“Đơn giản hóa” hành trình du lịch Bắc Kinh tự túc

1247
Tử Cấm Thành - Bắc Kinh - Trung Quốc

Du lịch Bắc Kinh tự túc là một trong những trải nghiệm thật tuyệt vời, nếu đang có dự định đi một mình đến đây thì bạn nên tham khảo qua những kinh nghiệm này nhé!

Kinh nghiệm du lịch Bắc Kinh tự túc cho những bạn mới đi lần đầu

Bắc Kinh (thủ đô của Trung Quốc) là một địa điểm du lịch không còn xa lạ với những thực khách yêu du lịch trên khắp thế giới. Nơi đây thu hút mọi người vì sự phồn hoa, hưng thịnh và nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, thú vị. Rất nhiều người có ý định du lịch Bắc Kinh tự túc nhưng luôn boăn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, sẽ tham quan những nơi nào và đâu là khách sạn phù hợp,… Nếu bạn đang rơi vào trường hợp trên thì kinh nghiệm du lịch sẽ như một cứu cánh, giúp bạn có một chuyến đi thuận lợi, suôn sẻ, vui vẻ mà còn tiết kiệm được tối đa chi phí khi đi du lịch tự túc đến Bắc Kinh lần này nhé!

“Đơn giản hóa” hành trình du lịch Bắc Kinh tự túc
Tử Cấm Thành – Bắc Kinh – Trung Quốc

Thời gian đi

Khí hậu Bắc Kinh phân hóa thành 4 mùa rõ rệt nên khi du lịch Bắc Kinh tự túc bạn cần tìm hiểu qua 4 mùa này nhé. Xuân se lạnh kèm theo những cơn mưa rào bất chợt. Tháng 6-8 là mùa hạ nắng ấm, khô ráo, là mùa du lịch cao điểm của cố đô này, phương tiện di chuyển tăng giá, khách sạn tăng giá, các địa điểm du lịch toàn người với người. Mùa thu bầu trời Bắc Kinh mang một vẻ thiên thanh rất tình, khí hậu mát mẻ, nắng vàng ôn hòa dễ chịu, cảnh vật tươi tốt nảy lộc đâm chồi, đâm hoa kết trái. Mùa đông là những rét cắt thịt lột da cùng với những đợt gió bất từ phương bắc thổi về.

Chính vì thế mà mùa thu chính là thời điểm “thiên thời, địa lợi” nhất để bạn có một chuyến đi tự túc đến Bắc Kinh thành công nhất.

Phương tiện di chuyển

Có rất nhiều phương tiện có thể đưa bạn du lịch Bắc Kinh tự túc, phương tiện nào cũng có những mặt ưu khuyết nhưng tiện lợi và an toàn nhất vẫn là hai phương tiện sau:

“Đơn giản hóa” hành trình du lịch Bắc Kinh tự túc
Bắc Kinh có cơ sở hạ tầng phát triển
  • Máy bay: Thuận tiện di chuyển + tiết kiệm thời gian

Đây được xem là phương tiện phổ biến và được lựa chọn nhiều nhất khi tới Bắc Kinh. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đều có những chuyến bay sẽ cập bến Bắc Kinh trong ngày. Bạn nên chủ động trong việc chọn hãng bay, hạng bay để book vé được giá ưu đãi nhất.

  • Tàu hỏa: Trải nghiệm thú vị + Tiết kiệm chi phí, nếu là đi tự túc đi du lịch đến Bắc Kinh thì bạn có thể lựa chọn tàu hỏa như một trải nghiệm

Để tự túc chuyến đi du lịch Bắc Kinh bằng tàu hỏa đáng nhớ, bạn chỉ cần thực hiện như sau:

Xin visa ở lãnh sự quán Trung Quốc (30 USD), bạn cần chuẩn bị hai ảnh thẻ (4 nhân 6), chứng minh thư bản sao, hộ chiếu còn thời hạn 6 tháng, thủ tục nhanh gọn, đơn giản, chỉ cần 3 ngày là bạn đã có được visa trên tay.

Mua vé tàu ở ga Hà Nội (giá giao động từ 1.600.000 – 2.000.000đ/lượt tùy từng thời điểm, nhớ  mang theo passport để làm thủ tục nha. Nếu di chuyển bằng tàu hỏa, bạn sẽ phải dừng chân ở 2 ga và mất khoảng 15 tiếng để đến được Bắc Kinh.

Đi lại ở Bắc Kinh

Nhiều người hay cho rằng với một thành phố sầm uất như Bắc Kinh thì các dịch vụ vận tải sẽ có giá “trên trời”. Nhưng thực chất thì những phương tiện di chuyển ở đây có giá rất cộng đồng đấy! Nếu bạn du lịch Bắc Kinh tự túc có thể lựa chọn những phương tiện sau:

“Đơn giản hóa” hành trình du lịch Bắc Kinh tự túc
Có rất nhiều phương tiện di chuyển trong thành phố

–        Xe buýt: Với trên 140 tuyến bao phủ khắp thành phố, bạn có thể dễ dàng tham quan các địa điểm du lịch, các khu vui chơi nổi tiếng ở Bắc Kinh bằng loại hình này với giá rẻ phổ biến nhất Bắc Kinh. Nhưng nhớ phải bảo quản thật kỹ đấy nhé.

–        Xe đạp: Khác với du lịch Việt Nam là hay cho thuê xe máy, thì hầu hết các khách sạn Trung Quốc đều trang bị xe đạp để cho khách hàng thuê để phục vụ như cầu đi lại gần.

–        Tàu điện ngầm: Một trong những phương tiện thông dụng nhất Bắc Kinh vì giá cả bình dân. Tàu điện nơi đây đi với tốc độ khoảng 70km/h nhanh hơn khá nhiều so với các phương tiện khác do không chịu cảnh tắc đường.

–        Taxi: Rất phổ biến nhờ vào tính tiện lợi, một bất lợi các tài xế đều không biết tiếng Anh và hay thách giá, vì thế bạn nhớ cầm chắc bản đồ trên tay nhé.

Ở đâu

Với một thành phố phát triển du lịch như Bắc Kinh thì đảm bảo đầy đủ các dịch vụ khách sạn từ cao cấp cho đến bình dân. Tùy thuộc vào nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn những khách phù hợp, nếu là du lịch Bắc Kinh tự túc thì bạn nên ưu tiên những khách sạn bình dân.

Khách sạn ở Bắc Kinh thường tập trung chủ yếu ở khu vực Phố Wangfujing & Thành phố Cấm, Phố Bar Sanlitun và Khu Đại Sứ Quán, Sân Bay Quốc Tế Thủ đô & Triển lãm Quốc tế Mới.

Địa điểm tham quan

Bên cạnh một thành phố sầm uất nhộn nhịp là những khu cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh bậc nhất. Dưới đây, là những địa điểm nổi tiếng, hấp dẫn khi du lịch Bắc Kinh tự túc các bạn có thể tham khảo:

“Đơn giản hóa” hành trình du lịch Bắc Kinh tự túc
Tử Cấm Thành là địa điểm du lịch nổi tiếng

+ Vạn Lý Trường Thành (Bát Đạt Lĩnh)

+ Tử Cấm Thành (Cố Cung)

+ Quảng trường Thiên An Môn

+ Di Hòa Viên

+ Ngự Hoa Viên

+ Công viên Bắc Hải

+ Sở thú và Công viên thủy sinh Bắc Kinh

+ Bảo tàng Không quân Trung Quốc

Ăn gì

Một số món ăn nổi tiếng với hương vị thơm ngon, đậm sắc khi trong tour tự túc du lịch đến Bắc Kinh bạn nhớ thưởng thức :

– Vịt quay Bắc Kinh

– Ẩm thực cung đình

– Lẩu Mông Cổ

– Zha Jiang Mia

Một vài địa điểm thưởng thức món ăn đặc sản Trung Hoa tại Bắc Kinh: Nhà hàng Guangqumen, Nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, Toàn Tụ Đức, Cửa hàng Longfu, Gian hàng đền Huguo,…

“Đơn giản hóa” hành trình du lịch Bắc Kinh tự túc
Vịt quay Bắc Kinh rất thơm ngon

Một số lưu ý chung khi du lịch tự túc Bắc Kinh

+Khi đi du lịch tự túc tại Bắc Kinh bạn cần chú ý ở một vài địa điểm mua sắm an toàn ở Bắc Kinh: Trung tâm thương mại ChinaWorldMall, chợ Hồng Kiều, Phố Vương Phủ Tỉnh,…

+ Xuất nhập cảnh: Khi nhập cảnh vào Trung Quốc bạn phải điền vào tờ khai XNC theo mẫu có sẵn, không được mang quá 3.000 USD nếu đi máy bay, không mang quá 500 USD, 5.000.000 VNĐ, và 5.000 NDT cùng với đó các thiết bị như điện thoại, máy quay phim, chụp hình cần ghi rõ ký hiệu, số máy vào tờ khai XNC.

+ Hành lý: Không mang theo các vật dụng bằng kim loại có đầu nhọn như kéo, dao…các vật liệu nổ bị cấm cũng như hoa quả tươi.

+ Không phải “Tip” cho nhân viên phục vụ.

+ Đồ điện: Ở Trung Quốc dùng điện từ 220W – 245W và dùng phích cắm 3 chấu vuông bởi vậy bạn nên mang theo ổ chuyên giắc cắm (Adapter)

+ Khi du lịch Bắc Kinh tự túc mua sắm ở đây nên cẩn thận vì có thể bạn sẽ bị đánh tráo bằng tiền giả đặc biệt là tờ có mệnh giá 50 và 100 tệ.

+ Khi tham quan tại các điểm du lịch nổi tiếng như Cố Cung, đài tưởng niệm bạn nhớ giữ vệ sinh sạch sẽ.

Trên đây là những kinh nghiệm du lịch Bắc Kinh tự túc một cách đơn giản nhất, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số tour du lịch Trung Quốc rất hấp dẫn.