhận là sản thế giới và trở thành điểm du lịch nổi tiếng ở Campuchia.
>> Xem thêm: Cố đô Oudong – vẻ đẹp yên bình và cổ kính của Campuchia
Lịch sử của quần thể đền Sambor Prei Kuk
Sambor Prei Kuk được xem là cố đô của đế chế Chenla cổ từ năm 550 – 598, kinh đô đầu tiên của đất nước Chân Lạp thời kỳ “tiền Angkor” với tên gọi Ishanapura. Vào thế kỷ VII, Ishanapura là nơi sinh sống của hơn 20.000 hộ dân trước khi đế chế Khmer ra đời. Nơi đây đã từng ghi dấu một thời lịch sử oanh liệt của đất nước chùa tháp vào thời kỳ “tiền Angkor”.
Đặc biệt, nếu như nhiều người vẫn còn thắc mắc tại sao chỉ với bàn tay con người, dân tộc Khmer đã xây nên Angkor hùng vĩ đến thế thì khi biết rằng quần thể đền Sambor Prei Kuk có lịch sử tồn tại trước cả Angkor thì bạn sẽ càng kinh ngạc hơn đấy. Khác với quần thể Angkor hầu hết được làm bằng đá, cứng và bền, đền Sambor Prei Kuk chỉ làm bằng gạch nung. Trải qua 14 thế kỷ cùng bao mưa bom bão đạn, đến nay quần thể đền vẫn còn đó, tuy chỉ những góc nhỏ nhưng vẫn thể hiện tài hoa của người Khmer.
Đền Sambor Prei Kuk có gì đặc biệt?
Quần thể đền Sambor Prei Kuk có diện tích khoảng 30km2, bao gồm 54 cụm tháp đền và đến nay chỉ còn lại bảy cụm đền tương đối nguyên vẹn. Trong số đó chỉ có ba cụm đền được mở cửa cho du khách thăm viếng là Prasat Tao (đền Sư tử), Prasat Sambor và Prasat Trapeang Ropeak. Nơi đây cũng có các tháp bát giác, ao hồ chứa đá yoni và nhiều tác phẩm điêu khắc mang giá trị văn hóa lịch sử có niên đại hơn 1000 năm.
Đền Sambor Prei Kuk được chia làm 3 khu vực chính, các bức tường gạch có hình vuông là điểm ngăn các khu vực với nhau, ở giữa là một đền thờ với nhiều đền tháp nhỏ bao quanh. Các công trình ở đây được xây dựng tại những thời điểm khác nhau. Khu vực phía bắc và phía nam được xây dựng trước vào thế kỷ thứ 7, khu vực trung tâm chính giữa được xây dựng sau.
Khi ghé thăm 3 cụm đền này, chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngỡ ngàng bởi những nét hoa văn chạm khắc tinh tế được những người dân Khmer cổ tạo nên được lưu giữ tại nơi đây. Hằng năm, đền Sambor Prei Kuk thu hút một lượng lớn khách du lịch tới khám phá, đặc biệt là khách người nước ngoài. Thậm chí có một cặp vợ chồng đã chọn nơi đây làm địa điểm chụp ảnh cưới.
>> Xem thêm: Chùa Wat Bo Siem Reap – Ngôi chùa cổ kính mang nhiều giá trị lịch sử
Kiến trúc Đền Sambor Prei Kuk
Nguyên liệu chính để xây dựng đền Sambor Prei Kuk là gạch nung kết hợp cùng đá sa thạch kết dính với nhau bằng một loại nhựa cây trộn đường Thốt Nốt. Nghệ thuật kiến trúc quần thể đền là sự giao thoa quan trọng về các giá trị kiến trúc và văn hóa giữa các nước khu vực Đông Nam Á và các quốc gia lân cận. Các công trình tại Sambor Prei Kuk mang đặc trưng phong cách Khmer cổ thời kì tiền Angkor, và chịu ít ảnh hưởng của kiến trúc Ấn Độ.
Đặc biệt, ngôi đền Prasat Tao cao đến 19m, phía trước có một cặp sư tử bằng đá đen oai nghiêm đứng canh gác. Đền Prasat Tao là một trong những ngôi đền còn khá nguyên vẹn sau hơn 14 thế kỷ. Đền có tới bốn cửa hướng về bốn phía, nhưng ba cửa được bịt kín, chỉ có cánh cửa hướng đông là được mở.
Điều thú vị ở ngôi đền này là hai chú sư tử này được làm bằng đá nguyên khối trong khi những ngôi đền ở đây đều được làm bằng gạch nung. Chúng không thể bị di chuyển ngay cả khi có rất nhiều công nhân muốn tạm dời chúng đi để trùng tu ngôi đền nhưng không thể nào nhấc lên được.
Cho đến khi các nhà sư đến lập lễ khấn vái thì khi ấy người ta mới có thể di chuyển chúng đi bảo quản. Sau quá trình trùng tu đền, hai chú sư tử đá lại được trở về làm công việc cũ như ngàn năm qua là tiếp tục canh gác ngôi đền.
Ngoài ra, Trapeang Ropeak cũng là ngôi đền nổi tiếng trong quần thể đền Sambor Prei Kuk, là nơi thờ thần Indra. Nếu như Trapeang Ropeak có điểm nổi bật là cặp sư tử đá canh gác thì Trapeang Ropeak lại lôi cuốn du khách bởi những đường nét chạm trổ tinh xảo. Những tác phẩm chạm khắc trên gạch ở đây rất nhỏ, có khi kích thước chỉ bằng nửa hoặc một viên gạch nên rất dễ bị hư hại. Tuy nhiên, dù trải qua khoảng thời gian dài như vậy mà chúng vẫn còn rất sắc sảo và nguyên vẹn, đủ để thấy được tài nghệ của những người thợ thủ công thời đó.
Với những thông tin trên, hy vọng bạn sẽ bỏ túi những kinh nghiệm khám phá về ngôi đền Sambor Prei Kuk. Liên hệ Du lịch Việt Nam để lên ngay một chuyến du lịch Campuchia để đến với ngôi đền cổ này nhé.
Sâm Hoàng – Dulichvietnam.com