Kinh nghiệm du lịch Kampong Cham tự túc từ A đến Z
Kampong Cham là thành phố lớn nhất phía Đông Bắc của đất nước Campuchia. Tuy nhiên cư dân nơi đây chỉ hơn 60.000 người. Du lịch Kampong Cham cũng chưa thực sự phát triển. Kampong Cham nằm dọc dòng sông Mekong huyền thoại, gần như giữa Phnom Penh và Kratie. Vì thế khách du lịch có thể dễ dàng đến đây từ hai thành phố này. Bài viết dưới đây chia sẻ kinh nghiệm du lịch Kampong cham cho một chuyến du lịch tự túc hoàn hảo.
>> Xem thêm trọn bộ kinh nghiệm du lịch Campuchia
Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Kampong Cham
Tổng quan về thành phố Kampong Cham
Thành phố Kampong Cham là một tỉnh phía Đông của Campuchia. Tỉnh này giáp với tỉnh Kampong Chhnang ở phía Tây, Kampong Thom và Kratié ở phía Bắc. Giáp Tbong Khmum ở phía Đông, Kandal và Prey Veng ở phía Nam. Trước đây, Kampong Cham có đường biên giới với Việt Nam. Sau ngày 31/12/2013, tỉnh này được tách thành 2 tỉnh: Kampong Cham ở phía Tây và Tbong Khmum ở phía Đông. Cái tên Kampong Cham có nghĩa là “bến cảng của người Chăm”. “Kampong” có nghĩa là “bến cảng”, còn “Cham” là chỉ những người dân tộc Chăm sinh sống ở đây.
Như các nước Đông Nam Á nằm trong dòng chảy của sông Mekong, Kampong và Campuchia nói chung cũng có hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Hay còn gọi là mùa nước cạn và mùa nước nổi.
Kampong Cham mùa nước cạn
Nếu có dịp ghé nơi đây vào mùa thu, du khách sẽ có cơ hội để tận hưởng một nguồn sống mới tại Kampong. Mưa đã để lại ở Kampong một vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, phù sa cuồn cuộn hai bên bồi của dòng sông MeKong. Những đồng cỏ khô cằn đã được dịp tưới mát, trở thành vùng ngập nước tràn đầy sức sống.
Những cánh đồng sen búng nước hoa nở đóa trắng đóa hồng. Những rừng cây thốt nốt tươi xanh và những ruộng lúa xanh mơn mởn bị gió trêu đùa ngả nghiêng. Mùa mưa đi qua tiếp nối là mùa thu hoạch của người dân sinh sống nhờ sông nước. Nước không còn ngập, nhưng cũng không quá khô khốc, cằn cỗi. Những tấm vó, những con thuyền ven sông hoạt động tấp nập vào mùa này.
Kampong Cham mùa nước nổi
Sau mùa nước lên, những bụi cây lấp xấp phia dưới là chốn cư ngụ của loài cá. Người dân nơi đây bắt đầu công việc đánh bắt để mưu sinh.
Theo kinh nghiệm du lịch Kampong Cham, vào dịp này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng buổi chiều hoàng hôn buông, bập bềnh theo làn nước vỗ, nhuộm hồng cả dòng sông. Không khí lúc này dịu nhẹ, tiết trời bớt nắng gắt, lác đác có vài đôi trai gái tình cảm e ấp bên nhau.
>> Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Battambang tự túc siêu chi tiết
Kinh nghiệm di chuyển khi du lịch Kampong Cham
Đi từ Việt Nam đến Kampong Cham
Theo kinh nghiệm du lịch Kampong Cham, từ Việt Nam bạn đều có thể di chuyển bằng máy bay hay xe khách để đến Campuchia. Bạn có thể tham khảo các tour di lịch với các địa điểm và mức giá phù hợp với chuyến đi của mình trên trang tour du lịch Campuchia của chúng tôi.
Nếu đi bằng xe khách, có các hãng nổi tiếng khứ hồi từ Sài Gòn đi các thành phố Phnom Penh và Siem Reap như: Mai Linh, Sapaco, Kumho, TheSinhTourist, Mekong Express. Hầu hết các hãng này có văn phòng ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão/Bùi Viện ở trung tâm Sài Gòn. Từ đây, bạn có thể bắt các chuyến xe khách đến Battambang.
Di chuyển trong thành phố Kampong Cham
Theo kinh nghiệm du lịch Kampong Cham, xe buýt là phương tiện tốt nhất để đến đây.
Bạn nên bắt xe từ Phnom Penh, di chuyển sẽ mất 3 tiếng đồng hồ. Còn từ Siem Reap thì mất 5 tiếng. Lâu nhất là từ Battambang với ít nhất 6 giờ ngồi xe.
Địa điểm lưu trú tại Kampong Cham
Đối với những dân du lịch bụi thì chẳng khó khăn gì để tìm một chỗ ngả lưng qua đêm trong thành phố. Nơi đây cũng có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn bình dân nếu khách du lịch muốn đi tiết kiệm.
Khu vực quanh chợ chạy dài cho đến sông Mekong là địa điểm lí tưởng để nghỉ lại vì tập trung hầu hết nhà nghỉ. Khoảng 0.75USD cho 1 phòng 1 đêm là mức giá trung bình.
[su_box title=”GỢI Ý CÁC TOUR DU LỊCH CAMPUCHIA” style=”default” box_color=”#d03338″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]
>> HCM – Du Xuân Phnom Penh, Shopping 2N1Đ Giá từ 1.990.000 VNĐ/KHÁCH
>> Du Lịch Campuchia: Hà Nội – Phnompenh – Siemreap 5 Ngày Giá từ 8.990.000 VNĐ/KHÁCH
[/su_box]
Ẩm thực tại Kampong Cham
Các nhà hàng ăn uống và giải trí ở Kampong Cham hầu hết đóng cửa từ khá sớm. Vậy nên hãy chắc chắn là bạn đã no bụng từ trước 8 giờ tối. Du khách nên mang theo hay mua thêm đồ ăn dự trữ.
Các nhà hàng, quán ăn phong cách phương Tây tại Kampong Cham thường tập trung ở bên bờ sông Mê- Kông. Tuy nhiên, nếu du khách muốn thưởng thức các đặc sản của địa phương thì có thể có thể ghé khu Psar Thom và một số chợ cung cấp trái cây tươi.
Gợi ý bạn số địa điểm ăn uống thú vị tại Kampong Cham:
SMILE Cafe
Quán ăn này được điều hành bởi tổ chức Phật Giáo và Hiệp hội phát triển xã hội (BSDA), đào tạo các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây phục vụ các món ăn của người Khmer và phương Tây. Chất lượng đồ ăn ở đây được đánh giá tốt với nhiều món ăn phong phú. Giá cả hợp lý từ 2,5 đến 5 USD một xuất ăn.
Quán được trang trí độc đáo, bầu không khí thoáng mát. Đặc biệt SMILE Cafe là một trong ít những quán có lắp đặt Wifi miễn phí. Bạn có thể liên hệ theo số điện thoại của quán: (855) 42 69 00 605 để hỏi đường hay thông tin chi tiết về quán.
Nhà hàng Mekong Crossing
Theo kinh nghiệm du lịch Kampong Cham, nếu bạn muốn ăn đồ Tây thì nhà hàng này là gợi ý cho bạn. Đây là một nhà hàng nổi tiếng được mở bởi một người Mỹ. Nhà hàng này chuyên phục vụ các món ăn phương Tây như: bánh mỳ thịt nướng, mỳ ống, pizza…
Ở đây cũng có Wifi sử dụng miễn phí. Số điện thoại liên hệ của nhà hàng: 042 -67 555 98
Lazy Mekong Daze
Cũng tương tự như Mekong Crossing, nhà hàng Lazy Mekong Daze phục vụ các món ăn cho người nước ngoài. Khi nhà hàng này thay chủ mới là một người Pháp thì trong thực đơn có thêm một số món ăn và vài loại coktail mới phong cách phương Tây.
Nhà hàng Hao An
Đây là một nhà hàng lớn nằm trên đường Monivong Boulevard. Nhân viên ở đấy khá thân thiện. Hao An phục vụ các món ăn Khmer, cũng như các món ăn châu Á khác. Giá các món ăn hầu hết dao động từ 2 – 3 USD. Số điện thoại liên hệ của nhà hàng: 012 -941234
Nhà hàng Spien Thmei
Đây là nhà hàng Khmer có quy mô khá lớn và đạt tiêu chuẩn châu Á với các món ăn chất lượng tuyệt vời.
Các địa điểm du lịch ở Kampong Cham
Đền Wat Nokor cổ kính
Theo kinh nghiệm du lịch Kampong Cham, đền Wat Nokor là một điểm đến xinh đẹp, hấp dẫn bậc nhất ở đây. Ngôi đền này tọa lạc ở phía ngoài rìa thành phố, cách Kampong Cham 2,2 km và cách thành phố Phnom Penh 122 km về phía Đông Bắc.
Wat Nokor được xây lại theo kiến trúc Theravada vào thế kỷ 19, trên nền một ngôi chùa Mahayana của thế kỷ 11 và được bảo tồn khá tốt cho đến ngày nay.
Nằm sau tòa tháp chính lộng lẫy là những tòa nhà khác, hiện đại hơn đang dần mọc lên. Nơi đây bạn có thể nhìn thấy bức tượng đức Phật. Đây là một di tích cổ xưa có giá trị quan trọng đối với Kampong Cham
Đền Prasat Andet
Bạn nhất định phải ghé thăm đền Prasat Andet. Đây là ngôi đền thờ đạo Hindu nằm trên ngọn đồi nhân tạo. Công trình này gồm có một tháp thạch cao 5,3 mét; dài 7,5 mét và rộng 5,5 mét.
Đền Prasat Andet được xây dựng từ loại đá tổ ong, gạch và đá sa thạch đỏ. Ấn tượng nhất trong lối kiến trúc của ngôi đền này chính là những bức tạc hình vòng hoa mang phong cách Khmer truyền thống. Đây chính là một trong những địa điểm ấn tượng nhất nơi đây theo kinh nghiệm du lịch Kampong Cham.
Đền Sambo Prei Kuh
Đền Sambo Prei Kuh cũng là một địa điểm du khách không thể bỏ lỡ theo kinh nghiệm du lịch Kampong Cham.
Nơi đây được vị vua Isanavarman I xây dựng và đã từng là thủ đô của nước Chân Lạp xưa.
Núi Han Chey
Núi Han Chey có tên chính thức là núi Chey Kiri, tọa lạc ở phía đông của tỉnh Kampong Cham, phía bắc của sông Mê Kông. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở làng Han Chey, xã Han Chey, huyện Kampong Siem. Để leo lên ngọn núi này, du khách phải trèo qua 295 bậc cầu thang. Trên núi có chùa và đền Kuk được làm bằng những viên gạch rắn cổ xưa.
Ngoài ra còn có một ngôi chùa hình vuông làm bằng sa thạch nằm ở phía Bắc ngọn núi. Tại thung lũng có một ngôi đền khác tên là Pra Sat Neang Khmao làm bằng đá. Núi Han Chey có nhiều cảnh đẹp, thu hút khách quốc tế tham quan bằng thuyền.
Làng Du lịch Cheung Kok
Trong vài năm gần đây, du lịch sinh thái và thủ công đã tạo ra thu nhập cho các ngôi làng.
Khi mặt trời mọc, du khách có thể bắt đầu tham gia vào các hoạt động của làng, bao gồm trồng lúa và làm khăn lụa. Hướng dẫn viên địa phương sẽ đưa du khách đến xung quanh các ngôi đền của Kampong Cham và các cộng đồng lân cận, nơi du khách sẽ có thể thấy những điều thú vị của lãng quê.
Cheung Kok là một ngôi làng tự túc được hỗ trợ bởi NGO Amica để quảng bá và quản lý thu nhập. Tất cả dân làng tham gia dự án đều có lợi ích trực tiếp để cải thiện điều kiện sống và dành nhiều thời gian hơn ở nhà, với gia đình.
Đập Chhrouy Chek
Chhrouy Chek là tên của nơi được xây dựng để trữ nước nhằm mục đích tưới cho ruộng lúa. Hệ thực vật và nguồn nước tuyệt đẹp của nó đã làm cho nó trở thành một địa điểm phổ biến ở Campuchia, có rất nhiều khách du lịch đến thăm nơi này, đặc biệt vào cuối tuần và ngày lễ.
Giới trẻ đặc biệt thích bơi ở đây. Địa điểm này cách thị trấn tỉnh, phía bắc huyện Kampong Seim khoảng 15 km.
Thác nước Haong
Haong nằm ở huyện Memut trên biên giới của huyện Tambe, cách thị trấn tỉnh khoảng 90 km về phía đông. Đường đến Haong rất hoang vắng, vì vậy du khách nên đi theo tour ở đó hoặc đi du lịch với một nhóm người.
Đây là một ngọn núi có vách đá và thác nước. Thác nước này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Kampong Cham. Đến đây, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên hữu tình. Khu rừng rậm và thác nước đẹp tuyệt vời sẽ là điểm nhấn đáng nhớ cho chuyến du lịch của bạn.
Trên đây là một số kinh nghiệm du lịch Kampong Cham tự túc. Bạn có thể xem chi tiết hơn thông tin về các địa điểm du lịch, ẩm thực, lễ hội… của đất nước này tại trang tin tức về Campuchia của chúng tôi.
Chúc bạn có một chuyến du lịch vui vẻ và an toàn!
Thanh Hà – Du Lịch Việt Nam