![]() |
Hoa sơn tra phủ trắng bản Nậm Nghiệp qua ống kính của bạn trẻ Đỗ Việt AnhThứ năm, 12/03/2026, 10:00 GMT+7
Những ngày đầu tháng 3, bản Nậm Nghiệp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi khi hoa sơn tra đồng loạt bung nở. Khung cảnh núi rừng phủ đầy sắc hoa được ghi lại qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia trẻ Đỗ Việt Anh. Hoa sơn tra, còn gọi là hoa táo mèo, là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Vào khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 hằng năm, hoa bước vào mùa nở rộ nhất. Những cánh hoa trắng ngà nổi bật giữa núi rừng, hòa cùng nhịp sống của người dân bản địa, tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình và trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách. Hoa sơn tra bung nở trắng xóa, phù đầy sắc hoa tại bản Nậm Nghiệp. Ảnh: Việt AnhChia sẻ về cơ duyên đến với nhiếp ảnh, chàng trai gen Z đang theo đuổi lĩnh vực thiết kế nội thất cho biết: “Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của tôi bắt đầu từ những chuyến đi trong những năm đầu đại học. Đó là cách để tôi ghi lại, ‘số hóa’ ký ức về những hình ảnh bình dị, đời sống văn hóa dân tộc và cảnh đẹp quê hương thông qua việc quan sát và cầm máy ảnh lên chụp”. Hoa sơn tra xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương. Ảnh: Việt AnhBộ ảnh về mùa hoa sơn tra tại bản Nậm Nghiệp được anh thực hiện trong chuyến đi kéo dài hai ngày vào đầu tháng 3. Bản Nậm Nghiệp có diện tích trồng hoa sơn tra lớn nhất xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Ảnh: Việt AnhKhi vào mùa nở rộ, chỉ sau vài ngày, sắc trắng của hoa phủ khắp sườn núi và các triền đồi, tạo nên vẻ đẹp tinh khôi giữa đại ngàn. Mỗi bông hoa sơn tra thường có 4 - 5 cánh mỏng cùng nhụy vàng, mọc thành từng chùm dày. Dưới ánh nắng, từ xa nhìn lại, những tán hoa trắng tựa như những áng mây bồng bềnh giữa núi rừng. Hoa sơn tra nở theo chùm gồm 3 - 5 bông giống hoa mận, nhưng lâu tàn hơn. Ảnh: Việt Anh Nhìn từ xa, những tán hoa trắng tựa như những áng mây bồng bềnh giữa đại ngàn. Ảnh: Việt AnhTheo anh Đỗ Việt Anh, chuyến đi đến bản Nậm Nghiệp không chỉ để chụp ảnh mà còn là dịp hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu đời sống và văn hóa của người Mông - điều anh cho rằng rất cần thiết với công việc thiết kế sáng tạo. Hoa sơn tra, còn gọi là hoa táo mèo, là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Ảnh: Việt Anh Tháng 3 là thời điểm hoa sơn trà nở rộ nhất trong năm. Ảnh: Việt AnhAnh cũng cho biết đời sống của người dân địa phương đang dần gắn với phát triển du lịch. “Nhiều hộ trong bản đã đầu tư dịch vụ lưu trú, quảng bá văn hóa dân tộc. Đường lên bản đã được bê tông hóa, homestay ngày càng nhiều để đón du khách. Điều đáng quý là phần lớn các homestay vẫn giữ được bản sắc truyền thống, nơi đời sống sinh hoạt của người dân song hành với phát triển du lịch”, anh chia sẻ. Bé gái người dân tộc Mông với vẻ đẹp trong trẻo. Ảnh: Việt Anh Hai bé trai chụp ảnh với rừng hoa sơn tra trắng muốt tại bản Nậm Nghiệp. Ảnh: Việt Anh. Tại đây, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn được trải nghiệm cuộc sống thực thụ của người Mông, nơi du lịch phát triển song hành cùng việc bảo tồn các giá trị di sản. Người viết : Bích Trâm
|
| Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |