Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Sóc Trăng

Du lịch Sóc Trăng đừng quên ghé phiên chợ nổi Ngã Năm

Thứ tư, 06/11/2019, 08:47 GMT+7

Nếu bạn muốn được trải nghiệm văn hóa miền sông nước Miền Tây chân chất, du lịch Sóc Trăng và ghé đến phiên chợ nổi Ngã Năm sẽ mang đến cho bạn cảm nhận thật nhất về con người nơi đây.

test

Sóc Trăng xưa nay được nhiều người biết đến là một trong những vùng đất thuộc miền Tây sông nước, với nhiều địa điểm vui chơi, danh lam thắng cảnh và nhiều món ăn đặc sản thơm ngon. Nổi bật trong đó không thể không nói tới những phiên chợ nổi Ngã Năm, một trong nét văn hóa nổi tiếng nhất định phải ghé đến khi du lịch Sóc Trăng.

 

Chợ nổi Ngã Năm ở đâu?

Chợ nổi Ngã Năm là một khu chợ nổi thuộc địa phận thị xã Ngã Năm, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một trong những địa điểm của 5 con sông đi qua tương ứng với năm ngả: Phụng Hiệp, Thanh Trị, Long Mỹ, Cà Mau, Vĩnh Quới.
 

du lịch sóc trăngChợ nổi Ngã Năm nét văn hóa độc đáo của vùng đất Sóc Trăng. Ảnh: Năng lượng sản xuất.

Chợ nổi Ngã Năm cách thành phố Sóc Trăng khoảng 60 km. Đây là một trong những địa điểm buôn bán tấp nập của người dân Sóc Trăng và nhiều địa phương khác. Phiên chợ tấp nập nhất vào khoảng 3 – 4h sáng, du khách có thể ghé đến đây để cùng hòa mình vào không khí náo nhiệt trong khung cảnh buôn bán nơi đây. Đến khoảng 6 – 7h là lúc mặt trời mọc sẽ tạo nên một khung cảnh lãng mạn sáng sớm không phải lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy được.

 

Cách di chuyển du lịch Sóc Trăng đến chợ nổi Ngã Năm

Sóc Trăng cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 230 km nên di chuyển bằng xe khách là phương tiện phù hợp nhất để bạn lựa chọn. Đối với các du khách ở miền Trung hoặc Miền Bắc có thể di chuyển đến TP HCM và đến Sóc Trắng sẽ thuận tiện hơn.

 

Di chuyển từ TP HCM đến Sóc Trăng

Nếu di chuyển từ TP HCM đến Sóc Trăng bằng xe khách bạn có thể mua vé ở bến xe Miền Tây ở địa chỉ 395 Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM. Tại đây có rất nhiều nhà xe di chuyển về thành phố Sóc Trăng với giá vé dao động từ 160.000 – 200.000 đồng/vé/hành khách, thời gian di chuyển khoảng từ 4 – 5 tiếng.

Bạn có thể tham khảo một số nhà xe như:

+ Xe Phương Trang. Tại TP HCM: 08 38309309. Sóc Trăng: 079 3868 868

+ Xe Mai Linh. Tại TP HCM : 08 39393939 , Sóc Trăng: (079) 3621 777

Còn nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân tự túc, bạn sẽ di chuyển bắt đầu từ Sài Gòn đi theo tuyến đường đi cầu Cần Thơ, sau đó rẽ trái và chạy thêm 67 km nữa là tới thành phố Sóc Trăng.
 

Cách di chuyển từ thành phố Sóc Trăng đến chợ nổi Ngã Năm

Từ thành phố Sóc Trăng bạn sẽ di chuyển thêm 60 km nữa theo dọc đường quốc lộ 1A đến thị trấn Phú Lộc thuộc huyện Thanh Trị. Sau đó, du khách rẽ phải đi thêm 24 km theo dọc đường quốc lộ 61B là đến thị xã Ngã Năm nơi có chợ nổi đang hoạt động.

Ngoài ra, du khách có thể đón xe buýt tuyến 1 để đi từ TP. Sóc Trăng đến Thanh Trị và tới Ngã Năm với giá vé khoảng 20.000 đồng/vé. Bên cạnh đó, bạn có thể thuê xe máy, taxi hoặc xe ôm đến Ngã Năm với mức giá từ 120.000 – 200.000 đồng.
 

Chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng có gì độc đáo?

Du lịch Sóc Trăng đến thăm chợ nổi Ngã Năm hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người rất nhiều cảm xúc, hoàn toàn không giống như các khu chợ thông thường.

 

Đến chợ nổi Ngã Năm vào sáng sớm ngắm bình minh

Chợ nổi Ngã Năm thường bắt đầu vào lúc 3h sáng, đến 5h sáng là thười điểm chợ đông đúc nhất. Lúc này du khách có thể mua được những thực phẩm, mặt hàng tươi xanh. Đồng thời, đây là lúc mà bạn có thể tận hưởng được khung cảnh nơi đây đẹp đến nao lòng.
 

du lịch sóc trăngĐến chợ nổi Ngã Năm vào sáng sớm ngắm bình minh. Ảnh: Mytour.

Màu sắc vàng cam của ánh nắng bình minh, cùng những chiếc áo bà ba phất phơ trong gió, những chiếc xuồng ghe tấp nập, cùng những âm thành náo nhiệt cả vùng sông nước như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bạn không nên đến quá muộn, vì khoản 7h trở đi chợ đã tan và hầu như khung cảnh nơi đây chỉ còn lại sông nước và một số ghe thuyền đậu bến.

 

Độc đáo với cây bẹo treo ghe ở chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng

Nếu ai lần đầu tiên đến với chợ nổi Ngã Năm chắc hẳn đều sẽ thấy thắc mắc về những chiếc bẹo treo trên mỗi đầu ghe. Không như các khu chợ ở các miền khác, ở đây những cây bẹo treo trên mỗi đầu ghe có tác dụng như biển quảng cáo được làm từ những cây tre hoặc gỗ.
 

du lịch sóc trăngĐộc đáo với cây bẹo treo ghe ở chợ nổi Ngã Năm Sóc Trăng. Ảnh: Bazantravel.com.

Những cây bẹo tre này thẳng đứng, trên thân cây treo đầy đủ các vật phẩm mà ghe ấy bán. Nếu bạn bán trái cây hay rau củ thì trên cây bẹo sẽ treo những mặt hàng đấy lửng lơ trên cao, để khách hàng từ xa có thể nhìn thấy và tìm đến mua. Đây là một trong những điểm rất đặc trưng của văn hóa miền Tây sông nước mà bạn nên du lịch đến Sóc Trăng một lần để khám phá.

 

Chợ nổi Ngã Năm vẻ đẹp như một bức tranh tả thực của người dân Sóc Trăng

Tại chợ nổi Ngã Năm ngày càng có nhiều hoạt động buôn bán ở đây. Dù cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng người dân nơi đây luôn cố gắng gìn giữ lại nét văn hóa, truyền thống của chợ nổi, để qua đây có thể quảng bá được vẻ đẹp của Sóc Trăng nói riêng và Việt Nam nói chung tới nhiều nước trên thế giới biết đến.
 

du lịch sóc trăngChợ nổi Ngã Năm vẻ đẹp như một bức tranh tả thực của người dân Sóc Trăng. Ảnh: Baodautu.vn.

Ngoài ra, bức tranh này không chỉ có những hình ảnh giao thương trên ghe thuyền độc đáo, nhộn nhịp mà xen lẫn vào đó còn có vài câu hò, vọng cổ phát lên một cách ngẫu hứng. Bức tranh càng tuyệt đẹp hơn khi có những cô nàng thiếu nữ đôi mươi mang chiếc áo bà ba truyền thống trông yên bình và mộc mạc làm sao.

Giữa cái ồn ào, tấp nập cảnh chợ búa nhưng người ta vẫn dành thời gian để chào nhau, nở nụ cười thân thiện bằng chất giọng miền Tây ngọt ngào càng khiến thức tranh quá đỗi an nhiên. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây không chỉ đẹp về cảnh, về sự nhộn nhịp, sự độc đáo qua cách mua bán giao dịch hàng hóa mà cái đẹp của nơi đây chính là con người. Tất cả đã mang đến một bức tranh hoàn mỹ cho bất kỳ du khách nào đến đây, cũng như mang đến một trải nghiệm thú vị mà bạn nên đến và tận mắt chứng kiến.

 

Mua sắm tại chợ nổi Ngã Năm

Khi đến với chợ nổi Ngã Năm, ngoài việc ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên và con người nơi đây thì hoạt động chính vẫn là mua bán các mặt hàng tại đây. Hầu như các mặt hàng tại chợ nổi Ngã Năm chủ yếu là trái cây, rau củ quả,… được trồng tại nhà vườn nên bạn hoàn toàn mua được những loại trái cây tươi, ngon, rẻ và an toàn hơn vì không phun thuốc sâu.
 

du lịch sóc trăngMua sắm tại chợ nổi Ngã Năm hoạt động thú vị không nên bỏ qua. Ảnh: Bazantravel.com.

Tuy đây cũng là một địa điểm du lịch ở Sóc Trăng nhưng giá bán các mặt hàng tại đây không quá đắt, nên hầu như không cần phải trả giá. Đặc biệt, người dân miền Tây rất thân thiện, thật thà nên nếu làm quen với họ ít lâu bạn còn được tặng quà mang về.

Ăn và nghỉ tại Sóc Trăng

Khi đến với vùng chợ nổi Ngã Năm, du khách có thể đặt phòng ở các nhà nghỉ bình dân ở ngay thị trấn với mức giá chỉ khoảng 150.000 – 300.000 đ/đêm. Ngoài ra, khi đến đây du khách không nên bỏ qua các đặc sản của vùng đất Sóc Trăng như hủ tiếu cá, bánh cóng, bún nước lèo,… đều được bán trên chợ nổi và các nhà hàng bình dân tại đây.

Nếu có dịp đi du lịch Sóc Trăng, bạn đừng quên có hẹn với chợ nổi Ngã Năm đấy nhé. Tuy không phải là danh lam thắng cảnh quá nổi tiếng, nhưng với khung cảnh và vẻ đẹp cùng con người nơi đây hứa hẹn sẽ cho bạn được nhiều trải nghiệm thú vị.

Hà.R (Tổng Hợp) - Dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc