Top 10 những điều bạn nhất định phải làm tại Melaka Malaysia
Melaka là thành phố nhỏ xinh xắn có rất nhiều điều để khám phá nếu bạn có ý định du lịch Malaysia. Tuy nhiên cũng vì thành phố này quá nhỏ mà nhiều người nghĩ rằng Melaka chỉ cần 1 ngày là có thể thăm quan hết đủ các địa điểm. Nếu bạn có ý định nán lại Melaka Malaysia nhiều hơn 1 ngày, thay vì nằm trong khách sạn buồn chán thì hãy thử đọc bài viết dưới đây để khám phá Melaka ý nghĩa hơn nhé!
1. Tận hưởng không khí Jonker Walk ở Melaka Malaysia
Kỳ lạ là linh hồn của Melaka lại là 1 góc phố nhỏ yên bình. Jonker Walk có đủ những gì đặc trưng nhất tại Melaka nên chắc chắn sẽ là điểm đầu tiên của hành trình khám phá. Tại đây có rất nhiều nhà cổ sở hữu kiến trúc đặc trưng của thành phố. Khu phố cũ nhỏ xinh nhưng đẹp đẽ mang lại cảm giác yên bình và hoài niệm cho bất cứ ai đặt chân. Đừng ngại tạt vào những cửa hàng lưu niệm hay quán cà phê để trải nghiệm dịch vụ của người dân Melaka. Nếu có thể hãy chọn 1 homestay trên đường Jonker Walk với giá khoảng 30 đô 1 đêm để cảm nhận rõ nét hơn bầu không khí Melaka nhé!
2. Chụp hình ở quảng trường Hà Lan (Dutch Square)
Ngay gần Jonker Walk là Dutch Square – Quàng trường Hà Lan rất nổi tiếng với khách du lịch. Dutch Square có thể coi là biểu tượng của Melaka Malaysia khi kể cả người địa phương lẫn khách du lịch đều yêu thích tới đây check in. Cũng không có gì lạ khi Dutch Square có màu hồng đậm nổi bật với vô số những chiếc xe ba bánh rực rỡ rải rác khắp đường đi.
3. Tìm hiểu lịch sử tại pháo đài Bồ Đào Nha Famosa
Một địa chỉ không thể nào quên trong chuyến hành trình Melaka Malaysia của bạn chính là pháo đài Bồ Đào Nha Famosa. Pháo đài này chính là đại diện cho 1 giai đoạn lịch sử dài, khi được dựng lên bởi người Bồ Đào Nha vào thế kỷ 16, lại trực tiếp bị phá hủy bởi người Anh vào thế kỷ 19. Điều này đã đủ diễn tả lại những biến động lịch sử trong quá khứ của Malaysia. Hiện tại Famosa vẫn giữ được phần lớn dấu tích cũ nên nếu bạn muốn ngược dòng thời gian tìm hiểu lịch sử thì hãy tới đây nhé!
4. Thăm bảo tàng ở tòa nhà Stadthuys
Thêm 1 điểm đến đậm ý nghĩa lịch sử trong chuyến hành trình Melaka Malaysia của bạn. Bảo tàng thành phố thực chất từng là hội trường thành phố được Hà Lan cai trị ở thế kỷ 17. Sau giai đoạn đó, hội trường được trưng dụng là bảo tàng, lưu giữ những hiện vật cũng như câu chuyện về thời kỳ thuộc địa của Malaysia. Đây sẽ là điểm tham quan mở mang cho bạn nhiều kiến thức lịch sử nên nếu có thể đừng bỏ qua nhé!
5. Dạo bước dọc bờ sông Melaka Malaysia
Không hổ danh là thành phố của sự chữa lành, bất cứ địa điểm nào tại Melaka đều mang nét trầm lắng dịu dàng, kể cả bờ sông Melaka. Con sông nhỏ kéo dài với dãy nhà màu trắng dọc bên sông thật sự trữ tình hơn bạn tưởng tượng. Đừng đi du lịch vội vàng quá, bạn hãy dành cho mình 2 giờ đồng hồ để mua 1 ly cà phê, tản bộ dọc bờ sông, ngồi ghế đá và cảm nhận nhịp sống của Melaka nhé!
> Xem thêm: Xuất hiện 5 quán cafe đẹp ở Melaka khiến du khách đổ đứ đừ
6. Thăm pháo đài St John
Chỉ cách Jonker Walk khoảng 3, 4 km, pháo đài St John là điểm đến hấp dẫn khách du lịch và luôn nằm trong top các địa điểm trong tour du lịch Malaysia. Nằm ở đồi St John, pháo đài ẩn mình giữa đồi núi, cây cối, nay trở thành 1 khu công viên được bảo tồn rất tốt với khách tham quan đông đúc mỗi ngày. Những khẩu pháo cũ kỹ ẩn chứa 1 câu chuyện lịch sử khó quên khi mà vào thế kỷ 18, người Hà Lan đã xây dựng và sử dụng pháo đài như 1 chiến lược quân sự quan trọng.
7. Tham gia Festival San Pedro ở khu nhà Bồ Đào Nha
Khu nhà Bồ Đào Nha ngay gần pháo đài St John sẽ là điểm đến tiếp theo của hành trình khám phá Melaka Malaysia. Vì nằm sát biển nên mọi hoạt động sẽ xoay quanh cuộc sống của ngư dân và tận hưởng không khí biển. Sẽ không nhàm chán đâu bởi khu nhà xinh đẹp hứng trọn ánh nắng chan hòa và gió biển mát rượi, bạn có thể tản bộ trên con cầu bắc ra biển và ngắm hoàng hôn rực rỡ. Ngoài ra nếu tới đó vào tháng 6, có nhiều khả năng bạn sẽ được tham gia Festival San Pedro cùng ngư dân.
8. Nếm thử Durian Cendol
Chuyến du lịch Melaka Malaysia sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu bạn bỏ qua đặc sắc ẩm thực địa phương. Durian Cendol tại đây đặc biệt ngon miệng với nước đá, sầu riêng và siro. Món ăn đơn giản giải nhiệt rất tốt và nếu bạn không ăn được sầu riêng có thể thay bằng các loại quả khác. Hương vị tươi mới mát lành của món ăn này sẽ khiến hành trình của bạn thư thái hơn đó!
9. Trải nghiệm món Nyonya
Nếu như bạn chưa biết thì ẩm thực Malaysia bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Trung Quốc, bánh Nyonya tại Melaka Malaysia là 1 ví dụ. Món ăn dù được truyền cảm hứng khá nhiều từ xứ Trung Hoa nhưng hương vị lại đặc trưng cho Melaka. Món bánh nhỏ nhắn có thành phần chính là bột gạo nếp, dừa nạo, nước dừa và màu tự nhiên chiết xuất từ cây cỏ. Vậy nên bạn sẽ thấy Nyonya có kha khá màu sắc thú vị lạ lùng khó thấy ở các món bánh, nhưng yên tâm là rất an toàn cho sức khỏe. Bạn có thể ăn Nyonya hấp, chiên tại mọi ngóc ngách Melaka, nên đừng ngại mua sẵn mấy màu trải nghiệm dọc đường nhé!
> Xem thêm: Top 7 các món ăn ngon ở Melaka bạn nhất định phải thử qua
10. Thử đi xe 2, 3 bánh – phương tiện đặc trưng tại Melaka Malaysia
Để kết lại 1 chuyến du lịch Melaka Malaysia mĩ mãn, bạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội ngồi lên chiếc xe truyền thống tại Melaka. Chiếc xe đầy màu sắc và có cả âm nhạc “phục vụ” bạn hết mình trên đường đi. Đừng lo vì các bác tài luôn mỉm cười thân thiện với du khách, dù họ có thể không hiểu tiếng Anh.
Trên đây là 10 điều bạn nhất định phải làm tại Melaka Malaysia. Tất nhiên vẫn còn nhiều trải nghiệm thú vị khác đang chờ được bạn khám phá. Đừng cản trở bản thân mình bằng những nỗi sợ, hãy cùng Du Lịch Việt Nam xách ba lô và lên đường nhé!
Thu Huệ – Dulichvietnam.com