![]() |
Cắm trại ở sông Bôi Hòa Bình - Cảm nhận thiên nhiên tươi đẹpThứ sáu, 28/07/2023, 08:03 GMT+7
Với vị trí cực gần Hà Nội, Hòa Bình là địa chỉ vi vu lý tưởng cho ngày cuối tuần. Hãy thử cắm trại ở sông Bôi Hòa Bình để cảm nhận thiên nhiên, sống chậm và chữa lành tâm hồn nhé. Bạn đang tìm một địa điểm cắm trại gần gũi với thiên nhiên mà chưa được nhiều người biết đến? Sông Bôi Hòa Bình là gợi ý lý tưởng cho bạn đấy. Với khung cảnh sơn thủy hữu tình, nơi đây chắc chắn là địa chỉ tuyệt vời để bạn nạp năng lượng cho tuần mới. 1. Sông Bôi Hòa Bình – điểm cắm trại lý tưởng gần Hà Nội1.1. Sông Bôi ở đâu?Sông Bôi ở đâu chắc hẳn đang là thắc mắc của nhiều người khi chuẩn bị lên kế hoạch vi vu tới Hòa Bình. Sông Bôi chảy qua địa phận hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình với màu xanh trong vắt thơ mộng.
![]() Sông Bôi đoạn chảy qua huyện Kim Bôi với bờ sông rộng rãi, cỏ xanh tốt, bằng phẳng rất được ưa thích để cắm trại, vui chơi. Đó là đoạn thuộc thôn Nà Bờ (xã Sào Báy); đoạn qua thôn Nam Hạ (xã Nam Thượng); đoạn qua thôn Gò Chè (xã Kim Lập). Với địa thế tuyệt vời này mà cứ độ cuối tuần, các bạn trẻ hay gia đình có con nhỏ lại kéo nhau về đây dã ngoại, xả stress.
![]() Như vậy, sau khi đã biết sông Bôi ở đâu, hãy rủ ngay hội chị em bạn dì về đây để check in, cắm trại, thư giãn, tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên cạnh người thân thôi nào. 1.2. Hướng dẫn di chuyểnChỉ cách Hà Nội khoảng 70km, theo kinh nghiệm đi Hòa Bình, việc di chuyển tới sông Bôi thuận tiện, dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian. Trong tất cả các điểm cắm trại ở bờ sông Bôi Hòa Bình thì đoạn sông thuộc thôn Nà Bờ, xã Sào Báy được nhiều người yêu thích nhất.
![]() Từ Thủ đô, khách du lịch di chuyển theo tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú – Yên Nghĩa – DT419 – Quốc lộ 21A – DT12B. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, bạn sẽ tới điểm cắm trại sông Bôi. Đường dễ đi, có thể tra cứu trên google maps.
![]() Địa điểm này cách trung tâm TP Hòa Bình tầm 50km, bạn đi đường DT435 – DT12B trong 1 giờ đồng hồ là tới nơi. Nhìn chung, con sông này cách đường 12B không xa, ngay gần khu dân cư Nam Hạ nhưng không quá đông đúc. Đường vào suối cũng rất dễ đi, chỉ cách đường chính tầm 1km và ô tô có thể vào tận ven sông. Do vị trí thuận tiện nên khu vực cắm trại sông Bôi rất được yêu thích. >>Xem thêm: Cuối tuần rời khỏi thành phố, ghé xóm Mừng Hoà Bình nào! 1.3. Sông Bôi Hòa Bình – điểm đến thiên nhiên vẫy gọiĐiểm ấn tượng đầu tiên của du khách khi tới cắm trại ở sông Bôi Hòa Bình chính là cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khó tìm thấy ở chốn thành thị. Nước sông trong vắt, nông, nhìn được cả đáy, nước chảy nhẹ, êm đềm quanh năm ngày tháng, ngay trước mắt lại là núi đá vôi sừng sừng với cây cối um tùm.
![]() Quả thực, khung cảnh thiên nhiên đẹp khó từ ngữ nào diễn tả được. Chỉ khi được đặt chân trực tiếp tới đây, tự mình cảm nhận sự ưu ái của thiên nhiên với vùng đất Hòa Bình này, bạn mới thấy hết được vẻ đẹp của khu sông Bôi Hòa Bình. Bờ sông rộng, cỏ mọc xanh tốt, cực lý tưởng để dựng lều cắm trại. Không khí trong lành, vừa có sông nước vừa có núi lại không có khói bụi hay tiếng còi xe cộ, cắm trại ở sông Bôi Hòa Bình sẽ giúp bạn chữa lành tâm hồn, thư giãn, nạp đầy năng lượng tích cực để chuẩn bị chào đón tuần mới.
![]() Đa số du khách tới sông Bôi Hòa Bình là những bạn trẻ tìm chỗ vui chơi cuối tuần, hoặc những gia đình có con nhỏ ở TP Hòa Bình, ở Hà Nội, Hà Nam... lân cận muốn tìm không gian thoáng đãng giải trí cho trẻ em. Bạn có thể mang theo sẵn bếp ga mini, đồ nướng, bếp than, lều trại, bàn ghế gấp... để tổ chức picnic. Một điểm tuyệt vời ở đây là các điểm cắm trại đều gần chợ. Chẳng hạn như điểm xóm Nam Hạ gần chợ Bãi Xe, điểm xóm Gò Che lại gần chợ Bo nên cực thuận tiện để mua đồ ăn, thức uống mà không phải mang vác quá nhiều từ nhà.
![]() Cảnh vật thiên nhiên thật hoang sơ, bí ẩn, quyến rũ lòng người. Cắm trại, hay dạo bộ xung quanh theo thảm cỏ, bạn cũng có được những giây phút tuyệt vời, thanh tịnh. Khung cảnh khu sông Bôi này như một chốn làng quê yên bình, cho bạn quên đi những muộn phiền, âu lo của cuộc sống thường ngày.
![]() Trong khung cảnh thiên nhiên dịu êm này, có gì tuyệt vời hơn việc được cắm trại bên bờ sông, hàn huyên tâm sự với bạn bè, thưởng thức bữa tiệc nướng ngon miệng... đúng không nào.
![]() Không chỉ cho bạn mãn nhãn trước cảnh sắc thiên nhiên hay trải nghiệm việc cắm trại đầy thú vị, tới sông Bôi Hòa Bình còn là cơ hội để bạn check in khoe mạng xã hội nữa đấy. Bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa kỳ vĩ, nên thơ này hứa hẹn sẽ là background trên cả tuyệt vời cho những tín đồ sống ảo thỏa sức chụp choẹt.
![]() Sông Bôi vào mỗi mùa lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác nhau. Khi thì bãi ngô, đồng lúa một xanh mướt mắt, bà con đi làm đông cười nói râm ran, sôi động và rôm rả. Khi đông đến thì nơi đây lại mang một sắc trầm buồn hơn nhưng quá đỗi bình yên, nước sông cạn chạm đất lộ ra những bãi sỏi to cực thích hợp để đi dạo bộ hay check in. Bạn đừng quên diện những trang phục sporty năng động để lên ảnh cực hợp với phong cách nơi đây nhé. 1.4. Lưu ý khi cắm trại ở sông BôiTheo kinh nghiệm đi cắm trại ở sông Bôi Hòa Bình, khi tới đây bạn cần lưu ý một số điều sau: + Khu vực sông Bôi không có dịch vụ cho thuê lều trại nào cả, vì thế nếu đến đây để dã ngoại, du khách cần chuẩn bị đồ cắm trại cần thiết như lều, bếp mini nấu nướng đồ ăn... để không mất thời gian và chuyến đi được trọn vẹn nhất.
![]() + Về đồ ăn, du khách có thể tham khảo thực đơn cơ bản mà bất kỳ buổi picnic nào cũng không thể thiếu như bánh mì, xúc xích, mì tôm, hỏa quả, thịt nướng.... Bạn cũng có thể chuẩn bị đồ ăn nhanh hay các món ăn yêu thích như kimbap, sandwich, hamburger... + Bạn có thể tới sông Bôi Hòa Bình bất kể thời điểm nào trong năm nhưng thích hợp nhất vẫn là mùa hè, mùa thu, khoảng từ tháng 6 tới tháng 9. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm tránh nóng tuyệt vời cho bạn đấy. Mùa đông sẽ lạnh hơn so với thành phố nên hãy diện trang phục ấm áp để tránh bị cảm lạnh.
![]() + Trước khi xuất phát, du khách cũng cần xem dự báo thời tiết trước, không nên đi vào hôm trời mưa, trơn trượt, mất an toàn. + Khu vực này thích hợp cho cắm trại ban ngày. Nếu muốn cắm trại qua đêm, khách du lịch nên tìm tới bãi cỏ xa bờ để dựng lều vì gần bờ sông nhiều sỏi đá. Buổi tối cũng có nhiều côn trùng và muỗi nên du khách phải chuẩn bị quần áo dài tay, thuốc xịt côn trùng... kỹ càng. + Dưới sông Bôi có nhiều sỏi đá to nên nếu có con nhỏ, bạn cần chú ý đeo ủng, dép cho con để tránh bị đau chân. + Bảo vệ cảnh quan môi trường, tuyệt đối không xả rác xuống lòng sông hay để lại rác trên bờ. Trước khi ra về, bạn cần dọn sạch rác để giữ cho không gian nơi này luôn xanh tươi, thoáng mát. 2. Điểm du lịch Hòa Bình gần sông BôiTrong lần vi vu tới sông Bôi Hòa Bình, bạn đừng quên ghé thăm những điểm đến dưới đây để chuyến đi thêm trọn vẹn và tràn đầy thú vị nhé. 2.1. Suối khoáng nóng Kim BôiSuối khoáng nóng Kim Bôi chỉ cách điểm cắm trại sông Bôi tầm 19 cây số nên cực thích hợp cho khách du lịch Hòa Bình trong hai ngày cuối tuần. Suối khoáng nóng tự nhiên lộ thiên, rất tốt cho sức khỏe mọi người, đặc biệt là người cao tuổi hay bị đau nhức xương khớp, đau đầu, mệt mỏi.
![]() Khu suối khoáng nóng này có cả bể tắm trong nhà và cá nhân. Nước được thay đều đặn hàng ngày cho bạn tha hồ ngâm mình, bơi lội để thư giãn, cảm nhận sự sảng khoái trong tâm hồn. Không chỉ vậy, ở khu du lịch còn có cả dịch vụ tắm bùn rất tốt cho da. Sau hành trình du lịch Hòa Bình mà được ngâm mình trong nước nóng để nghỉ ngơi thì còn gì bằng. 2.2. Xóm MừngXóm Mừng là điểm đến mới đầy hứa hẹn ở Hòa Bình, mang lại cho bạn những trải nghiệm bình yên, thư giãn nhất. Xóm Mừng thuộc xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, nổi tiếng với đồi hoa cánh bướm vàng rực được trồng trên ruộng bậc thang, nằm cách mặt đường Quốc lộ 6 khoảng 9km.
![]() Xóm Mừng nổi tiếng là nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, được ví là lá phổi xanh của tỉnh bởi 520 ha rừng tự nhiên. Tới thôn xóm này, không chỉ để check in chụp ảnh mà còn cho bạn tìm hiểu cuộc sống giản dị của người Mường ở đây. Hàng ngày, họ chăm chỉ, cần mẫn với công việc đồng áng, bắt đầu một ngày trên nương lúa, khép lại một ngày bên mái nhà nhỏ. Mỗi ngày trôi qua thật bình yên, dịu dàng. 2.3. Nhà máy Thủy điện Hòa BìnhNhà máy Thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng từ năm 1979, lúc bấy giờ là Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ý nghĩa là một công trình trọng điểm của đất nước, nhà máy thủy điện này còn là điểm thăm quan hấp dẫn với giá vé là 50.000 đồng/người lớn, nếu chỉ thăm quan vòng người thì giá vé là 20.000 đồng/người lớn.
![]() Trên đây là kinh nghiệm du lịch sông Bôi Hòa Bình cho bạn và gia đình. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích cho chuyến đi sắp tới của mình nhé. Yến Yến Theo Báo Thể Thao Việt Nam |
Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |