Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Bồ Đào Nha

Hòn đảo trồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại Bồ Đào Nha

Thứ bảy, 25/05/2019, 07:00 GMT+7
Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, thích ngắm cảnh sắc hơn là tìm đến những nơi náo nhiệt thì có lẽ những cánh đồng hoa sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Mùa hoa anh đào đã qua, mùa hè đến là mùa của hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Nếu như bạn muốn thỏa sức ngắm nhìn loài hoa cẩm tú cầu xinh đẹp này thì đừng bỏ lỡ địa điểm sau đây. Đó chính là hòn đảo Failal ở Bồ Đào Nha!
Hòn đảo trồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại Bồ Đào Nha
Cẩm tú cầu thường được biết đến với màu xanh, tuy nhiên ở một vùng đất giữa Đại Tây Dương, loài hoa này lại có màu sắc rực rỡ, xanh mát hơn cả

Hòn đảo trồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại Bồ Đào Nha
Faial còn có tên gọi khác là “Hòn Đảo Xanh” chính là bởi những cánh đồng hoa cẩm tú xanh ngát 


Faial là một trong 9 hòn đảo thuộc quần đảo Azores của Bồ Đào Nha. Đây chính là nơi có hoa cẩm tú cầu màu xanh tuyệt đẹp nhiều nhất thế giới, loài hoa này đua nhau khoe sắc nhiều đến nỗi đã mang lại cho hòn đảo cái tên gọi là “Blue Island”, có nghĩa là “Hòn Đảo Xanh”. Khoảng thời gian tuyệt nhất để ghé thăm nơi đây là vào khoảng cuối tháng 7 - đầu tháng 8, khi mà những đóa hoa cẩm tú cầu đang nở rộ rực rỡ trên khắp hòn đảo, đón mừng lễ hội Semana do Mar có các sự kiện như diễu hành và đua thuyền.
 

Hòn đảo trồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại Bồ Đào Nha
Lễ hội Semana do Mar náo nhiệt tại Faial

Mang vẻ đẹp hút hồn là vậy, ít ai biết được rằng sự tích về sự ra đời của những bông hoa cẩm tú trên hòn đảo này lại gắn liền với một câu chuyện buồn. Theo tờ Travel + Leisure, vào năm 1957, một vụ núi lửa phun trào đã khiến hàng ngàn người dân địa phương phải di dời.
 

Hòn đảo trồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại Bồ Đào Nha
Quá trình phun trào núi lửa đã khiến hàng nghìn dân cư phải di rời, tuy nhiên lại giúp hòn đảo rộng thêm hơn 2 km về phía bờ biển. Đồng thời dung nham đã tạo nên một vùng đất màu mỡ

Không những vậy mà sau vụ việc, Hòn Đảo Xanh còn được mở rộng ra khoảng 1,5 dặm và tạo nên một mảnh đất màu mỡ và nhiều axit, thích hợp để trồng hoa. Những người trồng hoa cho hay, mức axit cao (độ pH của đất là 5,2 - 5,5) có thể ảnh hưởng đến màu sắc của hoa cẩm tú cầu, đây là lý do vì sao hoa cẩm tú cầu ở Faial có màu sắc rất rực rỡ.
 

Hòn đảo trồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại Bồ Đào Nha
Đất có độ pH cao giúp màu sắc của cẩm tú cầu trở nên rực rỡ

Người dân trên đảo Faial luôn hết lòng bảo vệ những bông hoa cẩm tú cầu. Việc ngắt hoa cẩm tú cầu trên đảo là bất hợp pháp. Những cánh đồng cẩm tú cầu được coi là một phần quan trọng của văn hóa trong khu vực, bên cạnh đó, đây cũng là yếu tố quyết định để duy trì vẻ đẹp của hòn đảo.
 

Hòn đảo trồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ tại Bồ Đào Nha
Người dân trên đảo trồng cẩm tú cầu ở mọi nơi

Nếu có cơ hội tới thăm hòn đảo Faial, bạn hãy chú ý giữ gìn cảnh sắc nơi đây nhé.

Hồng Nhung
Theo Báo Du lịch