Biệt thự Hằng Nga ‘dị’ nhất Đà Lạt được báo Mỹ tung hô có gì mà hot đến vậy?

1059
Biệt thự Hằng Nga là một nhà nghỉ tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 2.000m2
Biệt thự Hằng Nga là một nhà nghỉ tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 2.000m2 ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, TP. Đà Lạt (Ảnh: @lizausowa)

Không chỉ sở hữu những quán café view đẹp mê ly, các khu du lịch hay homestay sống ảo đình đám, thành phố Đà Lạt mộng mơ còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Trong đó, biệt thự Hằng Nga là một công trình vô cùng độc đáo được CNN Travel hết lời khen ngợi. Điều này khiến nhiều du khách Việt tò mò về tọa độ này.

>> Cẩm nang du lịch Việt Nam toàn tập

Khám phá sự kỳ quái ở biệt thự Hằng Nga

Biệt thự Hằng Nga liên tục lên báo nước ngoài

CNN Travel mô tả biệt thự Hằng Nga ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng hay còn gọi là Crazy House – Ngôi nhà quái dị là “điên, kỳ lạ, tuyệt vời”. Những du khách nước ngoài khi ghé thăm ngôi nhà kỳ dị này cũng phải thốt lên rằng:  “Tuyệt vời”, “hoàn hảo”, “không còn gì để nói”… Không những vậy, biệt thự này còn nằm trong danh sách những ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới theo bình chọn của tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc.

Biệt thự Hằng Nga là một nhà nghỉ tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 2.000m2
Biệt thự Hằng Nga là một nhà nghỉ tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 2.000m2 ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, TP. Đà Lạt (Ảnh: @lizausowa)

Trong một bài viết, CNN không tiếc lời so sánh công trình kiến trúc này với những tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Cụ thể, trang báo này miêu tả biệt thự Hằng Nga ở Đà Lạt như một bức tranh siêu thực của họa sĩ người Tây Ban Nha Salvador Dali, hay một công trình mang dấu ấn cá nhân của kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudi.

>> Xem thêm: Top 10 món ăn vặt Đà Lạt ngon đốn tim khách du lịch

Chuyên trang Lonely Planet thì mô tả biệt thự Hằng Nga như một bản tuyên ngôn về tiềm năng sáng tạo điêu khắc từ bê tông: “Không một khách sạn hay nhà nghỉ nào có thể kỳ lạ hơn ngôi nhà điên rồ này. Những bức tường biến dạng, những sợi dây leo rừng được điêu khắc quanh nhà và những bậc thang cong queo. Giường ngủ, được đặt trong những căn phòng như những cái vạc nung, trong khi khung cửa sổ được đóng lưới sắt hình dáng như mạng nhện. Nhìn tổng thể, bề ngoài tòa biệt thự giống như một ngọn nến khổng lồ đang tan chảy giữa lòng thành phố”.

Được biết, biệt thự Hằng Nga được khởi công xây dựng từ năm 1990, là tâm huyết lâu năm của kiến trúc sư Đặng Việt Nga, người nhận bằng tiến sĩ ngành kiến trúc tại Moscow. Chủ nhân của kiến trúc độc đáo này nói với CNN: “Crazy House là một đỉnh cao trong cuộc sống và sự sáng tạo của tôi. Tôi muốn tạo ra một thứ chính gốc, tiên phong và khác biệt so với bất cứ thứ gì khác trên đời. Nó sẽ không bao giờ hoàn thiện, mà như một thực thể sống và luôn thay đổi.”

Biệt thự Hằng Nga gồm một ngôi nhà chính ở trên cao
Biệt thự Hằng Nga gồm một ngôi nhà chính ở trên cao, giống như ngôi nhà trong truyện cổ Hansel và Gretel (Ảnh: @andrealeighsmith92)

Bà Đặng Việt Nga cho biết thêm, thiên nhiên ở Việt Nam và cả thế giới đều đang bị hủy hoại, bà mong muốn tạo ra kiến trúc có thể mang con người gần với thiên nhiên hơn và cảnh báo về tác hại khi môi trường bị tàn phá.

Kiến trúc độc đáo của ngôi nhà quái dị

Với tên tuổi lan sang tận mặt trận quốc tế, biệt thự Hằng Nga có thiết kế vô cùng độc đáo, hay có thể nói là kỳ dị bậc nhất, đưa khách du lịch Đà Lạt đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Kiến trúc có phần “quái dị” của biệt thự Hằng Nga
Kiến trúc có phần “quái dị” của biệt thự Hằng Nga thu hút rất đông khách Tây đến tham quan, trải nghiệm (Ảnh: @armypalakorn)

Không chỉ xuất hiện trên trang CNN nổi tiếng, biệt thự Hằng Nga còn là nơi hiếm hoi tại Đà Lạt có trang Wikipedia riêng. Cụ thể, trang bách khoa toàn thư cho biết công trình kiến trúc này bao gồm nhiều tòa nhà và nhà khách, quán cà phê và phòng trưng bày nghệ thuật với phong cách đặc biệt.

Nhìn từ bên ngoài, tổng thể ngôi nhà như một gốc cây “siêu to khổng lồ” với những sợi rễ ngoằn ngoèo. Có thể nói là khó tìm được những đường thẳng và góc thẳng trong ngôi biệt thự này.

biệt thự Hằng Nga  nằm giữa một khoảng sân rộng
Ngôi nhà quái dị nằm giữa một khoảng sân rộng (Ảnh: Dantri)

Các nội thất của biệt thự Hằng Nga bao gồm hang động, hành lang, cầu thang quanh co, đồ nội thất kỳ quặc và những bức tượng động vật với kích cỡ lớn, tượng trưng cho đất nước mà du khách muốn đến, không theo bất cứ phong cách đặc trưng nào. Thoạt nhìn, căn phòng có vẻ thiếu ngăn nắp, nhưng nhìn kỹ khách tham quan sẽ cảm nhận được sự hòa hợp, tận dụng những ưu đãi của thiên nhiên làm nơi cư trú.

Không sở hữu những đường nét và góc cạnh “ngay hàng thẳng lối”, tất cả mọi thứ trong “ngôi nhà quái dị” này có vẻ như đã bị nấu tan chảy ở nhiệt độ cao và sau đó đóng băng trong hình dạng kỳ cục.

biệt thự hằng nga - Ngôi nhà quái dị
Ngôi nhà quái dị như mê cung với các cầu thang xoắn ốc, phòng ngủ chạm trổ và nhiều ngóc ngách (Ảnh: @fansiscalin)

Giữa các tòa nhà là những rễ cây, xương xẩu từ bê tông và mạng nhện chằng chịt làm bằng dây kẽm. Biệt thự Hằng Nga có 11 căn phòng nghỉ đều có cái tên độc đáo như: Quả Bầu, Kangaroo, con gấu, con ong, chim trĩ, cây tre, tổ mối,… và đều có thể phục vụ khách muốn nghỉ lại qua đêm.

Đặc biệt, từ khi xây dựng đến nay, ngôi nhà quái dị này vẫn chưa hoàn thành mà vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Trên các trang du lịch, các bài viết biệt thự Hằng Nga review được hầu hết du khách nước ngoài phản hồi rất tốt, bày tỏ sự thích thú trước kiến trúc độc đáo, kỳ lạ của tòa nhà và đánh giá là địa điểm “không thể bỏ qua”, “nhất định phải đến” khi du lịch Đà Lạt.

biệt thự hằng nga- CNN so sánh công trình này với nhiều tác phẩm
CNN so sánh công trình này với nhiều tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Salvador Dali hay Antoni Gaudi (Ảnh: @charlene22)

Hiện tại, mỗi năm ngôi nhà quái dị Đà Lạt đón khoảng 100.000 lượt khách tới tham quan, trong đó phần đông là người nước ngoài, còn du khách Việt thì có vẻ không mấy “mặn mà” cho lắm với tọa độ này.

Thử search hashtag liên quan đến công trình nổi tiếng này trên Instagram, bạn sẽ bất ngờ với lượng kết quả trả về khi gần 99% loạt hình sống ảo đều là của người nước ngoài.

Mỗi năm biệt thự Hằng Nga đón khoảng 100.000 lượt khách tới tham quan
Mỗi năm biệt thự Hằng Nga đón khoảng 100.000 lượt khách tới tham quan và chủ yếu là khách nước ngoài (Ảnh: @wewhodream)

Tuy nhiên, không thể đánh giá về một công trình chỉ thông qua vẻ bề ngoài. Biệt thự Hằng Nga của Đà Lạt chắc chắn phải có sức hút nhất định thì mới xuất hiện hẳn trên các trang báo nước ngoài và được du khách quốc tế ghé thăm nhiều đến vậy. Còn tại Việt Nam, ngôi nhà quái dị có lẽ vẫn còn khá xa lạ trên bản đồ check-in của giới trẻ khi ghé thăm thành phố sương mù.

Với lối kiến trúc độc đáo ngay ở trong nước thế này, còn chần chừ gì mà không xách ba lô lên Đà Lạt để có thể tham quan miễn phí biệt thự Hằng Nga, hay đặt phòng nghỉ qua đêm tại đây để check-in sống ảo chứ. Và đừng quên theo dõi những tin tức du lịch Đà Lạt được cập nhật liên tục các bạn nhé!

Nguyễn Ngân