Ghé thăm Kuching Malaysia – thiên đường cho những người yêu mèo
Malaysia là 1 địa chỉ du lịch tuyệt vời ngay gần Việt Nam với nhiều trải nghiệm thú vị giá rẻ không thua kém các trung tâm du lịch khác. Và nếu là người yêu thích sự đáng yêu, bình yên và loài mèo thì bạn có thể thử tới Kuching Malaysia xem sao. Chắc chắn thành phố thân thiện này sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc mới trong hành trình khám phá du lịch của bạn.
Đôi nét về Kuching Malaysia
Kuching là 1 thành phố nhỏ nằm ở đảo Borneo, Malaysia – được mệnh danh là viên ngọc thô của Malaysia với nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn chờ được khám phá. Mang vẻ thanh bình, yên ả với lối kiến trúc xinh đẹp, Kuching còn thu hút khách du lịch nhờ loài mèo. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng khi tới thành phố này, bạn sẽ bắt gặp mèo ở khắp mọi nơi. Chúng đi lại trên phố, tụ tập ở công viên và sống tự do tự tại.
Sở dĩ Kuching xuất hiện nhiều mèo là do vào những năm 1950, thành phố xuất hiện rất nhiều chuột. Chính phủ đã thả 14.000 con mèo vào thành phố để đuổi lũ chuột này đi. Từ đó đến nay, Kuching trở thành nơi sinh sống của đại gia đình mèo và là lý do để nhiều du khách tìm đến đây.
Nếu như bạn chưa biết thì Kuching trong tiếng Malaysia cũng có nghĩa là “con mèo”. Vương quốc mèo thu nhỏ này còn sở hữu nhiều công trình nổi tiếng thiết kế theo hình dáng mèo hoặc đặt tên mang ý nghĩa những chú mèo. Vậy nên không sai khi Kuching chính là thiên đường cho các “con sen” yêu thích mèo.
> Xem thêm: Ngon xuýt xoa với những món ăn nổi tiếng ở Kuching
Di chuyển đến thành phố Kuching
Từ Việt Nam đến Kuching thì lựa chọn di chuyển phổ biến nhất là máy bay. Đây là chuyến bay thẳng, thời gian bay khoảng 7 tiếng. Sau khi đáp xuống sân bay, bạn có thể đi xe bus hoặc gọi taxi để vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, nếu bạn chọn du lịch Malaysia ở các thành phố khác trước như Kuala Lumpur, Miri, Sibu thì có thể đến Kuching đi bằng đường thủy hoặc tàu cao tốc.
Kuching Malaysia có gì thú vị?
Nếu chọn tour du lịch Malaysia, đừng bỏ qua những địa chỉ hấp dẫn tại Kuching dưới đây nhé!
Bảo tàng Mèo
Tại Kuching không thiếu những bảo tàng đẹp nhưng bảo tàng Mèo vẫn luôn là điểm đến ăn khách nhất. Tại đây bạn sẽ được tìm hiểu những truyền thuyết giữa Phật và loài mèo và rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan, bao gồm cả Hello Kitty và Cat Woman. Bạn chắc chắn sẽ rất thích những tác phẩm về mèo bằng mọi loại chất liệu, từ gỗ, ngọc cho tới những bức tranh vẽ mèo với sơn dầu. Một thiên đường đầy màu sắc sẽ mở ra trước mắt bạn khi tới bảo tàng Mèo ở Kuching.
Cung điện Astana
Ngay tại thành phố Kuchin Malaysia cũng có 1 cung điện tráng lệ không kém gì giữa trời âu. Cung điện Astana tọa lạc bên bờ sông Sarawak thanh bình, trước đây công trình này là nơi ở của vua White Rajahs, được bảo tồn từ năm 1870 cho tới ngày nay. Vẻ đẹp cổ kính, tỉ mỉ và hoa lệ tới từng chi tiết sẽ đưa bạn lạc về quá khứ của thời đại. Tuy nhiên đáng tiếc là cung điện Astana hiện không mở cửa phục vụ thăm quan, bạn chỉ có thể check in ngoài cổng và chiêm ngưỡng toàn cảnh cung điện nguy nga từ phía xa.
Khu bảo tồn thiên nhiên Semenggoh Wildlife Centre
Khu bảo tồn Semenggoh Wildlife Centre là nơi sinh sống an toàn của vô số loài động vật quý hiếm, đặc biệt là loài đười ươi. Nếu bạn là người yêu hệ sinh thái tự nhiên và thích tìm hiểu về những loài động vật hoang dã, bạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội ghé qua nơi này khi tới Kuching Malaysia. Khu bảo tồn mở cửa đón khách mỗi ngày nhưng bạn nên chọn ngày nắng đẹp để tiện lợi cho việc tham quan.
China Town
China Town tại Kuching Malaysia không hề thua kém những khu phố tàu ở Sài Gòn, Singapore hay London. Khu phố nằm ngay ở trung tâm Kuching nên bạn có thể tiện thể thăm quan ngay khi vừa đặt chân tới thành phố. China Town mang tới đủ mọi mặt hàng từ thực phẩm, quần áo thời trang, trang sức thậm chí cả đồ gia dụng.
Tuy nhiên sức hút của China Town phần lớn nằm ở kiến trúc và nét đẹp văn hóa ẩn sau hoạt động buôn bán. Bạn sẽ như lạc về 20 năm trước khi được chứng kiến những gian hàng truyền thống xinh xắn, bao gồm cả nơi ở của những người buôn bán ở đây.
Bảo tàng Sarawak
Bảo tàng Sarawak là bảo tàng cổ được xây dựng từ năm 1891. Tồn tại đã hơn thế kỷ, bảo tàng tới nay vẫn là nơi thăm quan đắt khách và lưu trữ vô số biểu tượng thú vị. Trong số đó có thể kể đến nhiều mô hình động vật quý, được làm tỉ mỉ và tinh xảo sống động như thật.
Bộ sưu tập ấn tượng nhất là loài thực động vật bản địa chỉ có tại vùng rừng mưa Borneo. Dạo quanh bảo tàng Sarawak 1 lần, bạn sẽ biết thêm nhiều hơn về thiên nhiên và môi trường sống của Kuching, đặc biệt là trả lời được câu hỏi tại sao Sarawak lại là vùng đất của chim mỏ sừng.
Chùa Tua Pek Kong
Chùa Tua Pek Kong là điểm đến tâm linh xứng đáng có mặt trong danh sách du lịch Kuching Malaysia của bạn. Đây cũng là ngôi chùa lâu đời được xây dựng từ năm 1843 nên sở hữu đầy đủ các nét kiến trúc truyền thống đáng giá. Bạn sẽ bất ngờ trước sự màu sắc và tráng lệ của chùa Tua Pek Kong khi vừa tới của chùa. Càng ngạc nhiên hơn khi kiến trúc trong chùa còn tinh xảo và kỳ công hơn nhiều so với tuổi đời của công trình.
Ngoài vẻ ngoài quý giá gây choáng ngợp, bầu không khí tại chùa cũng rất thanh tịnh và khác biệt với những gì bạn từng biết. Vậy nên bạn rất nên tới chùa Tua Pek Kong để chiêm ngưỡng tận mắt nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của Malaysia nhé!
Làng văn hóa các dân tộc Sarawak
Điểm đến văn hóa tiếp theo tại Kuching Malaysia là làng văn hóa các dân tộc Sarawak (Sarawak Cultural Village) ở Sanbutong, cách Kuching khoảng 45 km. Khu làng có vị trí hoàn hảo với lưng dựa núi, mặt nhìn biển. Khung cảnh xuất sắc khiến bạn muốn nán lại lâu hơn để tận hưởng.
Làng văn hóa Sarawak có 27 dân tộc sinh sống hòa thuận với bản sắc văn hóa đa dạng và ấn tượng. Khu làng thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế mỗi ngày, mọi người đều muốn tới đây để trải nghiệm nét đặc trưng của từng dân tộc.
Ấn tượng nhất là dân tộc Iban hoặc dân tộc Bidayuh sống trong những ngôi nhà dài với nhiều thế hệ cùng sinh hoạt. Nhờ sự gần gũi này mà truyền thống được gìn giữ và tiếp nối, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực và chính xác nhất. Không chỉ quan sát và lắng nghe qua giới thiệu của hướng dẫn viên, bạn còn có thể tự hòa mình vào không gian sống của họ, trở thành 1 người dân tộc thứ thiệt trong 1 ngày.
Bãi biển Damai
Nếu bạn nghĩ Kuching Malaysia chỉ có những khu nhà cổ và đặc điểm văn hóa truyền thống thì bạn đã nhầm. Bãi biển Damai tại Kuching chính là sự khác biệt đó. Ít ai ngờ tại thành phố này lại có bãi biển đẹp và lộng lẫy đến vậy. Bãi cát mịn, nước biển xanh trong đặc biệt là khung cảnh hoàng hôn đẹp nao lòng khiến bạn quyến luyến không muốn rời đi. Bãi biển địa phương này còn có chứa 1 câu chuyện bi thương, kể về nàng tiên bị giáng xuống trần gian vì tình, trở thành hòn đảo nhỏ ngày ngày ngóng trông người tình trở về.
Trên đây là những điểm đến điển hình từ Du Lịch Việt Nam giúp cho chuyến du lịch Kuching Malaysia của bạn trở nên đáng giá. Tất nhiên cảm nhận và trải nghiệm của mỗi người đều khác nhau. Hy vọng với những gợi ý phía trên, bạn sẽ có chuyến hành trình thú vị của riêng mình tại đất nước Malaysia xinh đẹp nhé!
Thu Huệ – Dulichvietnam.com