Banner Movi
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Những điều huyền bí về nền văn minh Maya

Thứ sáu, 18/01/2013, 15:00 GMT+7

Thời gian qua, những tin đồn về ngày tận thế theo bộ lịch Long Count của người Maya luôn là chủ đề được mọi người theo dõi, bàn tán. Cho đến khi câu chuyện kết thúc, người Maya vẫn là một câu chuyện đầy kỳ thú. Du Lịch Việt Nam sẽ giúp các bạn đi “ngược thời gian” để thử lý giải những bí ẩn về nền văn minh Maya.

quảng cáo

>Đi tìm bộ tộc làm nhà trên cây duy nhất trên trái đất

 

Họ là ai?

Nền văn minh Maya có xuất xứ từ Trung Mỹ, được hình thành và phát triển bởi người Maya - một bộ tộc thổ dân ở phía Nam Mexico, trải dài đến phía Tây Honduras. Họ được mọi người biết đến nhờ hệ thống chữ viết hoàn thiện đầy đủ trước cả khi những người châu Âu đầu tiên đặt chân đến châu Mỹ.

Những sự tiến bộ và hiểu biết đến thần kỳ của người Maya về kinh tế, nghệ thuật, kiến trúc và đặc biệt là toán học, thiên văn học và cả công nghệ tính toán thời gian cũng làm những nhà khoa học ngày nay bất ngờ.

 

Những điều huyền bí về nền văn minh Maya

 

Về thiên văn, có những bằng chứng rõ ràng về kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật cho thấy người Maya có những hiểu biết sâu sắc về hoạt động của Mặt Trăng, Mặt Trời... Có thể nói, người Maya sở hữu những nhà toán học, thiên văn học vĩ đại nhất trong thế giới cổ đại. Thông qua các tư liệu thu thập được, có ý kiến cho rằng, người Maya cổ đã sử dụng hệ đếm nhị thập phân (cơ số 20) và ngũ phân (cơ số 5) để khám phá ra một năm có 365 ngày. Thậm chí, họ còn tính được khoảng thời gian đủ để trái đất quay một vòng quanh mặt trời.

Họ đã để lại nhiều di sản lớn cho nhân loại như kiến trúc kim tự tháp cổ Phetan, đài thiên văn Iza.

Khám phá kim tự tháp của người Maya

Người Maya đã xây dựng các kim tự tháp (KTT) bằng đá cao vút ở nhiều nơi, như Tikal ở Guatemala, Palenque ở Mexico và Copan ở Honduras. KTT mặt của dân tộc Maya không hề thua kém sản phẩm của người Ai Cập về kiến trúc.

 

Những điều huyền bí về người Maya

 

Khác với KTT Ai Cập là nơi yên nghỉ của các Pharaon, các KTT của người Maya là nơi thực hiện các nghi lễ cúng tế và thường dễ nhận ra nhờ những bậc thang ở các mặt bên và phần chóp không nhọn của mình. Có 2 loại kim tự tháp khác nhau. Một loại có thể leo được lên đỉnh và một loại không. Kim tự tháp leo được lên đỉnh được xây dựng cho một thánh đường dành cho những nghi lễ hiến tế, và loại kia thì không được phép leo trèo hay thậm chí sờ vào bởi đó là những công trình thần thánh, linh thiêng.

 

Kim tự tháp Maya được cho là một bí ẩn của nhân loại khi thường xuyên có những hiện tượng lạ xảy ra ở đây. Năm 2009, một gia đình đến thăm kim tự tháp El Castillo, ngôi đền linh thiêng thờ vị thần đầu người mình rắn Kukulkan đã chụp được cột ánh sáng xuất hiện trên đỉnh kim tự tháp, hướng thẳng lên bầu trời khi tiếng sét vang lên.

Hộp sọ pha lê và những bí ẩn

Người Maya và nền văn hóa của họ còn nổi tiếng nhờ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Mà tác phẩm được chạm khắc tinh tế hay được nhắc đến là hộp sọ người bằng pha lê. Sọ pha lê mang trong mình nhiều bí ẩn siêu nhiên khó giải thích. Nhiều người tin rằng, chiếc sọ phát ra năng lượng tâm linh có thể nhìn thấu quá khứ hiện tại và tương lai.

 

Những điều huyền bí về người Maya

 

Một số sọ pha lê đã được trưng bày ở Bảo tàng Anh Smithsonian và Musee de l Homme ở Paris. Về mặt kỹ thuật, sự hoàn hảo của nó đạt tới mức dùng công nghệ hiện đại cũng khó mà có thể tạo ra được. Với trọng lượng 5kg, nó là bản sao chính xác của một hộp sọ nữ. Bề mặt hộp sọ được đánh bóng không tì vết dù soi dưới kính hiển vi. Hộp sọ được làm từ một mảnh đá thạch anh duy nhất có độ cứng chỉ kim cương mới có thể cắt được.

Sự biến mất bí ẩn của người Maya

Đạt được những thành tựu rực rỡ về mọi mặt, vậy mà người Maya đột nhiên tan biến vào mây khói. Điều kỳ lạ ở chỗ khoảng 800 năm sau Công Nguyên, 15 triệu người Maya biến mất một cách bí ẩn, không còn vết tích, để lại sau lưng những tàn tích không lời và câu hỏi khiến bao nhà khoa học đau đầu.

 

Theo giả thuyết về sự mất tích của người Maya là vì một đợt hạn hán kéo dài theo chu kỳ. Các đợt hạn hán lặp lại sau 208 năm, trùng với chu kỳ hoạt động 206 năm của mặt trời. Đây là công bố mới nhất của các nhà nghiên cứu Mỹ. Mỗi đợt hạn hán kéo dài gần 1 thập kỷ, khiến nguồn nước và lương thực ngày càng eo hẹp, người Maya chết dần chết mòn cũng vì lý do này. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng đó là do cuộc chiến đẫm máu tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực trong bộ tộc.

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)