Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Senegal

Cùng nhau khám phá những điều lý thú ở Senegal

Thứ bảy, 06/07/2019, 15:55 GMT+7
Nhiều du khách nghĩ rằng, Senegal không có nhiều điểm đến hấp dẫn. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, Senegal có rất nhiều điểm đến thú vị đang chờ bạn khám phá. Nổi bật trong số đó những chiếc taxi có đuôi hay là hồ nước màu hồng rộng lớn.
Senegal có tên gọi chính thức là nước Cộng hòa Senegal, thuộc khu vực Tây Phi. Quốc gia này giáp Mauritanie về phía bắc, Mali về phía đông, Guinée về phía đông nam và Guiné-Bissau về phía tây nam. Khung cảnh Senegal chủ yếu gồm những đồng bằng cát tây Sahel nâng cao lên thành những dãy đồi ở phía đông nam. Và nơi đây cũng có rất nhiều điều thú vị khiến du khách phải tò mò tìm hiểu.
 

Taxi có đuôi
 

Một điều thú vị khi du khách đặt chân đến Senegal là sẽ được nhìn thấy những chiếc taxi có những chiếc đuôi. Tài xế Senegal tin rằng những chiếc đuôi dê sẽ đem lại cho họ may mắn khi chúng được gắn sau xe.
 
Những chiếc xe taxi có đuôi
Những chiếc xe taxi có đuôi

Hồ nước màu hồng
 

Hồ Lac Rose ở Senegal có những chỗ nước đỏ như máu, có nơi lại hồng giống kem dâu. Đây được xem là một trong những hồ nước kỳ lạ nhất trên thế giới. 
 
Màu được tạo ra ở hồ Lac Rose là một hiện tượng tự nhiên xảy ra do hàm lượng muối cao bất thường trong nước, thu hút một loại vi khuẩn vô hại. Những sinh vật bé nhỏ này sản sinh ra sắc tố đỏ để hấp thu ánh nắng mặt trời.
 
Màu hồng nhuộm cả hồ nước
Màu hồng nhuộm cả hồ nước

Hòn đảo từ vỏ sò, vỏ ốc
 

Người dân Senegal đã tạo nên hòn đảo có tên Fadiouth, làm từ hàng triệu vỏ sò, ốc... Hòn đảo này hiện có hàng nghìn người sinh sống, từ nhà cửa, đường cho tới nghĩa địa của đảo Fadiouth đều được làm từ vỏ của các loài nhuyễn thể. 
 
Hòn đảo được làm từ hàng triệu vỏ ốc, sò
Hòn đảo được làm từ hàng triệu vỏ ốc, sò

Vạn Thụ Trường Thành
 

Senegal là một trong 11 quốc gia châu Phi tham gia dự án xây Vạn Thụ Trường Thành khổng lồ (Great Green Wall) - phiên bản xanh của Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Bức tường cây này giúp người dân châu Phi bảo vệ chính mình khỏi quá trình sa mạc hóa khi chịu ảnh hưởng từ Sahara, giúp cải thiện ngành nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế...
 
Bức tường giúp người dân ở đây thoát khỏi quá trình sa mạc hóa
Bức tường giúp người dân ở đây thoát khỏi quá trình sa mạc hóa

Bức tường bằng cây dài 8.000 km, rộng 15 km được thiết lập từ năm 2007, giúp người dân châu Phi tránh khỏi quá trình sa mạc hóa từ Sahara.
 

Thủ đô là nơi cuối cùng đón bình minh
 

Theo Telegraph, thủ đô của Senegal hiện nay là thành phố Dakar. Dakar là điểm cực Tây trên đất liền của châu Phi, đồng nghĩa thủ đô này là nơi cuối cùng của châu lục đón bình minh và hoàng hôn.
 
Thủ đô Senegal là nơi cuối cùng của châu lục đón bình minh và hoàng hôn
Thủ đô Senegal là nơi cuối cùng của châu lục đón bình minh và hoàng hôn

Sở hữu 7 di sản thế giới
 

Tính đến hết năm 2017, Senegal có tổng cộng 7 di sản thế giới (5 văn hóa, 2 tự nhiên). Đảo Goree là địa điểm đầu tiên được thêm vào danh sách vào năm 1978. Tiếp sau đó là Khu bảo tồn chim quốc gia Djoudj và Vườn quốc gia Niokolo-Koba được thêm vào năm 1981. Địa điểm mới nhất được UNESCO công nhận là Di sản thế giới là Vùng nông thôn Bassari: Cảnh quan văn hóa Bassari, Fula và Bedik được công nhận vào năm 2012.
 
Senegal có 7 di sản thế giới
Senegal có 7 di sản thế giới 

Vườn quốc gia Niokolo-Koba là di sản tự nhiên hiện nằm trong tình trạng bị đe dọa trong khi Khu bảo tồn chim quốc gia Djoudj cũng từng nằm trong danh sách bị đe dọa trong khoảng thời gian từ 1984–1988 và 2000–-2006.
 

Quá khứ đen tối
 

Senegal từng là trung tâm của những thương lái mua bán nô lệ, ngày nay du khách có thể tìm hiểu lịch sử của giai đoạn đen tối này trên nhà nô lệ trên đảo Goree, ngay sát bờ biển thủ đô Dakar.
 
"Đó là một nơi từng xảy ra những điều không tưởng. Bảo tàng Cánh cửa một đi không trở lại đặc biệt khó khăn để tham quan hết, hướng thẳng ra biển, nơi hàng vạn nô lệ được đưa lên những con tàu rời châu Phi không có ngày về", Gavin nhớ lại.
 
Senegal có một quá khứ đen tối
Senegal có một quá khứ đen tối
Dù lịch sử không êm đềm, ngày nay Senegal là một trong những quốc gia an toàn nhất châu Phi, dù hai nước láng giềng Mali và Mauritania luôn là điểm đến mà bộ ngoại giao nhiều nước khuyến cáo công dân cẩn trọng khi du lịch.
 

Bức tượng cao nhất châu Phi

Tượng đài Phục hưng Châu Phi ở Senegal là một công trình kiến trúc đồ sộ với chiều cao 49 mét và là bức tượng cao nhất Châu Phi. Dù đây là thiết kế của một kiến trúc sư Sene gal, bức tượng đồng do một công ty xây dựng Triều Tiên thi công, theo Telegraph. Chi phí để xây dựng bức tượng này khoảng 27 triệu USD.
 
Senegal có bức tượng cao nhất Châu Phi
Senegal có bức tượng cao nhất Châu Phi

Với những điều đặc biệt ở trên đã tạo nên một đất nước Senegal vô cùng thú vị và hấp dẫn, đó cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều du khách ghé thăm đất nước này.

Hồng Ánh
Theo Báo Thể Thao Việt Nam