Những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên mà bạn không nên bỏ qua

1781
những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên
Triều Tiên có nhiều điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn

Đến du lịch Triều Tiên các bạn sẽ được tham quan rất nhiều những địa điểm du lịch nổi tiếng, ẩn chứa nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn danh sách những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên mà bạn không nên bỏ qua.

Triều Tiên luôn được gắn với danh xưng là “quốc gia bí ẩn nhất thế giới” bởi quốc gia này luôn khép kín với truyền thông bên ngoài. Nếu như trước đây bạn rất khó tìm thấy được những hình ảnh về đất nước Triều Tiên ở trên các phương tiện thông tin đại chúng thì ngày nay nó đã xuất hiện nhiều hơn rồi. Triều Tiên đang mở cửa với thế giới bên ngoài và đón lượng khách du lịch rất lớn mỗi năm. Mặc dù các chính sách của chính phủ Triều Tiên vẫn còn khá khó khăn đối với khách du lịch tuy nhiên điều đó cũng không làm suy giảm sự tò mò, mong muốn khám phá Triều Tiên của nhiều người.

những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên
Triều Tiên có nhiều điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn

Các điểm đến tham quan du lịch của Triều Tiên dường như đang trở thành một điều gì đó cực kỳ mới lạ và vô cùng hấp dẫn đối mới mọi người trên khắp thế giới. Nếu bạn đến du lịch Triều Tiên thì đừng bỏ qua những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên mà Du Lịch Việt Nam chia sẻ dưới đây nhé.

Những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên mà bạn không nên bỏ qua

Quảng trường Kim Nhật Thành

Nói đến danh sách những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên thì chắc chắn không thể không nói đến quảng trường Kim Nhật Thành. Đây là một quảng trường rộng lớn nằm tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng và được xây dựng nên để tưởng nhớ Kim Nhật Thành – vị lãnh tụ vĩ đại đã có công khai sinh ra đất nước Triều Tiên. Quảng trường Kim Nhật Thành cũng nằm trong top 30 quảng trường rộng lớn nhất trên thế giới hiện nay.

những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên
Quảng trường Kim Nhật Thành

Nếu như có một địa điểm nào đó xuất hiện nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho cả thế giới biết đến thì đó chính là quảng trường Kim Nhật Thành. Nơi đây cũng thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn, những buổi duyệt binh quan trọng của Triều Tiên.

Tháp Chủ Thể

Tháp Chủ Thể hay còn có tên gọi khác là tháp Juche không chỉ là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên mà còn được xem như là một biểu tượng bất diệt của quốc gia này. Tòa tháp cao chót vót này được xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Bên dưới chân tòa tháp là 3 bức tượng cầm 3 đồ vật là búa, liềm và cây bút. Đây được xem là 3 món đồ vật tượng trưng cho đảng Lao Động Triều Tiên và người sáng lập chính là chủ tịch Kim Nhật Thành. Đứng từ trên đỉnh của tòa tháp, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn được toàn bộ thủ đô Bình Nhưỡng từ trên cao.

những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên
Tháp Chủ Thể

Khải Hoàn Môn

Một trong những công trình kiến trúc được xem là biểu tượng của Triều Tiên nữa mà bạn nên ghé tham quan đó chính là Khải Hoàn Môn. Đây là một công trình kiến trúc hoành tráng có chiều cao 60m và rộng 50. Nó được xây dựng theo mô hình của Khải Hoàn Môn nổi tiếng tại thủ đô Paris, Pháp.

những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên
Khải Hoàn Môn

Khải Hoàn Môn của Triều Tiên được xây dựng nên nhằm mục đích tưởng nhớ đến sự hi sinh của những chiến sĩ đã tham gia cuộc chiến tranh chống đế quốc Nhật trong khoảng thời gian từ năm 1925 đến năm 1945. Khải Hoàn Môn bao gồm có 4 cổng riêng biệt. Mỗi cổng cao 27m và được trang trí xung quanh bằng họa tiết đỗ quyên tuyệt đẹp.

Núi Myohyang-san

Núi Myonhyang-san hay còn được biết đến với tên gọi khác là núi Diệu Dương. Đây là một ngọn núi hùng vỹ, với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bầu không khí trong lành, dễ chịu và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Triều Tiên. Nằm trên đỉnh núi là một ngôi để cổ có tên là Phổ Hiền được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 11. Chỉ cần đặt chân đến cạnh ngọn núi này là các bạn đã có thể cảm nhận được một mùi thơm ngát tỏa ra. Đó chính là lý do mà ngọn núi này được mọi người gọi là núi Diệu Hương.  

Núi Myohyang-san
Núi Myohyang-san

Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng

Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng có tên gọi là Pyongyang. Hệ thống tàu điện ngầm này được biết đến là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới. Nó nằm cách mặt đất đến 110m. Để đi từ mặt đất xuống đến ga tàu dưới lòng đất hành khách sẽ phải mất đến 4 phút đi bằng thang cuốn.

Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng
Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng

Khu nghỉ mát Masikryong Ski Resort

Ít ai ngờ rằng tại một đất nước bí ẩn như Triều Tiên lại có một khu du lịch hoành tráng và nhiều điều hấp dẫn như là khu nghỉ mát Masikryong Ski Resort. Đây là một khu du lịch nổi tiếng của Triều Tiên được xây dựng trên đỉnh núi Taehwa. Với diện tích lên đến 940ha thì khu du lịch này hiện cũng đang nắm giữ kỷ lục là khu du lịch rộng lớn nhất của đất nước Triều Tiên.

Khu nghỉ mát Masikryong Ski Resort
Khu nghỉ mát Masikryong Ski Resort

Núi Trường Bạch

Ngoài núi Diệu Hương ra thì tại Triều Tiên vẫn còn rất nhiều ngọn núi hùng vỹ tuyệt đẹp khác nữa mà các bạn có thể đến tham quan. Một trong những ngọn núi đó chính là núi Trường Bạch (Changbai). Ngọn núi này còn có tên gọi khác là núi Bạch Đầu nằm giữa biên giới của Triều Tiên và Trung Quốc. Núi Trường Bạch có độ cao khoảng 2744m so với mực nước biển. Trên đỉnh núi là một miệng núi lửa rất lớn với khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp.

Núi Trường Bạch
Núi Trường Bạch

Phan Thế Hoàng – Theo Báo Du Lịch