![]() |
Nhà vườn An Hiên góc bình yên giữa lòng cố đô HuếThứ tư, 12/03/2025, 15:17 GMT+7
Với không gian của một ngôi nhà và vườn cổ kính, nhà vườn An Hiên Xứ Huế chào đón du khách bởi vẻ đẹp bình yên và những giá trị văn hóa được bảo tồn qua năm tháng cùng với kiến trúc đặc trưng của cố đô. Được xem là một trong những nhà vườn đẹp bậc nhất ở cố đô Huế, nhà vườn An Hiên luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách bên cạnh những kiến trúc cung đình, lăng tẩm nổi tiếng. Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử nhưng nhà vườn An Hiên xứ Huế vẫn mang trong mình vẻ đẹp rất riêng với màu sắc dân gian truyền thống, những nét tinh hoa quý tộc và vẻ đẹp đặc trưng về kiến trúc và cảnh quan. Nếu như là một người đam mê những ngôi nhà vườn xứ Huế và muốn tìm hiểu về những giá trị truyền thống, không gian bình lặng xưa cũ của cố đô thì chắc chắn nhà vườn An Hiên sẽ là điểm đến tuyệt vời. ![]() Nhà vườn An Hiên là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Huế.
Tìm hiểu lịch sử nhà vườn An Hiên xứ HuếNhà vườn An Hiên nằm ở địa chỉ số 58 đường Nguyễn Phúc Nguyên với mặt hướng về sông Hương, đây là một trong những ngôi nhà vườn cổ kính và tiêu biểu bậc nhất, mang trong mình những giá trị to lớn về văn hóa kiến trúc và lịch sử. Suốt chiều dài lịch sử hơn 100 năm, nhà vườn An Hiên đã trải qua nhiều đời chủ nhân, vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian để trở thành một chốn bình yên, một địa chỉ văn hóa quen thuộc đối với du khách. ![]() Nhà vườn đã có lịch sử trăm năm.
Theo các ghi chép thì chủ nhân đầu tiên của nhà vườn An Hiên là công chúa thứ 18 của vua Dục Đức năm 1883. Lúc đó nhà vườn chính là phủ của công chúa và được đặt tên là phủ An Hiên. Năm 1895 nhà vườn thuộc quản lý của con trai một vị đại thần dưới thời vua Gia Long có tên là Phạm Đăng Khanh, người này cũng là cháu ruột của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ. Năm 1920, nhà vườn được chuyển nhượng lại cho ông Tùng Lễ một vị cự phú nổi tiếng ở vùng đất Trị Thiên thời kỳ ấy và được biết đến là một người có tấm lòng nhân ái, hay giúp đỡ người dân nghèo. Vào năm 1936, ông Nguyễn Đình Chi đang giữ chức tuần phủ ở Hà Tĩnh khi biết đến câu chuyện nhân đức của chủ nhà vườn An Hiên đã quyết định mua lại. Năm 1940, khi ông mất thì vợ ông tức là bà Tuần Chi tiếp tục chăm sóc nhà vườn, bà là một người phụ nữ có học thức, là nữ sinh đầu tiên ở miền Trung học trường Albert Sarraut và cũng là nữ hiệu trưởng người Huế đầu tiên của trường nữ trung học Đồng Khánh vào những năm 50, là đại biểu quốc hội vào năm 1980. ![]() Nhà vườn An Hiên đã trải qua nhiều đời chủ nhân.
Vì cả ông Nguyễn Đình Chi lẫn bà Tuần Chi đều là những người có địa vị, học thức với mối quan hệ rộng rãi nên khi ông bà còn sống, nhà vườn An Hiên chính là nơi lui tới của rất nhiều mặc khách cao nhân và người trí thức, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Chế Lan Viên, Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhạc sĩ Phạm Tuyên hay nhà thơ Huy Cận. Đồng thời nhà vườn An Hiên còn là nơi bà Tuần Chi thường xuyên sử dụng để tiếp đón các đoàn khách ngoại giao, văn hóa trong nước cũng như quốc tế. Năm 1997, khi bà Tuần Chi tạ thế thì ngôi nhà được thừa kế lại cho các con cháu, sau này là con dâu Phan Thị Hoàng Oanh cùng bốn cháu nội quản lý. Từ tháng 7 năm 2018, thì nhà vườn An Hiên xứ Huế đã chuyển quyền quản lý và sở hữu cho Silk Path, đơn vị này đã bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa Việt ở nhà cổ và quảng bá, đưa nét đẹp văn hóa nhà vườn đến với du khách thập phương cho đến hiện tại . ![]() Hiện tại đây là địa chỉ văn hoá, lịch sử hấp dẫn
>> Xem thêm: Check-in các thác nước đẹp ở Huế mê mẩn vẻ hùng vĩ của thiên nhiên Khám phá không gian - kiến trúc nhà vườn An HiênKhuôn viên của nhà vườn An Hiên rộng khoảng 6.500 mét vuông và được thiết kế theo chuẩn mực kiến trúc nhà vườn xứ Huế xưa. Kiểu cách xây dựng của nhà vườn chịu ảnh hưởng lớn bởi thuật phong thủy, cùng với đó là kiểu kiến trúc thiên nhiên hòa quyện với vị trí rất đẹp. Phía trước có sông Hương thơ mộng, đi qua cổng là một con đường dài dẫn đến bình phong, rẽ lối sau đó có sân, bồn hoa, cây cảnh và hồ nước, rồi mới đến ngôi nhà cũ nằm khiêm tốn giữa một khu vườn rộng lớn. ![]() Cổng nhà vườn hướng ra bờ sông Hương
![]() Lối đi ngập tràn bóng mát.
Ngay khi bước vào, du khách sẽ bắt gặp một chiếc cổng được xây dựng theo hình vòm cổ kính, phía dưới mái ở mặt ngoài cổng có một bức hoành cuốn thư đắp nổi đề hai chữ Hán An Thiên Hạ màu xanh trắng trên một nền đen rất ấn tượng. Bước qua cổng, du khách sẽ đi qua một con đường đất dài và nhìn thấy một bức bình phong lớn nằm hơi chếch về hướng Tây để che cho nhà thờ chính. Phía sau bức bình phong này là hồ nước trồng hoa súng nằm ngay trước sân của nhà thờ chính. Ngôi nhà cũ bên trong nhà vườn An Hiên là kiểu nhà vườn ba gian hai trái, tọa lạc ở khu vực trung tâm nhà, có diện tích 135 mét vuông và được xây dựng theo kiểu kiến trúc chuẩn mực của truyền thống với kiểu nhà rường cổ thể hiện rất rõ những nét đặc trưng của nghệ thuật xây dựng truyền thống dưới thời nhà Nguyễn. ![]() Ngôi nhà nằm ở trung tâm khu vườn.
Mái nhà cổ được lợp nhiều lớp và trên đỉnh mái có hình hoa sen, hai bên có đắp rồng chầu rất đặc trưng. Ngoài ra tất cả các khung cửa của nhà cổ đều được làm bằng gỗ, các cột kèo trong nhà đều được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo. Bước vào bên trong ngôi nhà, không gian nội thất được phân chia rất rõ ràng tùy chức năng sử dụng. Theo đó gian giữa của ngôi nhà là gian thờ được bài trí theo nguyên tắc “tiền Phật hậu Linh”. Tại đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều các kỷ vật quý từ thời nhà Nguyễn. Trên hàng cột ở gian giữa treo các bức hoành kiểu cuốn th, đây là những bức cuốn thư được vua Bảo Đại ban cho từ năm Đinh Sửu, cùng với đó là những bài thơ của nhà vua Thành Thái cũng được treo ở không gian tiếp khách của ngôi nhà. Đồ nội thất của nhà vườn An Hiên đều mang nét cổ xưa với các vật dụng như bàn ghế, ấm chén, tủ chè… hầu hết đều được làm bằng gỗ. ![]() Nội thất của nhà vườn rất ấn tượng.
![]() Không gian ngập tràn hơi thở cổ xưa.
Vào thời bà Tuần Chi thì ngôi nhà còn được dựng thêm một nếp theo kiểu kiến trúc Pháp nằm ở mé trái của nhà rường. Một điểm nhấn đặc biệt ở đây chính là thư viện sách được bà Tuần Chi xây dựng với 338 đầu sách, bao gồm chủ đề rất phong phú từ chính trị, luật, lịch sử, văn học cho đến phong thủy với các ngôn ngữ đa dạng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Nga… Đến với nhà vườn An Hiên du khách không chỉ cảm nhận được dấu ấn của thời gian và những giá trị văn hóa, lịch sử được lưu dấu thông qua nhiều thế hệ danh gia vọng tộc sở hữu ngôi nhà này, mà còn là một không gian sinh thái với vườn cây xanh mướt hoa trái bốn mùa. Tại đây có những gốc cây tuổi đời đã hàng trăm năm và cũng có nhiều loại cây ăn quả trong đó không thiếu các loại cây quý hiếm được hội tụ từ khắp miền. >> Xem thêm: Khám phá tour du lịch Huế HOT nhất hiện nay Thông tin thăm quan du lịch nhà vườn An HiênNhà vườn An Hiên chỉ cách trung tâm của thành phố Huế 5km, du khách có thể đến điểm du lịch nổi tiếng này bằng cách đi dọc theo đường Bùi Thị Xuân cho đến cầu Dã Viên, sau đó di chuyển qua vòng xoay Lê Duẩn thì rẽ vào đường Kim Long và tìm đến số nhà 58. Hiện tại nhà vườn được khai thác là điểm du lịch có thu phí, chính vì vậy trước khi vào tham quan du khách cần mua vé. Bức vẽ niêm yết hiện nay là 50.000đđ/ khách. Nhà vườn sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều hàng ngày, chính vì vậy du khách hãy lưu ý lên lịch trình tham quan phù hợp. ![]() Du lịch Huế và tham quan nhà vườn An Hiên, bên cạnh ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của ngôi nhà vườn nổi tiếng bậc nhất cố đô thì du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, một trong số đó là thưởng thức các món ăn đặc sản hấp dẫn trong đó có món bánh cộ, một trong những món ăn cung đình rất ngon được làm từ bột nếp, bột đậu xanh, bột đậu ván tạo khuôn các hình chữ thọ rất ấn tượng. Ngoài ra, ở đây còn có các loại bánh đặc sản như bánh ép, bánh khoái hay bánh nậm để du khách thưởng thức. ![]() Đặc sản bánh cộ và các món ăn hấp dẫn của xứ Huế.
Du lịch ở nhà vườn An Hiên xứ Huế, du khách còn có thể được thưởng thức những làn điệu ca Huế du dương trong không gian bình yên tĩnh lặng của ngôi nhà. Với các tín đồ xê dịch đam mê sống ảo thì nhà vườn An Hiên cũng là một bối cảnh tuyệt đẹp để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Kinh nghiệm dành cho bạn là nên lựa chọn trang phục áo dài áo tứ thân, kết hợp với phụ kiện nón lá truyền thống, khăn tơ để chụp hình với concept cổ xưa ở nhà vườn. Nhà vườn An Hiên được ví von tựa như một viên ngọc quý giữa lòng cố đô và khiến người ta say đắm không chỉ bởi kiến trúc đặc trưng, mà còn bởi không gian xanh mướt của một khu vườn được bao bọc bởi những tán cây xanh rợp bóng, ngôi nhà bình yên và chiếc ao nhỏ nhắn. Nếu như có dịp hãy ghé thăm nhà vườn An Hiên để cảm nhận sự bình yên tĩnh lặng của chốn thơ mộng giữa lòng xứ Huế này. Ảnh: An Hien Garden House Hồng Thọ - dulichvietnam.com.vn |
Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |