Kinh nghiệm du lịch Jeju tự túc thật dễ dàng và tiết kiệm

1976

Jeju được mệnh danh là hòn đảo thiên đường và cũng là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc. Hàng triệu lượt khách bị “lôi kéo” tới đây bởi vẻ đẹp trong lành, yên bình nhưng không kém phần độc đáo của Jeju. Nếu bạn cũng bị vẻ đẹp của Jeju hút hồn hãy tham khảo bài kinh nghiệm du lịch Jeju tự túc này nhé.

Kinh nghiệm du lịch Jeju tự túc 2018

Nét đẹp của thiên đường biển Jeju

Đảo Jeju không còn xa lạ gì đối với ai yêu thích điện ảnh Hàn Quốc. Hòn đảo này thường xuyên trở thành bối cảnh của những bộ phim lãng mạn, đình đám của xứ sở Kim chi. Đảo Jeju được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa nên đến đây thứ bạn có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là núi.

Bình minh trên đỉnh Seongsan

Ngọn núi Hallasan được xem là “nóc nhà của Hàn Quốc” với độ cao 1.950 m. Từ đỉnh ngọn núi này bạn có thể nhìn thấy từ mọi nơi trên đảo. Các con đường trên đảo đều sạch đẹp, yên bình, xe cộ nối đuôi nhau nhưng không hề có tiếng còi.

Nên du lịch Jeju mùa nào?

Đảo jeju có khí hậu ôn đới hải dương nên quanh năm đều mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hè chỉ khoảng 36 độ C. Mùa xuân ở đảo Jeju bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5. Thời tiết lúc này mát mẻ, dễ chịu. Đây cũng là lúc mà trăm hoa đua nở ở Jeju. Bạn tha hồ đi dạo dưới rừng hoa anh đào hồng thắm, hoa cải vàng tươi, hoa đỗ quyên tim tím.

Theo kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc, bạn cũng có thể du lịch Jeju mùa hè. Mùa hè ở Jeju không quá nắng gắt, trung bình khoảng 22 độ C. Các hàng cây, bãi cỏ xanh mướt một màu. Hãy hòa mình vào dòng nước trong xanh, mát lạnh của biển cả.

Mùa hoa cải nở rộ ở Jeju

Cách di chuyển tới đảo Jeju

Du lịch Jeju tự túc trở nên dễ dàng hơn khi chính phủ Hàn Quốc đã có chính sách miễn visa du lịch Jeju cho du khách trong vòng 5 ngày. Từ Việt Nam các bạn chọn đường bay thẳng tới đảo Jeju. Từ sân bay Nội Bài có Asiana Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, giá vé một chiều dao động từ 310 – 400USD. Từ sân Tân Sơn Nhất có Korean Air, Vietnam Airlines, Asiana Airlines, giá vé một chiều dao động từ 280 – 345USD.

Phương tiện di chuyển di chuyển trên đảo Jeju

Xe bus

Để có chuyến du lịch Jeju tự túc tiết kiệm, bạn có thể đi xe bus. Xe bus sẽ đưa bạn đi vòng quanh đảo chỉ với 1.150 won nếu bạn dùng thẻ T-money và là 1.200 won nếu thanh toán tiền mặt. Xe bus có trạm dừng ở Jeju – si và Seogwipo, 20 phút 1 chuyến. Tuy nhiên, 1 số điểm tham quan không có tuyến đi qua.

Taxi

Đi taxi dù nhanh gọn nhưng lại khá tốn kém. Tiền taxi mất khoảng 2000 won hoặc nhiều với 2km đầu tiên. Nếu bạn đi 15km chi phí sẽ khoảng 10.000 won. Bạn có thể thuê người lái taxi cả ngày với giá 100.000 won kèm cả ăn nghỉ nhưng chi phí sẽ hơi cao.

Thuê xe hơi riêng tự lái

Nếu các bạn đi nhóm, có bằng lái quốc tế thì có thể thuê xe hơi tự lái là vui nhất. Tự do đi lại, không bị ràng buộc giờ giấc, ngồi xe cũng thoải mái hơn.

Những điểm tham quan nổi tiếng ở Jeju

Làng Seongeup

Làng Seongeup là bảo tàng sống ngoài trời tái hiện lại cuộc sống của người nông dân Hàn Quốc một cách chân thực và sinh động hàng trăm năm trước. Nơi đây chính là bối cảnh chính của bộ phim truyền hình ăn khách “Nàng Dae Jang Geum”. Dân làng sinh sống bằng nghề đánh cá. Trước cổng làng và của nhà có tượng của thần dám hộ Dolharubang. Dọc hai bên đường vào làng Seongup tràn đầy sức sống với màu xanh của cỏ cây xen lẫn sắc đỏ, tím, vàng, trắng của những cánh hoa xinh đẹp.

Tượng thần hộ mệnh Dolharubang mang lại may mắn

Công viên tình yêu

Công viên tình yêu chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Nơi đây trưng bày 140 bức tượng nói về tình yêu, những vấn đề nhạy cảm của đôi nam nữ yêu nhau. Nếu bạn nào tò mò có thể tham quan vì nó rất thú vị và chân thực. Giá vè vào cửa tham quan khoảng 200.000 đồng.

Đường Olle

Đường Olle kéo dài từ phía Nam hòn đảo Jeju xuyên qua những khu rừng xanh mướt. Dạo bước trên con đường và ngắm nhìn những ngọn núi lửa hùng vĩ, đồng cỏ trải dài hay những làng mạc nên thơ… Đoạn đường dọc bờ biển có hàng rào gỗ với bãi cỏ xanh mướt. Đây quả thực là con đường dạo bộ cho các cặp đôi.

Con đường Olle đẹp như mộng

Đỉnh Seongsan

Đỉnh Seongsan được coi là biểu tượng của đảo Jeju. Miệng núi có hình lòng chảo độc đáo, bao quanh là các tảng đá nhọn. Lòng chảo có hệ thống cây cối xanh mướt ở giữa. Hãy cố thực giấc thật sớm và ngắm bình minh trên đỉnh Seongsan nhé!

Du lịch Jeju ăn gì?

Thịt heo đen

Thịt heo đen đặc biệt được nhiều du khách yêu thích. Thịt heo đen thơm, béo và chắc. Thịt được thái miếng dày khoảng 2-3cm, không cần tẩm ướp gia vị đem nướng trên than hồng. Tiếng lèo xèo cùng miềng thịt màu vàng ruộm cực kì kích thích.

Thịt heo đen cắt thành miếng dày nướng trên vỉ

Cá Okdom

Đến Jeju chắc chắn phải thử các Okdom. nó là một loại cá nhỏ có màu đỏ và hương vị thơm ngon, các được nướng hoặc nấu canh với đậu hũ và kim chi trắng. Giá của loại cá này rất đắt khoảng 12 000 won cho 1 con cá Okdom đã nướng xong.

Quýt đường

Đây là loại quả được trồng duy nhất ở trên đảo. Quýt đường được thu hoạch vào mùa hè. Loại trái cây rất quý ở Hàn Quốc. Ngày xưa, các vị vua thường ban thưởng cho người có công bằng quýt đường. Vị của nó thì ngọt lịm, thấm tận sâu bên trong khi vừa mới thử miếng đầu tiên. Ngoài ăn trực tiếp thì người dân còn ép quýt đường thành nước trái cây để giải khát.

Quýt đường được thu hoạch và xuất khẩu

Jeju là một địa điểm đầy thú vị, đáng nên tới của du lịch Hàn Quốc. Mong rằng qua bài viết này, các bạn đã nắm được những kinh nghiệm du lịch Jeju tự túc thiết thực. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ.

Xem thêm: