![]() |
Hàng vạn người đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày đầu xuân Bính NgọThứ bảy, 21/02/2026, 11:25 GMT+7
Những ngày đầu năm, đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám du xuân, cầu may mắn, học hành và công danh thuận lợi. Đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, điểm nhấn của hội xuân chính là Hội Chữ Xuân Văn Miếu 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tới vãn cảnh, xin chữ và thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian đặc sắc. Dù lượng người đổ về đông đúc nhưng không gian tham quan vẫn bảo đảm trật tự, nề nếp, du khách ứng xử văn minh, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ niềm phấn khích, hứng thú với những tác phẩm nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Gắn với dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám, Hội Chữ Xuân Văn Miếu 2026 được tổ chức tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào đón Xuân mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước. Không gian Hồ Văn năm nay được bài trí hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại. Các khu trưng bày tranh, trải nghiệm di sản, làng nghề thủ công, không gian xin chữ đầu năm và khu giới thiệu ẩm thực Hà Nội tạo nên một tổng thể sinh động. Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức quy mô với các chương trình nghệ thuật dân gian phục vụ du khách như quan họ, ca trù, chèo... Những làn điệu cổ truyền vang lên trong không gian di tích đã để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt với nhiều du khách quốc tế lần đầu trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam. Không gian giao thoa giữa hàng tre mộc mạc và sắc xuân rực rỡ được bài trí hài hòa với những câu đối, tranh dân gian, biểu tượng 2026... trở thành điểm dừng chân để du khách chụp ảnh, thưởng lãm và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm. Chị Nguyễn Uyển Như (phường Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay gia đình chị vẫn duy trì thói quen đến Văn Miếu du xuân đầu năm vì có nhiều cảnh đẹp, và dâng lễ trước ban thờ Khổng Tử, các bậc hiền nhân, đồng thời xin chữ cầu mong một năm mới bình an, con cháu trong gia đình học tập tiến bộ. Không chỉ vậy, linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026 cũng được tái hiện tại Hội Chữ Xuân, khu vực Hồ Văn. Nơi đây trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, lan tỏa tinh thần Quốc học và truyền thống hiếu học giữa những ngày đầu năm mới. Tục xin chữ đầu năm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám như một sợi dây kết nối của truyền thống nghìn năm văn hiến với nhịp sống đương đại, khiến con người ta lắng lại, hướng về những giá trị bền vững của chân - thiện - mỹ. Bên cạnh hoạt động xin chữ tại Hồ Văn, nhiều du khách còn lựa chọn trải nghiệm dịch vụ vẽ chân dung trực tiếp, được thực hiện ngay tại chỗ bởi các nghệ nhân. Dù lượng khách tăng cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đô thị tại khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn được triển khai chặt chẽ. Qua đó, góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, văn minh và an toàn trong những ngày đầu năm mới.Người viết : Mai Linh
|
| Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |